Điều trị vô sinh ở nam giới: Không thể 'nhìn mặt mà bắt hình dong'

Thứ Sáu, 29/01/2016, 15:00
Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống cùng nhiều thói quen sinh hoạt có hại như bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác đã làm gia tăng tỉ lệ vô sinh ở nam giới.


Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, một trong những chuyên gia hàng đầu về điều trị bệnh nam khoa, người duy nhất thành công với việc thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của người chồng đã mất cho một phụ nữ ở Hà Nội, cho ra đời hai bé trai cuối năm 2013, cho biết những năm gần đây, bệnh nhân nam tìm đến ông để chữa hiếm muộn ngày càng nhiều, trong số đó có những người đã… ngoài 60 tuổi, nhưng phần đông ở độ tuổi ngoài 20 tới 50. 

Lâu nay dân gian vẫn quan niệm các cặp vợ chồng hiếm muộn thường do người phụ nữ, nhưng theo bác sĩ Vệ, qua thực tế điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn thì vô sinh do nam là 30%, yếu tố kết hợp cả nam và nữ 10% và không rõ nguyên nhân chỉ 3-5%.  Trong đó vô sinh nam tiên phát chiếm khoảng 38 - 42%, vô sinh thứ phát chiếm khoảng 78-82% do bị giãn tĩnh mạch tinh.

Quá trình hình thành “con giống” trải qua 5 giai đoạn: tinh nguyên bào, tinh bào 1, tinh bào 2, tinh tử, tinh trùng. Trong quá trình hình thành này, vì một lý do nào đó bị tổn thương cơ quan sinh dục… khiến cho quá trình sinh tinh bị rối loạn, chỉ dừng lại ở giai đoạn 4 là tinh tử nên không thể thụ thai được. 

Vì thế điều trị nam khoa không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” được, bởi nhiều ông nhìn rõ cao lớn, phong độ đúng chuẩn “râu hùm, hàm én, mày ngài”, nhưng sau vài năm lấy vợ không thấy có con, khi đến bác sĩ xét nghiệm thì mới phát hiện “con giống” rất kém.

Lại có cặp vợ chồng mới 27 tuổi nhưng sau khi cưới 2 năm dù đã “thả rông” mà cũng chẳng có con. Cô vợ cũng rất chịu khó săn đủ các loại thuốc, thức ăn bổ dương về tẩm bổ cho “ông xã” nhưng chỉ thấy chồng ngày càng béo ra mà chẳng có “kết quả” gì. Khi đến bác sĩ khám, xét nghiệm bác sĩ phát hiện số lượng “con giống” của anh chồng rất ít và yếu, đây chính là lý do họ không thể có con. Khi hỏi chuyện, bác sĩ phát hiện một trong những nguyên nhân là anh chồng nghiện cả thuốc lá, rượu bia khiến “con giống” đã yếu lại thường xuyên bị đầu độc. 

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, sau 1 năm kết hôn mà không có con, người chồng cần đi khám nam khoa

Vô sinh đang trở thành căn bệnh thời hiện đại. Theo một nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội thực hiện trên 14.300 cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ (15 - 49) ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam thì tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Vì vậy, ước tính hiện có khoảng 700.000 đôi vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn.

Với kinh nghiệm nhiều năm điều trị hiếm muộn và vô sinh nam, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ cho biết hiện có một số nguyên nhân gây ra vô sinh, hiếm muộn ở nam giới, như:

Giãn tĩnh mạch tinh, tĩnh mạch tinh là mạch máu chạy từ bìu lên chỗ bẹn, dẫn máu nóng từ tinh hoàn về tim, chức năng là làm mát tinh hoàn để tinh trùng sinh sôi trong điều kiện nhiệt độ tốt nhất khoảng 340C (thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 20C). Hệ mạch máu này bị giãn sẽ làm hỏng chức năng làm mát tinh hoàn dẫn đến tinh trùng yếu, ít.

Rối loạn xuất tinh do xuất tinh ngược, xuất tinh kém do bị các bệnh lý như tiểu đường, tổn thương tủy sống…

Do sử dụng các thuốc chữa bệnh làm tinh trùng yếu, ít như: thuốc chữa viêm loét dạ dày, thuốc chữa tăng huyết áp…

Do rối loạn nội tiết, sử dụng quá nhiều rượu bia, thuốc lá, dùng các chất kích thích, ma túy, béo phì, bị stress kéo dài; tiếp xúc thường xuyên với các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc tẩy, sơn, chì và kim loại nặng khác; môi trường có tia X, chất phóng xạ và thậm chí ngay cả thói quen mặc quần chật cũng gây suy giảm tinh dịch, giảm chất lượng tinh trùng.

Vì vậy, ngoài phẫu thuật để xử lý những ca bị giãn tĩnh mạch tinh thì với những trường hợp hiếm muộn do rối loạn nội tiết, tinh trùng ít, kém dẫn tới suy giảm hormone sinh dục nam (Testosterone) thì phải điều trị bằng thuốc cùng với chế độ dinh dưỡng phù hợp, loại bỏ các chất kích thích gây hại để tăng cường sản sinh Testosterone. Bởi Testosterone ngoài tác dụng làm tăng sự ham muốn tình dục, còn có vai trò duy trì quá trình sinh sản và cải thiện chất lượng tinh trùng bằng cách tác động trực tiếp vào Sertoli - tế bào điều phối quá trình sinh tinh. Hai điểm mấu chốt trong việc làm tăng sự sản sinh Testosterone là tác động vào chính cơ quan đảm trách việc sản sinh hormone nội sinh cho nam giới là tế bào Leydig ở tinh hoàn và Luteinizing ở tuyến yên, để điều tiết chu trình sinh tổng hợp Testosterone nội sinh ở nam giới.

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu công thức Platinum vào điều trị hiếm muộn những cho nam giới bị rối loạn hormone. Công thức Platinum đã được chứng minh có thể tác động tăng cường Luteinizing, từ đó tăng sản sinh Testosterone nội sinh một cách tự nhiên.

Do đó theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, cùng với duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, sinh hoạt và tập luyện phù hợp giúp hệ thần kinh - nội tiết duy trì tốt hoạt động, thì một trong những điều nam giới cần lưu ý tìm kiếm giải pháp khoa học giúp ổn định Testosterone nội sinh hiệu quả. Bởi khi Testosterone nội sinh được duy trì ổn định, nội lực nam giới sẽ được cải thiện nhiều mặt, ngoài nâng cao khả năng sản xuất “con giống” giúp tăng cơ hội làm cha cho những người hiếm muộn thì còn giúp các quý ông nâng cao sức khỏe, duy trì “phong độ” dài lâu, góp phần giữ gìn hạnh phúc lứa đôi.

Quỳnh Lam
.
.
.