Siết chặt biên giới, đảm bảo an toàn bầu cử

Thứ Ba, 17/03/2026, 07:18

Với đặc thù là tỉnh biên giới, để đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai cao điểm siết chặt quản lý lưu trú và quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. Qua phối hợp tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, ngăn chặn hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện nhập cảnh vào trong nước, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án giao cho Công an các địa phương xử lý theo pháp luật…

1. xnc 1.jpg -0
Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tây ninh triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trước thềm bầu cử

Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm

Có mặt trong buổi tiếp nhận công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài đầu tháng 3/2026 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, chúng tôi ghi nhận, ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận từ phía cảnh sát nước bạn, từng công dân được các cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đưa vào bàn để lấy lời khai ban đầu. Sau khi xác minh nhân thân của từng trường hợp thì lập tức tiến hành phân loại thật kỹ nhằm xác định mức độ vi phạm của từng người. Những trường hợp được xác định bị bán cho các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép rồi trao trả về địa phương quản lý. Trường hợp tiếp tay với bọn lừa đảo, các đối tượng có tiền án và đặc biệt là đang trốn truy nã sẽ được quản lý nghiêm ngặt để lấy lời khai ban đầu rồi chuyển giao cho Công an các tỉnh thành tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Đông, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, chỉ tính riêng từ cuối năm 2025 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 5 đợt tiếp nhận với tổng cộng 543 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở Campuchia qua các cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Mộc Bài, Tân Nam. Qua sàng lọc trong số những trường hợp này, đã phát hiện và bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý đối với 382 đối tượng có liên quan đến chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia mà Công an tỉnh này đang triệt phá; cùng với đó đã bàn giao 13 đối tượng có tiền án cho Công an các tỉnh thành xử lý theo pháp luật…

4. xnc 4.jpg -0
Kiểm tra thông tin cá nhân của công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới mà đặc biệt hướng đến an toàn tuyệt đối cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, toàn bộ CBCS trong đơn vị được yêu cầu phải thực hiện nghiêm các công đoạn từ ghi nhận lời khai, xác minh nhân thân cho đến phân loại đối tượng. Trong tất cả các công đoạn, từng CBCS phải lồng ghép giáo dục pháp luật cho tất cả các trường hợp nhằm giúp họ hiểu được đúng sai, để trở thành công dân có ích. Cách làm này không chỉ sàng lọc ra các nhóm đối tượng nằm ở các mức vi phạm, nhằm có biện pháp xử lý thỏa đáng, đồng thời cũng kịp thời phát hiện những trường hợp có mối quan hệ mật thiết với những đối tượng cơ hội sinh sống ở nước ngoài trà trộn vào để hoạt động gây tổn hại đến đời sống của người dân, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị…

2. xnc 2.jpg -0
Kiểm tra chặt đối với người nước ngoài lưu trú trên địa bàn

Siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Đông, với đặc thù là tỉnh biên giới với 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu quốc gia, 13 cửa khẩu phụ, mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt người xuất nhập cảnh để tham quan, du lịch và làm ăn buôn bán. Mặt khác, tỉnh có nhiều khu công nghiệp thu hút đầu tư từ nước ngoài kéo theo người của đất nước họ đến làm việc. Chính vì vậy nên ngay sau cao điểm trước Tết Nguyên đán, CBCS trong đơn vị được yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an các xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tuần tra nắm tình hình nội, ngoại biên, kiểm soát chặt công tác xuất nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Song song với đó là tăng cường cấp định danh điện tử cho người nước ngoài nhằm tạo điều kiện giúp họ thuận lợi làm việc, học tập, xuất nhập cảnh theo đúng quy định, đồng thời cũng kịp thời phát hiện những đối tượng tội phạm hoặc có những âm mưu hoạt động trái pháp luật khác trà trộn vào gây án làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong cả nội địa lẫn tuyến biên giới.

Để thực hiện tốt công tác này, đơn vị đã thành lập 4 tổ công tác túc trực tại các cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và cửa khẩu chính Mỹ Quý Tây để vừa phối hợp với Công an xã, Bộ đội Biên phòng đấu tranh với xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời hướng dẫn những trường hợp đến địa bàn làm việc cho các nhà đầu tư hoặc đang tìm cơ hội làm ăn chân chính. Mặt khác cũng lập những tổ công tác làm nhiệm vụ tuyên truyền để người dân hiểu các quy định của pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh và mức xử phạt khi vi phạm. Công tác này cũng không thực hiện cứng nhắc, mà lồng ghép với các cuộc họp, đặc biệt là các buổi sinh hoạt văn hóa, lễ hội tập trung và trên mạng xã hội, qua đó đã thực hiện 16 cuộc tuyên truyền cho bà con nhân dân biên giới không chứa chấp, tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép, yêu cầu các đối tượng thường xuyên qua lại biên giới cam kết không tiếp tay cho tội phạm. Ngoài việc tuyên truyền đến bà con nhân dân, đơn vị cũng phối hợp trực tiếp tuyên truyền cho trên 1.400 doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài về việc kê khai danh tính, số lượng những lao động này để cấp định danh điện tử nhằm được hưởng những thuận lợi trong công việc cũng như cư trú và di chuyển.

3. xnc tn 3.jpeg -0
Vận động người dân không chứa chấp đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Để hướng tới kỳ bầu cử an toàn tuyệt đối, CBCS Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh còn thực hiện kiểm tra đối với 98 địa điểm có người nước ngoài lưu trú, qua đó phát hiện 8 doanh nghiệp với 13 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Sau khi tiến hành lập hồ sơ xử lý về các vi phạm như không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật và người nước ngoài hoạt động không đúng mục đích chương trình đã đề nghị cấp thị thực, người nước ngoài có hoạt động khác mà không được phép của cơ quan chức năng Việt Nam, các doanh nghiệp này cũng được yêu cầu cam kết không tái phạm. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng được tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn để mỗi cá nhân, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài chủ động tự nguyện thông báo ngay từ khi mới đến, khi kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi doanh nghiệp để cơ quan xuất nhập cảnh nắm được, theo dõi, qua đó cũng tránh được những phát sinh tiêu cực. Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc định danh điện tử, đồng thời đề phòng các trường hợp lợi dụng được nhận vào làm việc để thực hiện các hành vi phạm tội; các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài đã tích cực hưởng ứng, thường xuyên thông báo những dao động về nhân lực trong việc luân chuyển công việc…

Nhằm làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú, cho đến nay, CBCS Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an tất cả các xã, đặc biệt là 19 xã biên giới và các đồn Công an trong các khu công nghiệp đã hoàn tất công tác rà soát đối tượng. Qua rà soát đã lập danh sách các đối tượng hành nghề chạy xe ôm trên tuyến biên giới có nghi vấn liên quan đến hoạt động đưa rước người xuất nhập cảnh nhằm siết chặt công tác quản lý người nước ngoài ngay từ khi đến địa bàn cứ trú, hoạt động cho đến khi rời khỏi địa bàn.

anh.jpg -0
Một số đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Với đường biên giới dài gần 369km, địa hình tiếp giáp lại bằng phẳng, ngoài các cửa khẩu chính - phụ; còn có hàng ngàn đường mòn lối mở mà chỉ cần vài bước chân là có thể qua lại nên công tác tuần tra nắm tình hình nội, ngoại biên trên tuyến biên giới cũng là một phần quan trọng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Cùng với những biện pháp nghiệp vụ, Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an các xã biên giới, các tổ tự quản của nhân dân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng phát hiện 61 vụ với 243 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Sau khi xác minh đã khởi tố 11 vụ với 19 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 208 trường hợp với số tiền  trên 2,1 tỷ đồng, đặc biệt phối hợp bắt giữ đối tượng giết người rồi lẩn trốn sang nước ngoài bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, còn phối hợp với Công an các xã tiến hành răn đe, gọi hỏi và yêu cầu làm cam kết không tái phạm đối với những trường hợp đã bị xử lý về hành vi vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, rà soát lập hồ sơ quản lý đối với 6 đối tượng thường xuyên qua lại biên giới vì có liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; vận động người dân nếu phát hiện vi phạm thì không che giấu mà thông báo cho Công an địa phương để có biện pháp xử lý…

Đức Cương
.
.
.