Tổng thống Medvedev tạo được dấu ấn riêng trong đối nội và đối ngoại
Về đối nội, ông Medvedev có những phát biểu khác hẳn với ông Putin. Vào thời kỳ đầu nhiệm kỳ của ông Medvedev, câu cửa miệng của người dân Nga là sự song quyền để ám chỉ việc ông Medvedev lãnh đạo cùng ông Putin. Nhưng trong suốt thời gian qua đã có những dấu hiệu cho thấy ông Medvedev đã có ý định và dần dần cởi mở hóa xã hội Nga.
Đầu tiên, ông Medvedev đã dành một sự chú ý đặc biệt cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận bằng cách thay đổi một số điều luật liên quan tới hoạt động của các tổ chức này và chi ra 1,2 tỉ rúp để giúp cho các tổ chức có đề án phát triển xã hội công dân Nga. Đặc biệt trong Hội đồng xã hội công dân Nga có cả những tiếng nói phản bác lại chính sách của Tổng thống Medvedev nhưng ông cho rằng đó là “liều thuốc” cần thiết để giúp giới lãnh đạo nhìn thấy được những vấn đề của xã hội.
Về kinh tế, nước Nga 1 năm qua dưới thời Tổng thống Medvedev phải trải qua nhiều khó khăn về kinh tế vì đây là thời điểm thế giới rơi vào khủng hoảng. Tháng 1/2009, tỉ lệ thất nghiệp ở Nga đạt 8% tương đương 6,1 triệu người, dự báo đến cuối năm nay số người thất nghiệp có thể lên đến 9 triệu.
Cũng theo dự báo, tăng trưởng GDP của Nga trong năm nay chỉ đạt 1%. Thị trường chứng khoán sụt giảm 80% và đồng rúp từ tháng 11/2008 đến tháng 1/2009 trượt giá 30%, lạm phát vượt mức 13%. Những con số kinh tế vĩ mô này cho thấy nền kinh tế Nga đang trải qua thời kỳ hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, những chương trình kích thích nền kinh tế của Nhà nước Nga chưa phát huy hết tác dụng và chưa đạt được kết quả như mong đợi.
Điểm nổi bật nhất về đối nội trong 1 năm cầm quyền của ông Medvedev là những dấu hiệu thay đổi để lành mạnh hóa xã hội, chống lại tệ tham nhũng trong xã hội Nga, dấu hiệu thay đổi hệ thống luật pháp bớt quan liêu... Ông Medvedev đã tiến hành một loạt cải cách chính trị như tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên 6 năm, nhiệm kỳ của Duma quốc gia lên 5 năm; Chính phủ hàng năm phải báo cáo trước Quốc hội về hoạt động của mình; Thay đổi cách thức bổ nhiệm các tỉnh trưởng và soạn thảo một số dự luật liên quan đến hoạt động của các đảng phái chính trị trong nước nhằm tối ưu hóa hệ thống chính trị nước Nga.
Theo giới quan sát, những gì ông Medvedev đang làm mới chỉ là bước đầu tiên cho những thay đổi của ông và người dân Nga đang chờ đợi những bước tiếp theo để xem những dấu hiệu đó đưa lại kết quả và hành động cụ thể như thế nào.
Về đối ngoại, các nhà bình luận chính trị ở Nga đều nhận thấy rằng Nga đã có những thay đổi về cái nhìn của mình trước những vấn đề trên thế giới. Một năm trên cương vị người đứng đầu nước Nga, Tổng thống Medvedev đã thực hiện hàng chục chuyến công du nước ngoài.
Một mặt, Tổng thống Medvedev chủ trương củng cố mối quan hệ song phương truyền thống với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), mặt khác đẩy mạnh hợp tác với các nước Mỹ Latinh, vốn được coi là "sân sau" của Mỹ, cũng như với các nước bị Washington coi là "cứng đầu".
Chính sách ngoại giao khôn khéo của Nga dưới thời Tổng thống Medvedev không những mang lại cho Moskva những lợi ích thiết thực, mà còn buộc Mỹ và các nước phương Tây phải thừa nhận Nga ngày càng có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Điều này được thể hiện thông qua việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ mong muốn điều chỉnh quan hệ với Nga và Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định khôi phục lại quan hệ với Moskva, vốn bị gián đoạn sau cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Gruzia.
Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách cứng rắn, đường lối của Tổng thống Medvedev cũng có những lúc mềm mỏng. Chẳng hạn như Nga tuyên bố không triển khai hệ thống tên lửa Iskander ở Kaliningrad sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố xem xét khả năng ngừng triển khai hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa tại Đông Âu hồi tháng 3/2009.
Sau đó là khả năng cho NATO sử dụng lãnh thổ và vùng trời của Nga để cung cấp hàng phi quân sự tiếp tế cho quân đội tại Afghanistan. Và Nga còn tuyên bố sẽ hợp tác với Mỹ và phương Tây thuyết phục Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Về kinh tế cũng vậy, trong vấn đề khí đốt, chính quyền của Tổng thống Medvedev một mực từ chối những yêu sách của Ucraina nhưng mặt khác Nga cũng thừa nhận ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với nước này.
Đặc biệt, cuộc xung đột quân sự Nga-Gruzia và cuộc chiến khí đốt với Ukraina đã cho thấy Tổng thống Medvedev là nhà lãnh đạo năng động, quyết đoán và tạo được phong cách lãnh đạo riêng. Một năm không phải là thời gian dài đối với một nhiệm kỳ tổng thống, nhưng các chính sách đối nội và đối ngoại do Tổng thống Medvedev tiến hành trong suốt 1 năm cầm quyền đầu tiên được giới phân tích đánh giá khá tích cực.
Mặc dù thành tích của tân Tổng thống Medvedev chưa được cụ thể hóa bằng những con số, nhưng nhìn chung, người dân Nga và các đảng phái chính trị đều đánh giá tích cực đường lối cầm quyền cũng như phong cách lãnh đạo của ông chủ mới Điện Kremlin.
Các nhà phân tích chính trị đều cho rằng, năm cầm quyền đầu tiên quả là hết sức khó khăn đối với Tổng thống Medvedev khi có quá nhiều sự kiện quan trọng xảy ra, nhưng những thử thách này đã chứng tỏ rằng định chế chính quyền tổng thống ở Nga vẫn là then chốt và quan trọng nhất trên quan điểm bảo đảm sự ổn định, đồng thời khẳng định hiệu quả của bộ đôi Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin
