Những điều ít biết về cựu Đệ nhất phu nhân, nữ ứng viên Tổng thống Mỹ

Thứ Tư, 29/04/2015, 16:30
Ngoài danh tiếng là cựu Đệ nhất phu nhân, Tiến sĩ Luật học Hillary Clinton còn là Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ ở tiểu bang New York đắc cử với số phiếu cao nhất qua 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2001 đến 2009), trước khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama. Nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết "đáng nể" khác trong cuộc đời người phụ nữ từng lập kỷ lục là Ngoại trưởng Mỹ công du nhiều quốc gia trên thế giới nhất, qua những nỗ lực ngoại giao con thoi không ngơi nghỉ của bà khi còn đương chức…

Nhân sự kiện cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton tái quyết định ra tranh cử chức tổng thống Mỹ sau lần thất bại gần 7 năm trước, Ban biên tập trang web The Huffington Post (HuffPo) thuộc Tập đoàn Truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia AOL Inc, là bản tin trực tuyến có lượng người truy cập nhiều nhất ở Mỹ theo bảng xếp hạng Alexa, đồng thời là website trực tuyến đầu tiên được trao giải thưởng báo chí Pulitzer vào năm 2012 về mảng tin chính trị, đã tiến hành liệt kê những sự kiện tiêu biểu trong tiểu sử cá nhân của ứng viên H. Clinton ít người được biết:

- Khi còn là sinh viên cao học ở Trường Luật Yale vào đầu những năm 70 thế kỷ trước, Hillary D.Rodham (tên họ thời chưa lập gia đình) đã đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè đầu tiên tại Nhà máy Đồ hộp ở thành phố Little Rock (tiểu bang Arkansas), lấy tiền trang trải cho các công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cô sinh viên trẻ tuổi đã bị viên đốc công sa thải bởi quá tò mò, luôn căn vặn tra hỏi nguồn gốc số cá nhập về xem có hợp pháp không?

- Hillary Rodham là một người hâm mộ cuồng nhiệt nam ca sĩ, diễn viên Fabiano Anthony Forte, thần tượng của giới tuổi teen Mỹ trong những năm 50 và 60 thế kỷ trước. Thậm chí Hillary còn được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ fan của Trường cao đẳng Wellesley College (tiểu bang Massachusetts).

Nữ sinh Hillary D. Rodham (ảnh chụp năm 1965).

- Năm 1974, Tiến sĩ Luật học Hillary D. Rodham, lúc này 27 tuổi, từng tình nguyện ghi danh gia nhập lực lượng Hải quân Mỹ, nhưng đã bị Ban tuyển sinh từ chối vì thấy nữ ứng viên đã khá lớn tuổi. Chán nản, năm sau, Hillary quyết định lấy chồng là bạn học cùng Trường Luật Yale - ông Bill Cliton.

- Năm 1992 khi đã 45 tuổi, bà Hillary Clinton mới chịu đi bấm lỗ tai, cốt để đeo đồ trang sức cho tương xứng với hình ảnh là vợ Thống đốc tiểu bang Arkansas Bill Clinton, trong những lúc cùng ông đi vận động tranh cử. Nguyên do trước đó bà rất sợ nhiễm trùng khi "một phần cơ thể bị đục bỏ", cũng như muốn làm gương vì đã từng ngăn cản sở thích muốn đeo hoa tai của cô con gái rượu Chelsea lúc đó còn ở tuổi vị thành niên.

- Khi chồng bà còn là Thống đốc tiểu bang Arkansas, thu nhập của bà thường cao hơn chồng. Ví dụ năm 1991, bà đã kiếm được gần 200.000 USD qua vai trò là luật sư, chưa kể tiền nhuận bút từ các đầu sách ẩm thực ăn khách khác gấp nhiều lần mức lương Thống đốc của chồng.

- Điều gây ngạc nhiên nhất có lẽ là việc Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton từng được trao giải thưởng âm nhạc uy tín Grammy vào năm 1996, qua hạng mục album hay nhất với ca khúc nhạc rap đầy xúc động có tựa đề "Whole village has to raise a child" (Cả làng cùng chung sức chăm sóc một đứa trẻ).

Bà H. Clinton năm 1992 khi trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ.

- Ít người biết được nữ Thượng nghị sĩ Hillary Clinton còn là một người có tửu lượng đáng nể. Điển hình là dịp sang thăm Cộng hòa Estonia năm 2004, bà đã "hạ gục" Thượng nghị sĩ John McCain trong cuộc thi ngẫu hứng tại một nhà hàng tại thủ đô Tallinn. Lần đó, bà Hillary đã uống hết 4 cốc rượu vodka nhưng mặt vẫn "tỉnh bơ", trong khi ông McCain cho dù cố sức cũng không thể uống nổi đến cốc thứ 3...

Bà Hillary Clinton có một thói quen khó bỏ là thường tưởng tượng ra việc mình đang đối thoại với những nhân vật nổi tiếng trong quá khứ, trước khi đưa ra một quyết sách quan trọng nào đó. Người mà bà hay tiến hành "trò chuyện trong mơ" nhất là cố Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt (1884-1962), vợ của Tổng thống Mỹ thứ 32 Franklin D. Roosevelt (1882-1945) cũng là nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trực tiếp soạn thảo bản Tuyên ngôn quốc tế về nhân Quyền vào năm 1945. Nhóm trợ lý chủ chốt của bà H. Clinton đều nhất trí cho rằng, các cuộc "thảo luận với những người đã khuất" giúp bà luôn duy trì tâm trạng phấn chấn.

- Điều cuối cùng ít ai ngờ tới là vợ chồng nhà Clinton không bao giờ đi lễ nhà thờ cùng nhau, tuy đều là những con chiên Cơ Đốc giáo nhưng họ lại theo 2 hệ phái khác biệt. Bà Hillary Clinton vốn là tín đồ Methodist trung thành của Phong trào Giám Lý thuộc Anh giáo theo xu hướng chấn hưng tôn giáo, còn đấng phu quân lại là tín hữu Baptist cuồng nhiệt của đạo Tin Lành. Một vật "bất ly thân" trong xắc tay của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton là cuốn Kinh thánh khổ nhỏ, để bà luôn có điều kiện thể hiện sự sùng đạo của mình cho dù đang công cán ở những địa danh mà đạo Thiên Chúa không phải là quốc giáo.

Quang Long (theo The Huffington Post)
.
.
.