Thái Lan: Nữ Thủ tướng “chịu khó công du nước ngoài”

Thứ Tư, 25/09/2013, 20:35

Mới đây, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Teerat Ratanasevi cho biết, kể từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2013, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã có 52 chuyến công du nước ngoài, trong đó có các chuyến thăm 9 nước thành viên ASEAN. Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Teerat khẳng định, những chuyến đi của Thủ tướng Yingluck mang lại nhiều lợi ích cho đất nước.

Trước đó không lâu, Thượng nghị sĩ Somchai Sawaengkarn phát biểu trong cuộc họp Thượng viện tranh luận về dự án ngân sách 2014 rằng, bà Yingluck là lãnh đạo đi công du nhiều thứ ba thế giới, chỉ sau Tổng thống Mỹ Obama và cựu Tổng thống George Bush. Ông Somchai cho biết, bà Yingluck đã tiêu tốn 9,4 triệu USD cho các chuyến đi trong hai năm.

Các chuyến công du của bà Yingluck nhằm mục đích thúc đẩy xuất khẩu, thương mại và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Nhưng số liệu trong 7 tháng đầu năm 2013, cho thấy thương mại của Thái Lan bị thâm hụt 18 tỉ USD.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan Quản trị đầu tư (BOI), các chuyến công du của bà Yingluck trong năm 2012 thu hút được 31 dự án đầu tư nước ngoài tới Thái Lan với giá trị 4,3 tỉ USD.

Tổng thư ký BOI Udom Wongviwatcha khẳng định: "Các chuyến công du của Thủ tướng Yingluck cho thế giới biết rằng, Thái Lan đang mở cửa đầu tư nước ngoài, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước và gia tăng niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như củng cố vị trí của Thái Lan trên trường quốc tế".

Bà Yingluck Shinawatra mới đây được xác định là người giàu nhất trong số các thành viên nội các với giá trị tài sản hơn 19 triệu USD.

Theo báo cáo của Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC), tổng số tài sản của bà Yingluck và con trai lên đến 19,5 triệu USD.

Theo luật pháp Thái Lan, tất cả các thành viên nội các phải kê khai tài sản của họ trước và sau khi nắm giữ quyền lực

V.N. (tổng hợp)
.
.
.