Phụ nữ Iceland trong thời khủng hoảng kinh tế

Thứ Bảy, 16/05/2009, 08:35
Trong một bài diễn văn cách đây gần 2 năm, chuyên gia kinh tế Halla Tomasdottir thẳng thắn nói về cuộc khủng hoảng tài chính và nạn phá sản dây chuyền sắp diễn ra tại Iceland. Kết thúc bài nói chuyện, bà nói: "Nhiều thứ đi lệch hướng, một số chuyện không hay đã xảy ra, chúng ta hãy đồng lòng ngăn không cho nó tác động vào nền kinh tế - tài chính của chúng ta".

Lúc Halla công bố những cảnh báo đó, bà là Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Iceland, nhưng không ai muốn nghe lời khuyên của bà.

Ngay sau đó bà lập công ty riêng với Kristin Petursdottir - quản lý nhân sự cấp cao tại chi nhánh Ngân hàng Kaupthing. Cả hai thành lập Công ty Tài chính Audur Capital chuyên về đầu tư và tài chính theo định hình mới.

Sau hơn 18 tháng hoạt động, Audur Capital là một trong số ít công ty có lãi trong lĩnh vực tài chính của Iceland, có 22 nhân viên và đang phát triển thêm. Tài khoản hiện tại của công ty vào khoảng 15 triệu krona Iceland (90 triệu euro). Tại Audur Capital, công thức giản đơn tạo thành công như Halla nói là "Chúng tôi đem những giá trị tầm cao của phụ nữ vào trong thế giới tài chính".

Công ty không chú trọng những khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận cao nhanh chóng, mà tập trung hỗ trợ cho các dự án đầu tư mang nhiều ý nghĩa xã hội và môi trường. Hai nữ lãnh đạo này gọi công việc của mình là "vốn cảm xúc" tạo ra "lợi nhuận có nguyên tắc" tối đa. Họ thuộc những người có thể đưa đất nước này ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bà Katrin Jakobsdottir.

Đảo quốc này bị nhấn sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính hơn bất cứ quốc gia nào khác tại châu Âu nói riêng, toàn thế giới công nghiệp phát triển nói chung. Iceland chỉ thoát khỏi tình trạng phá sản dây chuyền nhờ có sự cứu giúp kịp thời của Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF. Các ngân hàng cùng với các công ty quan trọng khác - kể cả các hãng xe lớn nhất nước này - đã buộc phải quốc hữu hóa.

Tỉ lệ thất nghiệp tăng từ 1,2% lên tới khoảng 10%, con số này có thể tăng đến 17% vào mùa hè này, khi học sinh trung học ra trường và sinh viên tốt nghiệp đại học. Tỉ lệ lạm phát hiện chỉ ở mức 15,2%, nhưng đồng krona đang trong trạng thái mất giá rơi tự do.

Bà Bjôrk.

Hiện nay, phụ nữ Iceland đang vươn lên những thứ hạng cao nhất - kể cả trong chính trị - do họ ước muốn mọi thứ trong xã hội họ sinh sống tốt đẹp hơn. Nổi bật trong đó là tân Thủ tướng Johanna Sigurdardottir, 66 tuổi, một thành viên đảng Dân chủ Xã hội Iceland, người mà hầu hết dân Iceland đều kính nể bởi tư cách chính trị vững vàng và thành thật.

Gần 20 năm trước, bà từng khẳng định trước mặt các đối thủ chính trị: "Nhất định thời cơ sẽ đến với tôi". Hồi đầu tháng 2 năm nay, bà thay thế người tiền nhiệm Geir Haarde (đã từ chức trước đó ít ngày) để trở thành nhà quản lý thực thụ về khủng hoảng tài chính của Iceland, cũng là nữ Thủ tướng đầu tiên của Iceland trong thế kỷ XXI.

Nhà văn Hallgrimur Helgason, từng viết cách đây nhiều năm về sự thất bại và những sai lầm trong chính trị tại Iceland qua tác phẩm "101 Reykjavik", cho biết: "Người dân chúng tôi quá mệt mỏi, họ bất tín nhiệm hệ thống cũ kỹ từ lâu rồi. Johanna sẽ dành sự bất ngờ mới cho mọi người".

Johanna Sigurdardottir, người phụ nữ thanh lịch và có mái tóc trắng, là thành viên Quốc hội từ năm 1978 (31 năm). Bà nhiều lần giữ chức Bộ trưởng Các vấn đề xã hội và là một trong những chính trị gia thành công nhất Iceland. Lúc nào bà cũng nói với người dân rằng chúng ta hãy bắt tay xây dựng một kỷ nguyên mới không có scandal và "những chuyện dơ bẩn" trong xã hội.

Bà luôn khích lệ những kỹ năng tạo sự tin tưởng lẫn nhau, tính nhân bản và sự giản dị. Từ khi được chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền đến nay đã gần 3 tháng, bà không bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí và truyền hình, để tập trung thời gian vào những "việc cần làm ngay".

Bà không thích săn lùng những lời ca tụng trên báo chí và truyền thông. Trong các cuộc khảo sát, đảng Dân chủ Xã hội hiện chiếm phiếu thuận vào khoảng 35%, một con số cho thấy sự ủng hộ của công chúng cao nhất xưa nay. Kế đến là đảng Độc lập 26%.

Sự thay đổi được nói nhiều nhất hiện nay tại Iceland là giá trị văn hóa mới do phụ nữ định hình. Những nhà quản lý vực dậy được 2 ngân hàng bị sụp đổ tại đảo quốc này, Glitner và Landsbanki, là phụ nữ. Ngoài ra, 5 trong 11 thành viên nội các lâm thời của bà Johanna cũng là phụ nữ, con số cao nhất từ trước đến nay trong các Chính phủ Iceland.

Tân Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Katrin Jakobsdottir, 33 tuổi, là một trong số những người đó. Bà là Phó chủ tịch đảng Xanh, hiện cùng với Bộ trưởng Tài chính Steingrimur J. Sigfusson lập ra liên  minh với đảng Dân chủ Xã hội. Steingrimur, một chính trị gia lão luyện theo chủ nghĩa Mác, đang ra tay cứu vớt đất nước bằng chính năng lực của mình.

Và mới đây, Halla và Kristin bắt tay với nữ diva nhạc pop Bjôrk thành lập quỹ Bjôrk, có mục tiêu đầu tư vào các dự án hỗ trợ môi trường và doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực văn hóa nước nhà.

Những người phụ nữ Iceland thế hệ mới này đang thực sự muốn tạo dựng thế cân bằng mới cho đất nước, không vì quyền phụ nữ như người ta thường đấu tranh trên thế giới, mà vì tất cả mọi người trong xã hội...

Phương Nguyên (theo Agencies)
.
.
.