Phu nhân của các nguyên thủ SNG: Không là cái bóng của chồng

Thứ Hai, 07/05/2007, 15:00

Họ thường xuyên làm việc gì? Có hay hộ tống chồng trong những chuyến công du nước ngoài? Có đứng đầu những quỹ từ thiện nào đó? Có thực sự là "hậu phương tin cậy" đối với chồng?...  Đó là những câu hỏi cơ bản mà các phóng viên tờ  Tin tức của Nga đã tìm hiểu đối với một loạt các đệ nhất phu nhân tại các nước trong SNG.

Mehriban Alieva – phu nhân của Tổng thống Azerbaidzan

Mehriban Alieva là một bác sĩ, Phó tiến sĩ Triết học, Đại sứ thiện chí của UNESCO và là người đứng đầu Liên đoàn Thể dục của Azerbaidzan. Theo các chính trị gia đối lập tại nước này, Alieva hoạt động chính trị còn tích cực hơn cả chồng. Đệ nhất phu nhân có nhan sắc này còn là nghị sĩ Quốc hội từ đảng “Nước Azerbaidzan mới”. Chính vì vậy, có khá nhiều tin đồn về việc, Alieva có những ảnh hưởng rất lớn tới các chính sách của Azerbaidzan.

Irnna Abelskaia – tình nhân của Tổng thống Belarus

Tổng thống Aleksander Lukashenko của Belarus đã ly hôn từ lâu. Giờ đây, ông đang sống với Irnna Abelskaia - người tình, đồng thời là bác sĩ riêng của mình. Cũng có tin là Abelskaia đã kịp sinh cho Lukashenko một cậu con trai. Nếu biết được rằng, mẹ của Abelskaia được Tổng thống bổ nhiệm là Bộ trưởng Y tế, ít người có thể nghi ngờ về khả năng ảnh hưởng của nữ bác sĩ riêng này đối với các chính sách của Lukashenko. 

Ekaterina Yushchenko – phu nhân của Tổng thống Ukraina

Ekaterina Yushchenko sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Tại đây, bà đã tốt nghiệp khoa Kinh tế của Trường đại học Tổng hợp Georgetown, sau đó là Đại học Tổng hợp Chicago. Là một chuyên gia quản trị kinh doanh, Ekaterina từng là đại diện của Ủy ban Phụ trách Ukraina tại Quốc hội Mỹ, đảm trách nhiều cương vị quan trọng tại Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc xã hội của Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Quốc hội Mỹ. Bà làm quen với người chồng tương lai của mình trên một chuyến bay, khi Yushchenko đang cùng phái đoàn của mình có chuyến công du tới Mỹ. Nhưng phải đến 5 năm sau, hai người mới kết hôn. Hiện nay Ekaterina đang đảm trách công tác hỗ trợ các nhà trẻ, viện bảo tàng và nhà hát và một số hoạt động kinh doanh khác.

Sara Nazabaeva – phu nhân của Tổng thống Kazakhstan

Đệ nhất phu nhân đã 66 tuổi của Kazakhstan rất tích cực tham gia công tác từ thiện – quỹ từ thiện Bobek của bà trong suốt 10 năm qua đã giúp chữa trị cho rất nhiều trẻ em nghèo bị bệnh nặng tại Kazakhstan. Bà Sara rất ưa thích những môn thể thao như trượt tuyết và bơi lội, hay hát những bài hát dân ca. Theo các phóng viên Kazakhstan, bà Sara còn có ảnh hưởng quan trọng tới việc phân chia các ghế bộ trưởng trong Chính phủ Kazakhstan.

Tatiana Karimova – phu nhân Tổng thống Uzbekistan

Tatiana Karimova là một đệ nhất phu nhân biết kết hợp thành công giữa hoạt động xã hội với công việc của mình trong vai trò một nhân viên của Viện Kinh tế Uzbekistan. Bà rất tích cực hộ tống chồng trong những chuyến công du nước ngoài.

Vợ chồng Tổng thống Karimov có hai cô con gái tài năng và xinh đẹp. Nhất là cô chị cả Gulnara đã tốt nghiệp Trường  đại học Harvard, có đai đen về karate, là cố vấn của Bộ Ngoại giao (từng làm cố vấn tại Đại sứ quán Uzbekistan ở Moskva). Cô út Lola đã tốt nghiệp khoa Kinh tế thế giới và Ngoại giao ở Trường đại học Tổng hợp Tashken.

Sandra Rulovs – Phu nhân của Tổng thống Gruzia

Phu nhân của Tổng thống Mikhail Saakashvili là một phụ nữ gốc Hà Lan, nhưng đã vì chồng mà cải đạo chính thống giáo. Bà Sandra là người có thẩm mỹ trong ăn mặc, say mê hội họa cũng như có khả năng chơi một vài nhạc cụ. Bà cũng là người rất giỏi ngoại ngữ – nói thành thạo tiếng Gruzia, tiếng Anh, Đức, Pháp, Nga.

Có điều lạ là đệ nhất phu nhân Gruzia hiện vẫn chưa có được quốc tịch nước này, do chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian sống tối thiểu tại đây. Chính vì vậy, Tổng thống Saakashvili vẫn thường phàn nàn rằng, dù gia đình có tới 4 người, nhưng chỉ có một mình ông là có quyền bỏ phiếu

Đinh Linh (Theo Izvestia)
.
.
.