Nguyên nhân "châm ngòi" vụ bê bối Clearstream?

Thứ Sáu, 03/08/2007, 14:45
ANTG có đăng bài "Vụ Watergate đang đi đến hồi kết", để bạn đọc hiểu rõ hơn về vụ bê bối Clearstream, chúng tôi tiếp tục giới thiệu nguyên nhân dẫn đến việc điều tra này.

Khi vụ scandal Clearstream, còn được coi là vụ “Watergate” của nước Pháp, công khai tên tuổi một số chính khách như cựu Thủ tướng Dominique de Villepin, cựu Thủ tướng Jean Pierre Raffarin, cựu Ngoại trưởng Michel Barnier, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Michele Alliot Marie, tướng Philippe Rondot... thì trước đó cũng có một số tên tuổi từng gây sự chú ý đặc biệt của dư luận sau khi vụ bán 6 tàu khu trục cho Đài Loan được tiết lộ.

Sở dĩ nói vụ bán 6 tàu khu trục cho Đài Loan là “ngòi nổ” của vụ Clearstream bởi cựu Phó tổng giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Societe Generale Đài Loan, ông Joel Bucher từng viết thư cho Công tố viên Carlos Zeyen tại Luxembourg, người đang điều tra vụ Clearstream để tố cáo.

Theo đó, Ngân hàng Societe Generale Đài Loan đã từng được dùng để tẩy rửa các khoản thanh toán hoa hồng bất hợp pháp trị giá tới 350 triệu USD từ hợp đồng bán 6 tàu khu trục cho Đài Loan mà Thomson CSF, một công ty mua bán vũ khí của Pháp thực hiện hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Người thực hiện phi vụ bán 6 tàu khu trục cho Đài Loan

Sự việc bắt đầu từ năm 1991 khi Đài Loan bất ngờ hủy kế hoạch mua tàu khu trục của Hàn Quốc để mua 6 tàu khu trục của nhà thầu Thomson CSF, Pháp. Nhà thầu Thomson CSF tuy ký hợp đồng, nhưng người đứng sau thương vụ này lại là Công ty Dầu khí Elf Aquitaine (Tập đoàn Năng lượng Elf Aquitaine).

Công ty Dầu khí Elf Aquitaine được thành lập từ năm 1941, là tập đoàn hóa chất và năng lượng lớn nhất nước Pháp, đứng thứ 6 trên thế giới với doanh số 40 tỉ USD cùng khoảng 88.000 công nhân và 6.000 trạm xăng ở châu Âu.

Chính vì vị thế của Elf nên những bê bối của nó đã gây xôn xao dư luận nước Pháp. Ngoài vụ hối lộ Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là Roland Dumas, Công ty Dầu khí Elf Aquitaine còn liên quan tới vụ đóng góp tài chính lớn cho cuộc bầu cử của Thủ tướng Đức Helmut Kohl bằng cách “chiết khấu” khoản tiền trong vụ mua bán nhà máy lọc dầu Leuna tại Đức.

Ông Roland Dumas, ông Alfred Sirven và bà Christine Deviers Joncour.

Theo giới truyền thông, bà Christine Deviers Joncour (thư ký kiêm người tình của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Roland Dumas) và là kẻ môi giới chính trong thương vụ này đã tận dụng mọi cơ hội để làm giàu.

Tuy không phải là một quan chức trọng yếu trong Chính phủ Pháp, nhưng khi tới Đài Loan, bà Christine Deviers Joncour đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt vì người ta sợ nữ thư ký của Ngoại trưởng Roland Dumas bị ám sát bởi bà biết quá nhiều bí mật quân sự của cả Đài Loan lẫn Pháp.

Sau khi hợp đồng bán 6 tàu khu trục được thực hiện, những người có công đều được Công ty Dầu khí Elf Aquitaine thưởng khá hậu hĩnh, riêng bà Christine Deviers Joncour được thưởng tới 12 triệu USD. Vốn là người mẫu nên bà Christine Deviers Joncour rất biết cách quyến rũ đàn ông.

Bà ta đã làm quen với ông Roland Dumas trong thời gian bầu cử (1986-1988) - thời điểm cựu người mẫu vừa bị thất bại sau 2 cuộc hôn nhân. Để chung sống thoải mái và kín đáo với người tình Roland Dumas, bà Christine Deviers Joncour đã mua một căn hộ sang trọng ở trung tâm Paris (mua bằng thu nhập từ Công ty Dầu khí Elf Aquitaine).

Christine Deviers Joncour từng tặng ông Roland Dumas nhiều món quà xa xỉ như đôi giày trị giá 1.500 USD, những bức tượng Hy Lạp cổ khoảng 40.000 USD... Tháng 11/1997, bà ta bị Cảnh sát Pháp bắt giam 5 tháng để điều tra về vai trò cá nhân trong việc Pháp bán 6 tàu khu trục cho Đài Loan.

Kẻ đổ vỏ

Liên quan tới vụ tham nhũng, đưa và nhận hối lộ lớn nhất trong lịch sử nước Pháp mà Công ty Dầu khí Elf Aquitaine tiến hành, trung tuần tháng 11/2003, Tòa án Paris đã đưa ra lời tuyên án đối với 3 nhân vật chủ chốt trong tổng số 37 bị can.

Theo đó, ông Loik Le Floch Prigent, cựu Chủ tịch Công ty Dầu khí Elf Aquitaine; ông Alfred Sirven, 76 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Dầu khí Elf Aquitaine và ông Andre Tarallo, 76 tuổi, nguyên là nhân vật quan trọng của Công ty Dầu khí Elf Aquitaine đều phải chịu án tù cùng khoản tiền phạt thích đáng.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng Roland Dumas từng bị kết án 6 tháng tù (30/5/2001) vì liên quan trong vụ tham nhũng lớn nhất nước Pháp. Ngoài ra, ông Roland Dumas còn phải chấp hành bản án 2 năm tù treo cùng 1 triệu frăng tiền phạt.

Ngay sau khi bị kết án, ông Roland Dumas đã phủ nhận vai trò của mình trong mạng lưới tham nhũng, của Công ty Dầu khí Elf Aquitaine. Cùng bị xét xử với ông Roland Dumas là người tình cũ Christine Deviers Joncour -  bị xử 3 năm tù giam cùng 18 tháng tù treo.

Cũng trong năm 2001, ngày 5/7, cơ quan chức năng Đài Loan đã xét xử 6 quan chức hải quân (đã nghỉ hưu) vì bị cáo buộc tham nhũng 308 triệu USD từ hợp đồng mua 6 tàu khu trục trị giá 2,5 tỉ USD của nhà thầu Thomson CSF, Pháp.

Trước đó, ngày 3/7/2001, cơ quan chức năng Thụy Sĩä thông báo, họ đã phong tỏa mọi tài khoản nghi vấn có nguồn gốc bất chính mà nhà thầu Thomson CSF đã hối lộ các quan chức hải quân Đài Loan

Nguyễn Thị Lân (tổng hợp)
.
.
.