Mỹ tiếp tục can thiệp vào các nước khác?
Những thông tin này được Tổng thống Mỹ đưa ra trong buổi lễ phần thưởng mang tên "Tư tưởng tự do vì sự thúc đẩy dân chủ trên toàn thế giới" mà tổ chức phi chính phủ "Viện Cộng hòa quốc tế" (IRI) dành cho ông ta.
IRI được thành lập vào năm 1983 theo sáng kiến của cố Tổng thống Ronald Reagan và được hưởng nguồn cung cấp tài chính từ ngân sách Chính phủ Mỹ. Về mặt truyền thống, tổ chức này chuyên quan tâm đến các “hạt giống dân chủ” trên toàn thế giới - cụ thể như Tổng thống Victor Yushchenko của Ukraina đã là một vị khách đặc biệt của tổ chức này trong thời gian tới thăm Mỹ vừa qua.
IRI được đánh giá là một trong những tổ chức hàng đầu chuyên tham gia vào việc chống phá các chế độ không hợp khẩu vị với
Tại lễ trao giải thưởng này, ông W.Bush đã không quên liệt kê những “công lao” mới nhất của mình trong việc thúc đẩy "dân chủ?. Cụ thể là W.Bush đã nêu ra một loạt các cuộc cách mạng diễn ra tại các nước thuộc Liên Xô cũ và vùng Cận Đông diễn ra trong khoảng thời gian 18 tháng gần đây nhất: “Cách mạng hồng” tại Gruzia, “Cách mạng cam” tại Ukraina, “Cách mạng đỏ” tại Iraq, “Cách mạng hoa tuylíp” tại Kyrgyzstan và “Cách mạng tuyết tùng” tại Leban v.v...
Cùng với việc đánh giá và thống kê về những cuộc cách mạng vừa qua, ông W.Bush không quên nhắc thêm: “Để có thể đạt được những mục tiêu lý tưởng trên, cần phải tiến hành một chính sách thực tế để giúp các dân tộc bảo vệ tự do của họ”. Cụ thể theo như ông Bush tuyên bố là về một kế hoạch giúp đỡ “các nền dân chủ trẻ tuổi trong cuộc đấu tranh vì tự do” (?!) - ý tưởng xây dựng một quân đoàn đặc biệt hỗ trợ cho các "nền dân chủ" mới.
Đây sẽ là một lực lượng đặc nhiệm cho hoạt động ngoại giao, có thể nhanh chóng có mặt ở bất cứ nơi đâu mà Mỹ nhận thấy “nền dân chủ đang gặp khó khăn”. Thành phần của nó bao gồm cả các nhân viên ngoại giao và nhân viên mật vụ dân sự. Nhưng điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực. Các lực lượng vũ trang - theo như ông Bush hứa hẹn - sẽ được định hình để có thể giúp đỡ hiệu quả hơn các dân tộc trên khắp thế giới để thoát khỏi sự chuyên chế.
![]() |
| Tổng thống Bush nhận giải thưởng của IRI từ tay Chủ tịch IRI là Thượng nghị sĩ John McCain. |
Theo lời ông W.Bush, dự án thành lập quân đoàn phản ứng nhanh đã được xem xét trong chương trình ngân sách năm 2006. Ban đầu, nó sẽ được cấp một khoản tiền khoảng 100 triệu USD, chưa kể 24 triệu USD nữa được cấp cho hoạt động tương tự của Bộ Ngoại giao Mỹ. Cần nói thêm, ý tưởng hỗ trợ “những cuộc cách mạng màu” trên toàn thế giới không chỉ là mối quan tâm của riêng ông W.Bush. Tuần qua, Quốc hội Mỹ cũng quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ “theo dõi tiến trình dân chủ trên thế giới và đưa ra những lời khuyên giá trị cho chính phủ các nước”.
Phân tích kỹ hơn những phát biểu gần đây của ông W.Bush, người ta dễ dàng nhận thấy quốc gia sắp tới mà Mỹ dự định can thiệp chính là Belarus - nước được chính quyền Mỹ mệnh danh là “nền độc tài cuối cùng ở châu Âu”.
Theo các nhà bình luận, dự án “quân đoàn phản ứng nhanh đặc biệt” đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng, không chỉ về mức độ can thiệp, mà cả về cách thức hành động. Thực tế tại
Và kinh nghiệm không thành công tại

