Khi Ngoại trưởng Mỹ quảng bá việc rèn luyện thân thể

Thứ Hai, 13/03/2006, 09:25

Ngoại trưởng Mỹ vừa đích thân mời các phóng viên truyền hình tới phòng tập thể thao của Bộ Ngoại giao để chứng tỏ rằng, dù lịch làm việc có bận bịu tới mức nào, bà vẫn dành thời gian cho việc luyện tập thể thao.

Những người bạn của Condolezza Rice nói rằng, bà ta có thể giữ được thân hình cân đối như hiện nay không chỉ dựa trên những bài tập thể dục, mà còn nhờ vào một chế độ ăn kiêng có tính toán đến đặc trưng công việc của mình. Hầu như mỗi ngày, bà đều phải tham dự những bữa tiệc mang tính chất ngoại giao.

Cũng ngay trong buổi sáng quay các chương trình luyện tập của mình, bà Rice đã phải lên đường bay tới vùng Cận Đông. Chuyến bay kéo dài tới 15 giờ, nhưng theo bà Rice, bà không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào, cho dù vào thời điểm đó bà đang ở đâu. Mặc dù đã ngoài 50 nhưng ở bà luôn hiện diện sự trẻ trung, duyên dáng. Bà đã dành nhiều năm cho việc trượt băng nghệ thuật nhưng nay tuổi tác không cho phép, chính vì vậy, bà đã quyết định chuyển sang tập trên máy chạy bộ để thay thế cho những cuộc chạy ngoài trời trước kia.

Chế độ luyện tập của bà Condolezza Rice:

- Dậy lúc 4h30 sáng và bắt đầu luyện tập, không phụ thuộc vào việc bà đang có mặt ở đâu trên thế giới.

- Bắt đầu bằng những bài tập làm nóng kéo dài 2 phút - xoay người hay tập đạp xe tại chỗ.

- Tập trong khoảng 40-45 phút trên các máy thể dục đa năng có tác động tốt đến hệ tim mạch (trên các máy mô phỏng trượt tuyết và chạy tại chỗ).

Nhiều nhà phân tích đã đánh giá đây là một hành động có mục đích chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào cương vị tổng thống sắp tới của bà Rice. Nhiều chính trị gia từ trước tới nay vẫn muốn thể hiện những giờ luyện tập thể thao của mình như là một cách nâng cao chỉ số uy tín. Ví dụ như Tổng thống George Bush thích mời các phóng viên tham gia những chuyến dạo chơi bằng xe đạp leo núi của mình. Thủ tướng Tony Blair thích được chụp ảnh khi đang chơi tennis hay bóng đá.

Ngoài việc nổi tiếng với các thành công trong chính trị, bà còn là người yêu thích chơi nhạc (là một trong những tay chơi piano không tồi). Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, bà Rice đã say sưa kể về những chương trình truyền hình yêu thích của mình, về mối quan tâm tới bóng đá Mỹ, cũng như cả về việc, bà đã lớn lên trong như thế nào tại thành phố Birmingham (bang Alabama) trong bối cảnh cuộc đấu tranh vì quyền lợi người da đen trong xã hội Mỹ những năm 1960 tại thành phố.

Cố vấn chính trị nổi tiếng Dick Morris (người trước đây từng làm việc trong Nhà Trắng) cho rằng, hiện “không có một người đàn ông da trắng nào” có thể chiến thắng được bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Do đó, bà Condolezza Rice là đối thủ đáng kể duy nhất. Còn một số chuyên gia từ Washington lại nhận định, xác suất lớn nhất của bà Rice hiện nay chỉ là dự định tranh cử chức phó tổng thống Mỹ

Đinh Linh (theo The Times)
.
.
.