David Cameron - Thủ lĩnh mới của đảng Bảo thủ

Thứ Hai, 26/12/2005, 01:14

Đảng Bảo thủ tại Anh vừa cho công bố tên tuổi thủ lĩnh mới của mình. Chính trị gia mới 39 tuổi David Cameron đã trở thành một đại diện hàng đầu cho "làn sóng mới" trong hàng ngũ các thành viên đảng Bảo thủ.

Việc David Cameron được bầu làm Chủ tịch đảng Bảo thủ trong đại hội vừa qua lại không phải là điều bất ngờ trong hàng ngũ đảng này. Những cuộc thăm dò ý kiến trong nội bộ đảng gần đây cho thấy, Cameron đã vượt qua đối thủ chính của mình là David Davis trong cuộc chạy đua tranh giành vị trí lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, để có thể đạt được chiến thắng này, Cameron đã phải tham gia vào một cuộc chạy đua quyết liệt từ hơn nửa năm qua.

Cuộc đua này bắt đầu xuất phát từ ngày 6/5/2005, khi lãnh tụ đảng Michael Howard tuyên bố từ chức ngay sau thất bại của phe Bảo thủ trong cuộc bầu cử Quốc hội. Ứng cử viên thay thế sáng giá nhất cho Howard khi đó lại chính là David Davis.

Chính trị gia đầy kinh nghiệm này luôn tuân thủ theo những “giá trị thủ cựu tin cậy nhất”, vốn nhiều năm xác định thế giới quan và chính sách của đảng Bảo thủ - cụ thể là một kiểu mẫu kinh tế tự do hóa và những quan niệm về một sứ mạng lịch sử đặc biệt của Anh. Nhưng những giá trị từng được 3 thủ lĩnh gần đây nhất của đảng này tuân theo - William Hague, Iain Duncan-Smith và Michael Howard - đều dẫn phe Bảo thủ tới 3 thất bại thảm hại trong những lần bầu cử.

Để đảm bảo cho sự tồn tại vai trò chính trị của mình, đảng Bảo thủ cần phải có một cuộc cải cách triệt để. Đã có thời điểm, các thành viên Bảo thủ tin rằng, biểu tượng cho công cuộc cải cách của mình rất có thể là Ken Clarke. Từng là cựu Bộ trưởng Tài chính trong Chính phủ gần đây nhất của phe Bảo thủ (dưới thời John Major), Clarke có được một nền tảng kinh nghiệm vững chắc, và điều chủ yếu là được công luận đánh giá là ứng viên có khả năng giành chiến thắng duy nhất của phe Bảo thủ trong những cuộc bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, vấn đề chính của Clarke là những mâu thuẫn nghiêm trọng với các quan chức hàng đầu của đảng về những lĩnh vực chủ chốt trong chính sách của Anh ở thập niên gần đây: việc tham gia vào đơn vị tiền tệ chung châu Âu nói riêng, và những quan hệ với EU nói chung.

Với một bước tiến từ từ nhưng vững chắc, Cameron bắt đầu vượt qua Davis, ban đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội, và sau đó là chỉ số uy tín trong số 250 ngàn thành viên đảng Bảo thủ. Những điểm trước đó được coi là điểm yếu của Cameron như còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm (mới được bầu vào Quốc hội được 4 năm) bỗng dưng lại được coi là “điểm mạnh”.

Ứng cử viên cho ghết Thủ tướng

Nước Anh bắt đầu nói đến David Cameron như là một “hiện tượng Tony Blair mới”. Hồi mới lên nắm quyền lãnh đạo đảng vào năm 1994, Blair cũng là người tạo ra một tầng lớp đảng viên Công đảng mới, đánh bật những tính cách trì trệ, giáo điều của tầng lớp thủ cựu cũ. Còn David Cameron hiện nay đã bắt đầu đưa ra khẩu hiệu hàng đầu là cải cách triệt để đảng Bảo thủ. Thuận lợi đặc biệt của ông là đã nhận được sự ủng hộ của gần như toàn thể các thủ lĩnh trước kia của phe Bảo thủ. Ngay cả các đại diện tầng lớp tư bản lớn tại Anh cũng bắt đầu chuyển sự ủng hộ của mình qua lãnh tụ trẻ tuổi này của đảng Bảo thủ.

Trên cương vị mới, cuộc đối đầu mới nhất giữa thủ lĩnh trẻ của phe Bảo thủ với Thủ tướng Tony Blair tại Quốc hội đã kết thúc với phần thắng thuộc về Cameron. Sau khi bị dồn vào “thế khó”, ông Blair đã buộc phải tuyên bố đồng ý về cơ bản với kế hoạch cải cách hệ thống trường học của Cameron - một kết cục hiếm thấy tại Quốc hội từ vài thập niên gần đây.

Với ngôi sao mới Cameron, lần đầu tiên sau nhiều năm, phe Bảo thủ bắt đầu có được triển vọng chiến thắng trong những cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến thời điểm này, phe Công đảng đã vững vàng trên cương vị cầm quyền đã 3 nhiệm kỳ (12 năm), và cử tri Anh đã có vẻ mệt mỏi trước những xích mích ngày càng tăng giữa ông Tony Blair và chiến hữu thân cận nhất đồng thời là đối thủ cạnh tranh - Bộ trưởng Tài chính Gordon Braun.

Khi ông Tony Blair rời bỏ chính trường (đã tuyên bố không ra tranh cử nhiệm kỳ 4), gần như là chắc chắn chính Gordon Braun sẽ phải đứng ra tranh giành chiếc ghế thủ tướng với ông David Cameron. Và nếu đánh giá theo tâm trạng của cử tri Anh hiện nay, cơ hội trở thành thủ tướng mới của David Cameron là hoàn toàn không nhỏ

Đinh Linh (tổng hợp)
.
.
.