Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp tuyên bố tranh cử tổng thống

Thứ Năm, 24/11/2016, 18:35
Ông Emmanuel Macron chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017 và sẵn sàng đương đầu với thách thức trong bài diễn văn đọc tại cuộc họp tổ chức ở khu ngoại ô nghèo Bobigny phía bắc Paris.

Emmanuel là chính khách thành lập phong trào chính trị mới mang tên “En Marche” (Tiến lên) hồi tháng 4-2016 và rời khỏi chính phủ Tổng thống Francois Holland vào tháng 8. Theo bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Macron nhấn mạnh sự thủ tiêu hệ thống chính trị già cỗi của nước Pháp mà ông mô tả là trở ngại chủ yếu cho sự phát triển của đất nước.

Trong thông báo phát đi hôm 16-11, Emmanuel Macron nêu rõ: “Mục đích của tôi không phải là đoàn kết cánh tả hay cánh hữu với nhau mà là đoàn kết nhân dân Pháp với nhau”. Emmanuel Macron được đánh giá là chính khách trẻ tuổi nhiều tham vọng và hứa hẹn là ứng cử viên sáng giá có chủ trương ôn hòa trong cuộc chạy đua vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa Pháp được dự đoán sẽ diễn ra gay cấn trong năm 2017.

Emmanuel Macron trong một cuộc họp báo.

Cũng giống như tên gọi phong trào chính trị “En Marche” của mình, Macron thực sự là chính khách đang cố gắng “tiến lên phía trước”. Alain Juppe, chủ tịch đảng trung hữu Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và cũng là ứng cử viên Tổng thống Pháp nhiều hứa hẹn, buộc tội Macron “đâm sau lưng” Tổng thống Francois Holland bởi ông đã có công lao đưa Macron từ vị trí chuyên viên ngân hàng đầu tư vào chức vụ cố vấn kinh tế cho tổng thống trước khi chính thức ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Kinh tế năm 2014. Sau đó, Macron nhanh chóng nổi tiếng với “Luật Macron” - một luật cải cách gây tranh cãi trong đó cho phép tháo gỡ nhiều quy định làm kiềm hãm nền kinh tế đất nước đồng thời giúp tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường doanh nghiệp với biện pháp xóa bỏ các ưu đãi độc quyền.

“Luật Macron” được Thủ tướng Pháp Manuel Valls thông qua bất chấp sự chống đối lan rộng từ giới chính khách cánh tả. Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, Macron nhấn mạnh những đảng viên PS chống đối chỉ là số nhỏ. Đối với nhiều cộng đồng doanh nghiệp Pháp, Macron được coi là người mang đến luồng gió mới mát mẻ với một loạt chính sách có lợi cho doanh nhân nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

Đặc biệt, Macron bảo vệ môi trường start-up kỹ thuật số và thúc đẩy phát triển thị trường xe buýt đường dài.

Emmanuel Macron là thành viên đảng PS từ năm 2006 đến 2009. Năm 2015, trong cuộc phỏng vấn của đài BFM TV, Macron tuyên bố ông không còn là thành viên PS nữa. Trong suốt nhiều năm nhận được sự bảo hộ từ Francois Holland, vị thế của Macron trong chính quyền ngày càng gây khó chịu cho nhiều người nhất là khi ông thành lập phong trào “En Marche” vào tháng 4-2016.

Đến tháng 8, Macron từ chức Bộ trưởng Kinh tế để tập trung vào hướng đi mới mà ông mô tả là “bước đi mới trong cuộc đấu tranh của tôi và để xây dựng một dự án... mà sẽ là không phù hợp nếu ở lại chính quyền”. Lúc đó, người ta lờ mờ đoán ý định ra tranh cử tổng thống của Macron. Hiện nay, phong trào “En Marche” của Macron đã thu hút được 97.000 người ủng hộ và ông cũng đang rất bận rộn lập kế hoạch cho các chính sách của riêng mình.

Những người ủng hộ phong trào “En Marche” của Macron.

Trung tâm chính sách của Macron là kế hoạch chấm dứt tuần lao động 35 giờ của Chính phủ Pháp đối với tầng lớp công nhân trẻ tuổi bởi vì như ông giải thích với tạp chí Le Nouvel Observateur: “Khi bạn còn trẻ tuổi thì 35 giờ lao động là chưa đủ. Bạn cần làm việc nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn từ công việc của mình”. Còn đối với lớp công nhân già ở độ tuổi 50, Macron lập luận rằng họ nên có quyền lựa chọn tuần làm việc ngắn hơn cho bản thân.

Tuy nhiên, những chính sách của Macron bị phe cánh tả chế giễu cho rằng ông là “bản sao chép của Tony Blair”. Về phần mình, Macron tự cho mình thuộc lớp chính khách “mong muốn cải cách đất nước”. Tạp chí Le Nouvel Observateur cũng từng đề cao Emmanuel Macron là người “có cái đầu hoàn hảo” và là “thần đồng của Điện Élysée”.

Emmanuel Macron chào đời năm 1977 ở thành phố Amiens miền bắc nước Pháp và được học tại ngôi trường trung học danh giá Henri-IV ở Paris. Macron tốt nghiệp loại giỏi trường hành chính quốc gia ENA năm 2004 và sau đó theo học Khoa Triết học Đại học Paris-Ouest Nanterre La Défense trước khi làm việc cho hệ thống Ngân hàng Rothschild & Cie năm 2008.

Macron gặp Francois Holland lần đầu năm 2006 và bắt đầu giao thiệp rộng với đảng viên PS mặc dù ông là người ủng hộ mạnh mẽ phe trung hữu. Macron cũng chưa bao giờ được trở thành nghị sĩ. Năm 2007, Macron khiến cho mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố thành hôn với cựu giáo viên Brigitte Trogneux, phụ nữ lớn hơn ông đến 20 tuổi và cũng là cô giáo dạy văn cho ông thời trung học.

Tạp chí Paris Match trích dẫn lời nói của Brigitte: “Lúc 17 tuổi, Emmanuel đã nói với tôi rằng Bất kể cô làm gì, em sẽ cưới cô”. Macron là nghệ sĩ dương cầm giành được giải 3 của Nhạc viện Amiens và ông cũng là người đam mê nhạc kịch opéra cũng như giỏi khiêu vũ.

Duy Ân (tổng hợp)
.
.
.