Cuộc đời bình dị của đệ nhất phu nhân Nga Ludmila Putina
Đối với một số người thì điều này có vẻ như là chuyên quyền, song ở Nga đó là gia đình kiểu mẫu. Ông Putin là người ít lời, tham công tiếc việc, mệt nhoài, bước về nhà và ngồi uống một ly sữa chua vào lúc nửa đêm.
Gia đình biết đây là khoảng thời gian có thể đến gần để tìm sự đồng thuận của ông về mọi việc nhưng không bao giờ hỏi han gì về công việc. Ông Putin đôi khi hỏi ý kiến gia đình về hàng loạt vấn đề khó khăn của đất nước đang vây bủa ông, rồi sau đó đi ngủ.
Đó là nếp sống đã quen của ông từ thời còn phục vụ cho KGB. Mới đây trong cuộc phỏng vấn của tờ Rossiiskaya Gazeta và hai nhật báo khác của Nga, đệ nhất phu nhân Ludmila Putina, 48 tuổi, đã tiết lộ một số chi tiết về ông Putin và hai cô con gái Masha, 20 tuổi và Katya, 19 tuổi.
Bà nói: “Các thành viên trong gia đình đều biết rằng khi muốn nói chuyện gì đó với ông phải chờ đến lúc ông vào bàn ăn. Lúc này gia đình mới có thể trò chuyện, hỏi han ông về những gì diễn ra trong ngày”.
Bà Ludmila cho biết người chồng cựu điệp viên KGB của bà không bao giờ đem những bí mật quốc gia về nói với gia đình. Bà cũng cho biết, mặc dù chồng bà là bộ “tự điển bách khoa sống” về chính trị và lịch sử, bất cứ câu hỏi nào cũng phải hạn định trong “thông tin tổng quát”.
Bà nói: “Hỏi han ông về các kế hoạch cho công việc là vô ích, song cũng đừng bực mình. Không giống như người tiền nhiệm Boris Yeltsin - con đường đi đến cánh cửa của ông là thông qua vợ và con gái - Tổng thống Putin cho mọi người thấy rõ ông không hề bị gia đình tác động. Ông cũng cho mọi người hiểu rằng điều đó là không thể chấp nhận. Và, dĩ nhiên, tôi là một ví dụ trong gia đình và tôi chấp nhận vị thế của mình”.
![]() |
| Ông V.Putin và bà Ludmila trong giáo đường bên trong điện Kremlin. |
Hai người quen nhau khi ông là sinh viên Trường Luật ở St. Petersburg và Ludmila Shkrebneva lúc đó là tiếp viên hàng không, làm việc trong đội bay Kaliningrad United của nước Nga Xôviết. Từ khi chồng bà trở thành Thủ tướng rồi Tổng thống Nga và dọn nhà đến ở Moskva, bà luôn an phận ở nhà nuôi dạy con cái.
Tuy nhiên, bà cũng không sao nhãng trách nhiệm của một đệ nhất phu nhân. Ông Putin luôn tự hào bà Ludmila là phụ nữ không bao giờ chạy theo những ánh hào quang.
Bà Ludmila Putina tiết lộ nhân vật đứng đầu điện Kremlin không bao giờ thừa nhận mình có nghe theo ý kiến của vợ. Bà nói: “Cũng giống như bất cứ người có văn hóa nào, ông tôn trọng nhiều ý kiến, kể cả ý kiến của tôi. Song ông không bao giờ nói ra điều đó”.
Đây là kiểu mẫu gia đình của người Slave. Bà Putina cho biết, chồng bà là người cha gương mẫu, không bao giờ cản trở vợ trong chuyện giáo dục con cái. Ludmila Shkrebneva chỉ quen với cuộc sống bình yên và thầm lặng của phụ nữ Nga.
Bà sinh ra ở vùng Bransk và từ nhỏ theo học trung học ở Kaliningrad. Hồi còn trẻ, Ludmila có tiếng là năng động, thông minh và có năng khiếu thơ ca. Ludmila mơ ước trở thành diễn viên nhưng thực tế cuộc sống đã không cho phép bà thực hiện hoài bão đơn giản đó.
Trong gia đình của cựu Tổng thống Gorbachev và Yeltsin, phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của chồng. Nhưng đối với Tổng thống Putin thì khác: ông kiểm soát hoàn toàn cả 3 người phụ nữ trong gia đình mình cũng như đã kiểm soát đời sống chính trị nước Nga hiện nay.
Tháng 9/2002, đệ nhất phu nhân của điện Kremlin phơi bày cơ cấu gia đình mình trong một cuốn tiểu sử được ông Putin cho phép ấn hành. Bà Ludmila Putina tuyên bố bà có 2 quy tắc vàng đối với phụ nữ: “Một phụ nữ phải làm mọi chuyện trong nhà” và “Không bao giờ tán dương một phụ nữ nếu không sẽ làm hư hỏng cô ta”.
Bà cho biết: “Putin không bao giờ tán dương tôi và hoàn toàn giao việc nấu nướng cho tôi. Ông rất khó tính trong ăn uống, và sẽ từ chối ăn một món nếu không thích chút gì trong đó. Tôi thường xuyên cảm thấy ông quan sát và kiểm tra xem tôi có những quyết định đúng đắn hay không”. Thậm chí ông Putin không cho vợ sở hữu thẻ tín dụng vì cho rằng điều đó sẽ khiến vợ rơi vào “những cám dỗ của phương Tây”.
Về năng khiếu khôi hài, ông Putin không được lòng mọi người cho lắm. Bà Ludmila Putina nói: “Tôi không thể nói là trong gia đình tôi luôn có không khí hài hước”. Đệ nhất phu nhân nước Nga than phiền về sự thiếu gương mặt phụ nữ trong đời sống chính trị nước Nga và cho biết 25% chính khách Pháp là phụ nữ.
Bà nói: “Người ta có thể nói rằng thế giới bao gồm đàn ông và phụ nữ, song quyền lực chỉ thuộc về phái nam. Trong gia đình mình, tôi luôn luôn đấu tranh cho quyền của tôi và của mọi phụ nữ, nhưng tôi không sử dụng đến bạo lực. Theo quan điểm của tôi, phương pháp bạo lực không thể chấp nhận được dù ở trong bất cứ không gian hay thời gian nào”.
Ludmila Putina cho biết, bà không chắc chắn sẽ mong đợi điều gì sau khi ông Putin kết thúc nhiệm kỳ II. Khi được hỏi bà mong muốn sẽ làm những gì cho ông Putin, bà trả lời: “Để cho ông luôn được là một người đàn ông hạnh phúc”

