Công nương Letizia Ortiz Felipe: Còn nhiều bê bối chưa kể?

Thứ Tư, 25/06/2014, 16:20

Tờ The Dailybeast (Anh) mới đây cho đăng tải những tiết lộ vô cùng bất ngờ về đời tư của Công nương Tây Ban Nha Letizia Ortiz Felipe. Theo đó, Hoàng gia Tây Ban Nha đang rơi vào tình trạng lúng túng chưa từng có khi một cuốn sách mới được xuất bản đã tiết lộ những thông tin “giật mình” về thời con gái có dính dáng đến ma túy và nạo phá thai của công nương.

Chưa dừng lại ở đó, việc bố chồng bảo vệ con dâu và những phương thức phong tỏa thông tin về đám cưới của Letizia cũng khiến không ít người ngạc nhiên. Bởi lẽ, nếu có thể kiểm soát không cho giới truyền thông Tây Ban Nha “đụng chạm” tới quá khứ của Letizia, thì Hoàng gia sẽ bảo vệ thành công đám cưới. Nhưng nếu chỉ một tờ báo hay một kênh truyền hình nào đó đăng tải những tiết lộ mang tính “nhạy cảm” vào giờ chót thì ngay lập tức đám cưới này sẽ trở thành một thảm bại khiến cả đất nước một phen bẽ mặt.

Nàng lọ lem của Hoàng gia

Gần chục năm qua, Letizia Ortiz Felipe là phát thanh viên và biên tập viên hàng đầu của Kênh TVE, kênh truyền hình quốc gia lớn nhất Tây Ban Nha. Letizia là người của công chúng và được mọi người dân mến mộ vì do nguồn gốc bình dân, lại làm nghề báo và từng tác động hoàng gia tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại ga xe lửa Madrid đầu tháng 4/2004 để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình họ.

Công nương Letizia sinh ngày 15/9/1972 tại thành phố Oviedo (thuộc vùng Astunes), trong một dòng họ có đến ba đời làm nghề báo. Ông nội của Letizia là sáng lập viên của Đài Tiếng nói vùng Astunes, còn bà nội lại là phát thanh viên của Đài Phát thanh quốc gia. Cha của Letizia, ông Jesus Ortiz, là một nhà báo rất được biết tiếng ở vùng Asturies và cũng là người sáng lập ra Đài Phát thanh Antenna 3.

Sau khi tốt nghiệp Đại học khoa học thông tin, Letizia là phóng viên thường trú ở Mexico của báo Siglo 21 trước khi quay trở về Tây Ban Nha làm việc cho báo Nuevo Espana, báo ABC và Hãng thông tấn EFE. Chỉ khi bước chân vào ngành báo hình thì Letizia mới trở nên nổi tiếng khi trở thành biên tập viên và phóng viên của kênh truyền hình Bloomberg và CNN ở Tây Ban Nha.

Sau khi bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ ngành báo hình, Letizia được mời làm việc cho Kênh Truyền hình Quốc gia TVE từ tháng 8/2000. Những phóng sự điều tra và đề tài xã hội, môi trường, quốc tế của Letizia không những gây tiếng vang lớn ở Tây Ban Nha mà cả châu Âu.

Với tư cách là phóng viên đặc biệt của TVE, Letizia là một trong rất ít nhà báo nữ quốc tế có mặt tại Iraq trong những ngày đầu tiên xảy ra cuộc chiến vào tháng 3/2003. Đến tháng 8/2003, Letizia trở thành phát thanh viên và biên tập viên chính thức của TVE trong chương trình thời sự buổi tối.

Về cuộc sống riêng tư, Letizia từng lập gia đình với Alfonso Guerrero, một giáo sư ngôn ngữ học vào năm 1997. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được một năm thì tan vỡ vì Alfonso không chấp nhận nghề nghiệp của vợ. Do không được làm lễ tại nhà thờ nên cuộc hôn nhân này mặc nhiên không được công nhận về mặt tôn giáo.

Thái tử Felipe và Công nương Letizia O.Felipe trong ngày cưới, 22/5/2004.

Thái tử Felipe và Letizia lần đầu tiên gặp nhau vào tháng 12/2002 sau vụ tàu dầu Prestige bị đắm gây ô nhiễm cả một vùng biển rộng lớn ở tỉnh Galicie, Tây Ban Nha. Lúc đó Thái  tử Lelipe đến kiểm tra tình hình ô nhiễm và tham gia việc dọn dẹp và xử lý dầu tràn. Còn Letizta cũng có mặt tại Galicie  để làm một phóng sự truyền hình và thiệt hại do dầu tràn cho Kênh TVE.

Có lẽ sự đồng  cảm về thảm họa môi trường mà người dân Galicie phải gánh chịu đã làm nảy sinh  tình cảm  giữa hai người. Sau nhiều lần gặp gỡ và tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong khi Hoàng hậu Sophie còn lưỡng lự vì trong ý nghĩ của bà, một hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha phải là một công chúa hay ít ra là một công nương thuộc hoàng gia nào đó ở châu Âu thì Vua Juan Carlos lại vô cùng hoan hỉ trước quyết định của con trai.

Phát ngôn viên của ông Juan Carlos cho biết: "Nhà vua tỏ ra rất hài lòng và hân hoan về cô con dâu tương lai. Letizia Ortiz Felipe là biểu tượng cho một nuớc Tây Ban Nha hiện đại và thành đạt".

Thế nhưng từ sau lễ đính  hôn của Thái tử Felipe và  Letizia, ngành báo hình Tây  Ban Nha đã mất đi một nhà báo xuất sắc. Vào tối hôm diễn ra đám cưới, đích thân Antonio Sanchez, Giám đốc Kênh Truyền hình Quốc gia TVE đã thông báo với khán giả cả nước là phát  thanh viên kiêm biên tập viên Letizia Ortiz Felipe sẽ không xuất  hiện trong chương trình thời sự vào lúc 21 giờ của TVE, để  đảm nhiệm một trách nhiệm lớn hơn cho đất nước Tây Ban Nha là trở thành Công nương Letizia - vợ của Thái tử Felipe và là hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha.

Một quá khứ lắm những đồn đoán

Từng là phóng viên truyền hình nổi tiếng và một lần ly dị, Letizia Ortiz Felipe luôn luôn nằm trong tầm ngắm của những tay săn tin, nhất là sau khi chính thức trở thành một nhân vật quan trọng của Hoàng gia Tây Ban Nha. Đời tư của công nương khiến cả hoàng gia "nhấp nhổm" lo sợ, tới mức ông bố chồng - Vua Juan Carlos - đã phải "ra tay" để tổ chức một đám cưới suôn sẻ trước sự theo dõi của người dân trong nước và truyền thông quốc tế.

Tác giả Isidre Cunill và bìa cuốn sách “Letizia - một người Cộng hòa trong cung đình của Juan Carlos”.

Theo miêu tả của những tờ báo "lá cải chuyên nịnh hót" tại Tây Ban Nha, Vua Juan Carlos dự định làm cho hôn lễ của Thái tử Felipe trở thành một "đám cưới thế kỷ". Tuy nhiên, khoảng hai tuần trước đám cưới đã xuất hiện những lời đồn không mấy hay ho từ phe chính trị cánh tả mới phục hồi. Người ta yêu cầu tiết kiệm khi chi tiêu cho đám cưới, kể cả về việc tổ chức đại lễ và bảo đảm an ninh.

Trước khi xảy ra vụ đánh bom tại ga xe lửa ở Madrid, Hoàng gia Tây Ban Nha dường như muốn dốc toàn lực vào việc tổ chức lễ cưới (chi tới hàng chục triệu euro) và không cho phép bất cứ sự cố nào ảnh hưởng đến sự kiện long trọng này. Với sự ủng hộ của chính phủ bảo thủ do cựu Thủ tướng Jose Maria Aznar lãnh đạo, Vua Juan Carlos đã tiến hành nhiều biện pháp để hạn chế tối đa hành động can thiệp vào quá khứ của Letizia Ortiz Felipe.

Tờ The Dailybeast ghi lại, việc làm cụ thể nhất của Vua Juan Carlos là thuyết phục chính phủ cất giữ các giấy tờ liên quan tới việc ly dị của Letizia Ortiz Felipe trong một két an toàn nặng tới 585kg và cử người bảo vệ 24/24 giờ. Ngoài ra hoàng gia cũng phát tín hiệu lưu ý báo giới để cô dâu tương lai "được yên". Một số nhân vật trong giới truyền thông tiết lộ, họ đã nhận được những cảnh báo ngầm rằng bất kỳ lời bình luận tiêu cực nào về cuộc hôn nhân hoàng gia sẽ dẫn tới sự trả đũa bằng hình thức tăng cường kiểm tra thuế.

Người ta cũng nghe đồn rằng, chồng cũ của công nương là giáo sư ngôn ngữ Alfonso Guerrero không chỉ "tiếp chuyện" các quan chức trong hoàng gia viếng thăm mà thậm chí cả cảnh sát mật vụ, chỉ để bịt miệng nhân vật này.

Trên thực tế, việc Hoàng gia Tây Ban Nha tỏ ra quá lo ngại các thông tin về quá khứ của Letizia bị tiết lộ có thể dẫn tới sự thất vọng, đặc biệt trong giới trung - thượng lưu đầy quyền lực tại nước này. Trong suốt nhiều năm qua, người dân vẫn không ngừng bàn tán về việc "một con người xuất thân bình thường" như Letizia liệu sẽ làm được gì trong vai trò công nương, ngoài việc suốt ngày được ca tụng vì sắc đẹp và gu thẩm mỹ tinh tế.

Thực tế, ngay trước khi đám cưới hoàng gia diễn ra, một vài nhóm người còn tỏ thái độ phản đối, hoài nghi về chuyện Letizia không bao giờ phù hợp với vị trí hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha. Càng tới gần ngày thành hôn, quan điểm kiểu này dường như càng trở nên nóng bỏng.

Hoàng gia sẽ làm tất cả để truyền thông đừng bới móc quá khứ của công nương Letizia.

Bên cạnh đó, nhiều người dân Tây Ban Nha bắt đầu nhận thấy những nghi vấn xung quanh vị hoàng hậu tương lai của họ. Theo The Dailybeast, khi hôn ước được công bố, người ta đã hoan nghênh nhiệt liệt và háo hức chờ đón ngày thành hôn. Song cũng từ lúc đó, hàng nghìn trang web đã dồn sự chú ý tới cô dâu tương lai và tỏ ra hoài nghi về quá khứ của công nương. Một trang web từng công khai gọi Letizia là "Putizia", sự kết hợp giữa tên của công nương và từ "puta" (trong tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa là "gái điếm").

Quá khứ của công nương giờ đây đang được người ta soi mói tới từng chi tiết. Những bức hình được cho là chụp Letizia trong "tình huống nhạy cảm" đã xuất hiện. Tất nhiên, không một tờ báo Tây Ban Nha nào đăng tải chúng nhưng cũng có một số trang web đã dám mạo hiểm thách thức hoàng gia. Đầu tuần qua, trên trang web của tờ El Mundo cho đăng một bức chân dung khỏa thân "vô thưởng vô phạt" được vẽ vài năm trước đây tại Mexico. Bức tranh bán thân này đầu tiên được treo tại một nhà hàng và sau đó trở thành áp phích quảng cáo cho một ban nhạc.

Tệ hại nhất có lẽ là bức hình xuất hiện trên một số trang web khiêu dâm, trong đó một người phụ nữ giống Letizia Ortiz Felipe đang tạo dáng "mát mẻ" với chiếc quần bikini, và tay kéo chiếc áo phông để khoe nửa dưới của bộ ngực. Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng bức hình này chỉ là ảnh ghép, song các chuyên gia nhiếp ảnh nhiều lần khẳng định rằng: nếu đây là ảnh giả, thì nó có lẽ là bức duy nhất có "chất lượng cao" đến vậy.

Nghệ thuật "Đắc nhân tâm" bất thành

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, tất cả những chi tiết giật gân kiểu này đã dẫn tới sự thay đổi trong thái độ của công chúng. Cho tới nay, cách mà Hoàng gia Tây Ban Nha đối phó với tình huống là phớt lờ, đồng thời tấn công vào tâm lý của người dân. Còn nhớ, Thái tử Felipe đã hủy hai bữa tiệc dự định tổ chức trước hôn lễ sau khi vụ đánh bom Madrid xảy ra, lấy số tiền lẽ ra dành cho việc tổ chức hôn lễ để hỗ trợ gia đình các nạn nhân và xây dựng đài tưởng niệm.

Trong lịch trình các hoạt động trước lễ thành hôn, Thái tử Felipe đã cùng Letizia Ortiz Felipe đến thăm một trường tiểu học và gặp những học sinh bị mất cha, mẹ trong vụ đánh bom thảm khốc. Sau hôn lễ, cặp uyên ương sẽ thăm một địa điểm gọi là "Khu rừng của những người vắng mặt" gần nhà ga Atocha, 1 trong 4 mục tiêu bị đánh bom. Thái tử Felipe thậm chí còn yêu cầu những người tới dự lễ cưới tại nhà thờ Almudena dành thời gian tưởng niệm các nạn nhân.

Những biện pháp này dường như bắt đầu phát huy tác dụng. Độc giả Tây Ban Nha đã "tẩy chay" câu chuyện đang được một hãng tin Tây Ban Nha rêu rao về mối tình giữa Công nương Letizia Ortiz Felipe và một nhà báo Mỹ đã có gia đình. Tuy nhiên, dấu hiệu trên không có nghĩa Hoàng gia Tây Ban Nha đã có thể yên tâm. Mới đây nhất, một cuốn sách với tựa đề tạm dịch "Letizia - một người Cộng hòa trong cung đình của Juan Carlos" cho biết: Năm 1996, khi vẫn còn là con gái, Letizia đã từng tới Mexico phá thai và từng dùng ma túy.

Những thông tin này thực sự là một thảm họa với Hoàng gia Tây Ban Nha, vì dù xuất thân từ bình dân, song Công nương Letizia Ortiz Felipe đã thể hiện rất tốt hình ảnh của mình sau khi đội chiếc vương miện cao quý lên đầu. Tác giả cuốn sách cho hay, những thông tin này đều được lấy từ CNI - Cơ quan tình báo mật Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hoàng gia lại kịch liệt phủ nhận tính chân thực của chúng, và "ông bố chồng" vẫn một mực khẳng định rằng Công nương Letizia Ortiz Felipe chưa từng làm điều gì khiến hoàng gia và đất nước phải… bẽ mặt!

Anh Doãn - Trần Quân (theo The Dailybeast)
.
.
.