Chuyện quyền lợi của các nguyên thủ về hưu trong khối SNG

Thứ Năm, 07/04/2005, 08:21
Cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma không những sẽ bị tước bỏ nhiều đặc quyền mà còn có nguy cơ phải hầu tòa dường như có vẻ trái ngược với cựu Tổng thống Nga Boris Eltsin. Theo một số nguồn tin, chính quyền Nga mỗi năm phải chi tổng cộng khoảng 1 triệu USD để đảm bảo cuộc sống và an ninh cho ông Eltsin.

Sau những tiết lộ này, nhiều người đã rất quan tâm đến chế độ đãi ngộ dành cho các cựu nguyên thủ quốc gia trong khối SNG...

 

Những ưu đãi và đặc quyền dành cho Mikhail Gorbachev - Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô - đã được quy định ngay từ cuối năm 1991 tại Hội đồng nguyên thủ các quốc gia trong khối SNG. Theo đó, nước Nga sẽ có trách nhiệm đảm bảo cuộc sống cho Gorbachev. Vị cựu Tổng thống này được sử dụng một biệt thự của nhà nước tại ngoại ô Moskva, có cả một bộ phận bảo vệ và nhân viên phục vụ, một chiếc Mercedes đặc biệt có đèn nháy và quyền được chữa bệnh miễn phí tại những bệnh viện tốt nhất trong nước.

Còn tại quốc gia Ukraina láng giềng, vị tổng thống đầu tiên - L. Kravchuk - cũng được đãi ngộ tương tự như vậy. Ông Kravchuk có khoản tiền lương hàng tháng là 4.100 griven (gần 800 USD). Vị cựu Tổng thống này sống trong một biệt thự quốc gia tại khu vực nổi tiếng Conche-Zaspa. Nhà nước đài thọ cho ông Kravchuk việc đi lại trong phạm vi lãnh thổ Ukraina.

Cựu Tổng thống Shervardnadze của Gruzia lại gặp một số khó khăn. Cho dù đang được sử dụng một biệt thự của chính phủ, nhưng dường như khoản tiền lương của ông lại bị chính phủ đương nhiệm... quên mất. Hơn thế nữa, các nhân viên bảo vệ của ông cũng dần dần bị “giảm biên chế”. 

Bảng tổng hợp quyền lợi của các nguyên thủ trong khối SNG sau khi nghỉ hưu.
Tất cả các cựu nguyên thủ trong SNG đều không ai có thể so sánh với Boris Eltsin. Một năm sau khi ông từ chức, Nga ban hành một điều luật riêng về quyền lợi của các cựu tổng thống. Eltsin và gia đình được cung cấp một lực lượng bảo vệ suốt đời, xe hơi, một dinh thự lớn tại Razdora (rộng tới vài hécta), được trả tiền bảo hiểm, có các nhân viên phục vụ và thư ký, được chữa bệnh trong các bệnh viện hàng đầu dành cho tổng thống và chi trả tiền đi lại trên khắp đất nước.

 

Ngoài ra, Eltsin vẫn được quyền sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển của công ty quốc gia Russia, nơi mà ông được dành cho một chiếc máy bay riêng. Tiền lương hưu của ông Eltsin được quy định bằng 75% mức lương của đương kim tổng thống, khoảng 110.000 rúp. Theo khẳng định của thành viên Ủy ban An ninh của Duma quốc gia Victor Yliukhin, ngân quỹ quốc gia hằng năm phải chi tổng cộng 50-60 triệu rúp cho cả gia đình ông Eltsin (con số công khai là 7 triệu rúp).

Còn tại Moldavia, hai cựu tổng thống Mirchy Schnegur và Peter Luchinski theo quy định cũng nhận được khoản tiền lương hưu bằng 75% lương của đương kim tổng thống. Hai cựu nguyên thủ này cũng được chính quyền đảm bảo về y tế suốt đời và quyền đi nghỉ mát miễn phí mỗi năm một lần.

Mới đây, giáo sư Stanislav Suskevich - cựu nguyên thủ Belorussia - đã nộp đơn kiện Bộ Lao động và Bảo vệ xã hội của nước này về vấn đề lương hưu của mình. Mọi chuyện nghe có vẻ rất nực cười. Vấn đề là sau khi thôi làm lãnh đạo Hội đồng tối cao Belorussia, Suskevich được nhận một khoản lương hưu là 3.290 rúp - vào thời điểm đó là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, tiền lương hưu của Suskevich sau đó đã không lần nào được xem xét điều chỉnh lại, do chính cơ quan mà ông từng lãnh đạo đã bị giải thể.

 

Năm 1997, Tổng thống Lukashenko đã ra một sắc lệnh về việc đảm bảo lương hưu cho các cựu quan chức lãnh đạo của đất nước. Tên tuổi của Suskevich và các cựu quan chức lãnh đạo của Hội đồng tối cao không hề được nhắc đến. Trong số này chỉ có duy nhất Suskevich là nộp đơn lên tòa án. Được biết là Stanislav Suskevich hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ có hai phòng và sử dụng một chiếc xe hơi được sản xuất từ thời Liên Xô cũ

Đinh Linh (Tổng hợp)
.
.
.