Với kết quả tạm thời được công bố, “Người sói” Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina bằng một chiến dịch được so sánh với chiến dịch của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Với kết quả tạm thời được công bố, “Người sói” Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina bằng một chiến dịch được so sánh với chiến dịch của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Khi Hạ viện Mỹ bầu hạ nghị sĩ Mike Johnson từ Louisiana làm Chủ tịch thứ 56 của mình, họ đã chấm dứt tình trạng “đóng băng” kéo dài 3 tuần lễ cũng như trao những khó khăn vào tay một nhân vật mới trên chính trường Mỹ.
Sau 3 tuần bầu bán rối ren, cuối cùng Hạ viện Mỹ cũng đã bầu chọn được Chủ tịch mới vào hôm 26/10 (giờ Việt Nam). Đó là ông Mike Johnson, Hạ nghị sĩ đại diện bang Louisiana.
Cuộc bầu cử Tổng thống Argentina hôm 22/10 vừa qua đã cho kết quả hoàn toàn ngược với các chỉ dấu gây ồn ào trước ngày bỏ phiếu: Người dẫn đầu trong tất cả các thăm dò dư luận đã bị đánh bại một cách thuyết phục bởi đối thủ cánh tả mà ông ta từng “coi thường” là không có khả năng cạnh tranh. “Người sói” đang bay cao bỗng rớt đài một cách đáng thất vọng.
Khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của Ecuador chính thức được công bố hôm 16/10, phần lớn người dân của đất nước này cũng như những nhà quan sát quốc tế mới ngỡ ngàng nhận ra, họ đã có một gương mặt mới trên sân khấu chính trị.
Trong khi ứng viên Javier Milei đang nhận thêm nhiều sự ủng hộ trong cuộc bầu cử Argentina năm nay với hứa hẹn “đô la hóa” nền kinh tế thì ở chiều ngược lại, đồng peso của quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục giảm mạnh.
Hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các thành viên văn phòng tổng thống ăn uống với những đối tác người Đức ở Hambourg trong tuần này thể hiện hình ảnh hữu nghị giữa hai nước. Tuy nhiên, nó đang che giấu cuộc tranh giành quyền lực giữa hai cường quốc lớn nhất của Liên minh châu Âu, tác động đến nhiều dự án của châu Âu.
Sau cuộc bầu cử khu vực hôm Chủ nhật (8/10) ở Đức, phe bảo thủ và cánh hữu đã ăn mừng chiến thắng tại Bavaria và Hessen. Và, vì kết quả ở hai bang giàu có này thường được coi là phong vũ biểu cho tâm trạng của cả nước, giới quan sát nhận định cử tri Đức đang chuyển hướng rõ rệt sang cánh hữu.
Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova vừa đưa ra yêu cầu ông Robert Fico thành lập một chính phủ liên minh sau khi đảng do ông lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 30/9 vừa qua.
Sau khi lãnh đạo thành công một nỗ lực của lưỡng đảng nhằm tránh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 3/10 đã đột ngột bị phế truất, chưa đầy một năm sau khi được bầu giữ chức vụ này.
Bản cáo trạng đối với Thượng nghị sĩ Bob Menendez về tội tham nhũng trong việc giúp đỡ chính phủ Ai Cập đã tạo nên áp lực mới lên các nhà lập pháp Mỹ với yêu cầu dừng viện trợ quân sự cho Ai Cập.
Quốc hội, Chính phủ Canada bỗng trở thành đối tượng phê phán khắp thế giới chỉ vì một hành động tưởng chừng là hay, là lịch sự nhằm tôn vinh một “người hùng” thời chiến tranh, nào ngờ lại là hành động được cho là lỗ mãng, gây phẫn nộ không chỉ trong nước mà khắp thế giới.
“Đóng cửa chính phủ”, trên thực tế, là một điều quen thuộc, một dạng “đặc sản” của nền chính trị nước Mỹ. Tình trạng ấy thường xuyên diễn ra ở nửa sau của các nhiệm kỳ tổng thống, đặc biệt là nếu đảng đối lập giành được ưu thế rõ rệt ở cuộc bầu cử giữa kỳ, để có thể gây áp lực mạnh mẽ lên tổng thống thuộc đảng cầm quyền tại Nhà Trắng, nhằm giành thêm lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp.
Căng thẳng ngoại giao bất ngờ gia tăng đột biến giữa Ấn Độ và Canada ngay sau khi Ấn Độ tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 khiến dư luật thế giới bất ngờ. Nhưng, nếu nhìn vào những vấn đề mâu thuẫn phía sau các động thái căng thẳng đó thì có thể hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên...
Mexico gần như chắc chắn sẽ có nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên vào năm 2024, sau khi đảng cầm quyền MORENA và liên minh đối lập Mặt trận Mở rộng đều chọn các “nữ tướng” làm ứng cử viên cho cuộc đua tới ghế tổng thống.
Cuộc bầu cử Tổng thống Argentina vào tháng 10/2023 đang có một hiện tượng lạ: Chỉ duy nhất một ứng cử viên ra tranh cử và người đó lại là một “kẻ ngoại đạo” với cả chính trị và tôn giáo, mang tư tưởng cực hữu, khiến cho nhiều người lo ngại, kể cả Giáo hoàng Francis...
Ngày 22/8, Quốc hội Campuchia đã họp để thông qua thành phần nội các mới do ông Hun Manet - Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đề cử. Đồng thời, Quốc hội cũng thông qua tư cách Thủ tướng của ông Hun Manet. Ngay sau đó, ông Hun Manet đã tuyên thệ nhậm chức tại Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh.