HLV Park Hang-seo, tuyển Hàn Quốc và World Cup 2022

Thứ Bảy, 19/11/2022, 08:25

World Cup 2022 là thời điểm tròn 20 năm kể từ giải đấu mà Hàn Quốc đã tạo nên cơn địa chấn khi vào đến bán kết giải đấu số 1 hành tinh. Trong chiến tích đó, huấn luyện viên Park Hang-seo là người góp mặt.

Năm 2002 là lần đầu tiên World Cup đến với Châu Á. Hai nước đồng đăng cai thời điểm đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là giải đấu đã chứng kiến địa chấn của tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người đã góp mặt trong chiến tích đó trong vai trò là trợ lý cho huấn luyện viên Guus Hiddink.

guus-hiddink.jpeg -0
Huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn làm trợ lý cho ông Guus Hiddink năm 2002.

Nhưng bên cạnh đơn địa chấn đó, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về phong cách chơi bóng được cho là xấu xí của đội tuyển Hàn Quốc. Trong một cuộc trả lời báo chí Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: “Tôi không nghĩ Hàn Quốc đã chơi thiếu fair-play như nhiều thông tin đã đưa. Bởi nếu các cầu thủ chơi xấu, họ đã bị trọng tài thổi phạt. Trong tất cả các trận đấu của Hàn Quốc, chúng tôi không nhận được bất kỳ tấm thẻ đỏ nào. Điều đó cho thấy chúng tôi đã thi đấu như thế nào.

Bóng đá là môn thể thao đối kháng của những người đàn ông. Trong khoảng không gian không quá rộng không thể tránh được những va chạm. Ở World Cup 2002, thể hình của tuyển Hàn Quốc không thể sánh được với các cầu thủ đến từ Châu Âu. Giống như đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á vừa rồi cũng vậy, so với các đối thủ chúng ta có thể hình nhỏ bé hơn. Điều đó không có nghĩa chúng ta phải tránh thay vì phải chiến đấu để giành bóng. Thế nên, không thể nói Hàn Quốc thiếu fair-play được”.

Sau giải đấu đó, bóng đá Hàn Quốc cũng đã bắt đầu xác lập vị thế của mình ở sân chơi thế giới. Họ đã lọt vào các kỳ World Cup sau đó. Ở Châu Á, Hàn Quốc là một cường quốc bóng đá. Với cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo, ông được giao trọng trách dẫn dắt U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2002. Thế nhưng, việc chỉ giành được tấm huy chương đồng đã không đáp ứng được kỳ vọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau đó đã có một sự nghiệp đầy khó khăn ở Hàn Quốc khi không có được thành tích với các đội bóng trong nước. Chỉ đến khi sang Việt Nam, ông mới có được thành công và có tên tuổi với bóng đá Đông Nam Á và Châu Á.

Với huấn luyện viên Park Hang-seo, ông từng giúp bóng đá Việt Nam tiệm cận World Cup khi giúp đội tuyển quốc gia vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một giải đấu mà huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng đã phần nào gợi lại tinh thần cách đây 20 năm khi cùng những chiến binh xứ kim chi tạo nên cơn địa chấn. Đó là một dấu ấn tạo bệ phóng để bóng đá Việt Nam vươn tầm.

Thêm một dấu ấn nữa của bóng đá Hàn Quốc là tại World Cup 2018. Đó là giải đấu mà bóng đá Hàn Quốc sau nhiều năm đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hàn Quốc dù bị loại từ vòng bảng nhưng đã tạo cơn địa chấn khác với chiến thắng trước Đức khiến đương kim vô địch bị loại. Đấy là giải đấu mà tuyển Hàn Quốc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Shin Tae-yong.

Hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong đang dẫn dắt tuyển Indonesia. Những gì mà ông Shin Tae-yong thể hiện trong thời gian qua với bóng đá xứ vạn đảo ở các cấp độ cũng mang đến những hy vọng cho bóng đá nước này. Tư duy của một huấn luyện viên mamg tầm World Cup đã giúp bóng đá Indonesia mở ra những điểm sáng trong hành trình vươn ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

World Cup 2022 cận kề. Đây là giải đấu mà Hàn Quốc nhận được nhiều kỳ vọng với các gương mặt đang thi đấu tại Châu Âu. Trong đó phải kể đến Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Kim Min-jae (Napoli), Lee Jae-seong (Mainz), Jung Woo-young (Freiburg) và Lee Kang-in (Mallorca)…

Chia sẻ với tờ News1, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Nếu so sánh đội hình hiện tại với cách đây 20 năm, lúc này tuyển Hàn Quốc đã có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài hơn. Tôi nghĩ Bento đã tạo ra một đội bóng tốt, đưa đội lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ các cầu thủ tuyển Hàn Quốc sẽ thi đấu tốt tại World Cup 2022.

4 năm qua, Paulo Bento đã làm rất tốt công việc của mình tại tuyển Hàn Quốc. Tôi mong ông ấy sẽ gặt hái thành công tại World Cup. Giải đấu đã cận kề, điều tôi mong nhất là đội sẽ không gặp ca chấn thương nào. Tôi mong tuyển Hàn Quốc sẽ cống hiến hết mình tại Qatar, mang đến niềm vui cho người hâm mộ”.

Sau 20 năm, bóng đá trở lại Châu Á. Đây là lúc mà những người Hàn Quốc như ông Park Hang-seo lại có dịp chiêm nghiệm và hy vọng.

Marco Reus tới Việt Nam

Thông tin từ phía câu lạc bộ Borussia Dormund cho biết, Marco Reus và Mats Hummels góp mặt trong đội hình câu lạc bộ Borussia Dormund sang Việt Nam thi đấu giao hữu vào cuối tháng 11.

Trước đó, tiền vệ Marco Reus không có tên trong danh sách đội tuyển Đức tham dự World Cup 2022 do tái phát chấn thương mắt cá. Đây là tổn thất lớn đối với ''Cỗ xe tăng'' khi Reus là nhân tố giàu kinh nghiệm với lối chơi kỹ thuật.

Tuy nhiên, tiền vệ 33 tuổi sẽ có mặt tại Việt Nam để cùng câu lạc bộ Dortmund tham gia trận đấu giao hữu vào ngày 30/11 sắp tới trên sân Mỹ Đình. Dẫu vậy, khả năng ra sân của Marco Reus vẫn đang còn bỏ ngỏ.

Cùng với Reus, đội bóng nước Đức còn mang đến những cái tên đáng chú ý như Mats Hummels, Emre Can hay Donyell Males. Danh sách chính thức sẽ được Dortmund thông báo trong ít ngày tới.

Đây là tin vui với đội tuyển Việt Nam. Việc được thi đấu cọ xát với những ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ học hỏi kinh nghiệm, đồng thời là bước đà quan trọng hướng tới AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, ngày 17/11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 31 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu và AFF Cup 2022.

Trong số đó, tiền vệ Quang Hải sẽ không tham dự 2 trận đấu giao hữu với Dortmund và tuyển Việt Nam do vướng lịch thi đấu và tập huấn cùng Pau FC.  Theo kế hoạch, trận giao hữu giữa câu lạc bộ Dortmund và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30/11.

(H.H.)

Hưng Hà
.
.
.