Duy Mạnh và sơ đồ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam

Thứ Bảy, 21/08/2021, 09:24

Việc huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm Duy Mạnh đá tiền vệ trụ trong sơ đồ 3-5-2 cho thấy rõ thiên hướng phòng ngự. Đấy là giải pháp cần thiết khi đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á.

Trong những buổi tập vừa qua của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm phương án đẩy Duy Mạnh lên đá tiền vệ phòng ngự.  Điều này nằm trong kế hoạch xây dựng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng chủ yếu ở các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việc phải đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục khiến huấn luyện viên Park Hang-seo chú trọng khâu phòng ngự cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, ở 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2, nhiều thời điểm ông Park đã sử dụng đến sơ hồ này và phần nào đã phát huy hiệu quả.

Duy Mạnh và sơ đồ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam -0
 Duy Mạnh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ. Ảnh: VFF.

Việc đưa một cầu thủ ở hàng phòng ngự lên đá tiền vệ trụ dựa trên những tính toán kỹ lưỡng của ông Park. Bởi lẽ, Duy Mạnh sẽ có vai trò đánh chặn tốt để hỗ trợ cho tuyến giữa khi chơi với 3 tiền vệ trung tâm. Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam dau khi Hùng Dũng vắng mặt do chấn thương phần nào đã mất đi vai trò đánh chặn. Những cầu thủ như: Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Hoàng Đức, Minh Vương có thiên hướng tấn công nhiều hơn. Trong khi đó, Đức Huy chủ yếu đóng vai trò kép phụ và là cầu thủ chơi khá đa năng. 

Trong trận đấu với UAE, có thể thấy tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam để lộ nhiều điểm yếu để đối phương khai thác. Việc chúng ta có được 2 bàn gỡ ở cuối trận với dấu ấn của Minh Vương chỉ mang tính thời điểm khi đối phương đã hết động lực. Xét tổng thể, đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã thua toàn diện.

Sự góp mặt của Duy Mạnh ở trung tâm sẽ phần nào hỗ trợ khả năng cho hàng tiền vệ và giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Đó là vị trí “mỏ neo” cần thiết để tạo ra sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.  Thực tế, Duy Mạnh là cầu thủ không xạ lạ với vị trí này. Anh từng xuất thân là một tiền vệ phòng ngự. Thời điểm Duy Mạnh thi đấu cho U19 Việt Nam giai đoạn 2013-2014 cùng thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… anh được xếp đá tiền vệ phòng ngự. Dưới thời huấn luyện viên Miura ở đội tuyển quốc gia và U23, Duy Mạnh cũng thường xuyên được xếp chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Anh thậm chí còn được đánh giá là một tiền vệ trung tâm tiềm năng của đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu mà Duy Mạnh chơi hay nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Iraq tại vòng loại World Cup 2018 diễn ra hồi năm 2015 tại Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước đối thủ 1-0 đến tận phút bù giờ trước khi bị gỡ hoà 1-1. Trận đấu mà hệ thống phòng ngự đã chơi cực hay với vai trò đánh chặn của Duy Mạnh ở tuyến giữa.

Sau này, khi trở về câu lạc bộ Hà Nội, Duy Mạnh dần được kéo xuống đá trung vệ do vị trí tiền vệ phòng ngự đã do Moses đảm nhận. Ở đội tuyển Việt Nam và U23 dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, Duy Mạnh được triệu tập cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng nhiều thời điểm anh đã được kéo xuống đá trung vệ.

Đến thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Duy Mạnh trở thành một trung vệ trụ cột của hàng phòng ngự U23 và đội tuyển Việt Nam. Anh cũng với Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng là những trung vệ hàng đầu Việt Nam góp phần vào thành công của đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, việc Đình Trọng dính chấn thương, đội tuyển Việt Nam chơi với 3 trung vệ chính là: Duy Mạnh – Tiến Dũng -  Ngọc Hải.

Ở thời điểm hiện tại, Đình Trọng đã trở lại và sẵn sàng thi đấu ở vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam có thêm phương án “kèm Tây”. Đây cũng là lúc mà ông Park có lý khi đẩy Duy Mạnh nhô cao để Đình Trọng có cơ hội. Đó cũng là cách mà ông Park tận dụng được những cầu thủ có thể hình thể lực, có kinh nghiệm nhất cho các trận đấu quan trọng sắp tới.  Đội tuyển Việt Nam đã xác định tâm thế là yếu nhất bảng B. Chính vì vậy mà các đối thủ đều được đánh giá trên cơ. Ở hai trận đấu mở đầu gặp Saudi Arabia và Australia sẽ là những bài test đầu tiên.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có quân xanh chất lượng chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, những trận đấu tại vòng loại thứ 2 vừa qua cũng có thể coi là các cuộc cọ xát quan trọng, nhất là trận đấu với UAE. Đó là trận thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2, nhưng lại là trận đấu quan trọng nhất, giúp thầy Park và ban huấn luyện phải điều chỉnh những hạn chế kịp thời. Đó là chú trọng khâu phòng ngự.

Hùng Dũng có thể đá các trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Theo thông tin từ Câu lạc bộ Hà Nội, quá trình điều trị phục hồi cuối cùng tại trung tâm PVF của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang tiến triển tốt và khả năng có thể trở lại vào mùa giải 2022.

Kể từ khi ca phẫu thuật thành công vào tháng 3/2021, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có thêm 1 lần di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để kiểm tra tình trạng chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Với những đánh giá khả quan của các bác sĩ đầu ngành về xương khớp, bắt đầu từ ngày 12/7, chủ nhân Quả bóng vàng 2019 đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Câu lạc bộ Hà Nội bố trí sang Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF để bước vào giai đoạn trị liệu cuối cùng để trở lại thi đấu.

Hùng Dũng cho biết: "Phụ thuộc giáo án theo từng ngày, tôi sẽ được chuyên gia sắp xếp tập luyện nửa ngày hoặc cả ngày. Thời gian biểu giống y hệt ở đội bóng nên tôi chỉ cần mất khoảng 1 ngày để làm quen với môi trường sinh hoạt. Những ngày đầu tiên, tôi gặp chút khó khăn trong khâu thực hiện. Tuy nhiên, các bác sĩ có dặn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và sau 1 tuần thì tất cả đã được cải thiện. Bản thân tôi cảm nhận dấu hiệu tích cực đang diễn ra từng ngày, nhưng tôi sẽ cần thêm thời gian để lắng nghe cơ thể, có thể các bạn sẽ thấy hình ảnh Đỗ Hùng Dũng trở lại vào mùa giải 2022".

Nếu Hùng Dũng sớm trở lại vào mùa giải 2022, quá trình hồi phục chấn thương tốt, anh cũng có thể góp mặt ở những trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 4 trận đấu tạo vòng loại thứ 3 diễn ra trong năm 2022. Đó là các trận gặp đội tuyển Australia (27/1/2022), đội tuyển Trung Quốc (1/2/2022), đội tuyển Oman (24/3/2022) và đội tuyển Nhật Bản (29/3/2022). Hùng Dũng vẫn có thể tham dự các trận đấu này khi trở lại sau chấn thương.

H.H

Hưng Hà
.
.
.