Ngày đầu năm bám chốt giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm trên cao tốc
Thứ Bảy, 01/01/2022, 14:07
Ngày đầu tiên của năm mới 2022, lực lượng CSGT cả nước vẫn tiếp tục bám đường, bám chốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT cho người dân lưu thông được an toàn. Cùng với đó, hàng loạt vi phạm cũng được phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm.
Hôm nay, ngày đầu của đợt nghỉ Tết Dương lịch 2022, PV CAND theo chân các tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3) cùng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát TTATGT trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Theo đó, buổi tuần tra kiểm soát hôm nay ngoài các lỗi vi phạm giao thông sẽ tập trung vào các lỗi xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển vàng, xe không đủ điều kiện vào làn ETC… Đây là hai trong nhiều quy định mới ở Thông tư 58/2020/TT- BCA của Bộ Công an, xe tải, xe công nghệ, taxi truyền thống, xe khách kinh doanh vận tải buộc phải chuyển sang biển số màu vàng.
Xe kinh doanh vận tải từ 1/8/2020 đã được cấp biển số vàng ngay từ khi đăng ký; còn xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8 cần phải đổi sang biển số vàng trước ngày 31/12/2021.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình vào sáng 1/1, lượng xe lưu thông trên tuyến ở mức vừa phải.Trong quá trình làm nhiệm vụ tại đây, tổ công tác của Đội 3, Cục CSGT liên tục thực hiện dừng kiểm tra đối với nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến là xe kinh doanh vận tải nhưng không đổi biển vàng cùng như ô tô đi nhầm làn ETC (thu phí tự động không dừng).Như trường hợp xe khách của nhà xe Đương Hương chạy tuyến Nghệ An - bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội) do tài xế Bùi Duy V. (SN 1973, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.Khi bị kiểm tra, tài xế V. phân trần rằng không biết mình vi phạm lỗi gì, sau khi được CSGT giải thích vi phạm cho đổi biển số màu trắng sang màu vàng theo qui định. Tiếp đó, tài xế này cho biết chủ doanh nghiệp đã làm thủ tục đổi, đang chờ theo giấy hẹn của CSGT để lấy biển số màu vàng. Tổ công tác sau đó đã nhắc nhở tài xế V. phải sớm đổi biển theo quy định rồi hãy tham gia giao thông.Tổ công tác CSGT tiếp tục kiểm tra nhiều phương tiện khác trên đường.Camera hành trình trên một xe khách được cán bộ CSGT kiểm tra hoạt động.Một trường hợp khác điều khiển xe ô tô vi phạm lỗi vi phạm đi vào làn đường thu phí tự động ETC. Tài xế điều khiển ô tô dừng xe, mở cửa bước xuống và không biết mình vi phạm lỗi gì. Tuy nhiên sau khi được cán bộ CSGT thông báo lỗi vi phạm cùng mức xử phạt tiền là 2,5 triệu đồng theo Nghị định số 123 ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 2 tháng thì nam tài xế mới ngớ người ra.Được biết, theo thống kê Cục CSGT, tính riêng trong hơn 15 ngày ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 15/12 tới nay), Đội 3 đã xử phạt 54 trường hợp đi nhầm làn thu phí ETC trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng trong sáng 1/1, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ từ sớm.Lưu thông trên tuyến tương đối thuận lợi.Tổ công tác dừng kiểm tra một xe tải trên tuyến đang lưu thông theo hướng đi về Hà Nội với lỗi vi phạm không thực hiện đổi biển vàng theo quy định đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Tài xế lúc này lấy ra lý do khá hài hước khi không hề biết quy định này bởi không dùng điện thoại thông minh mà chỉ máy đời cũ nghe gọi.Trước đó, Cục CSGT đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT Công an các đơn vị địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng và chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi phương tiện vi phạm không đủ điều kiện nhưng đi vào làn thu phí điện tử không dừng, xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình…