Bến xe, nhà ga đảm bảo vận chuyển hành khách cuối cùng về quê dịp Tết
Đến cuối ngày 28 Tết, những hành khách cuối cùng đang được các bến xe, nhà ga vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…
Theo Sở Xây dựng thành phố, riêng lĩnh vực vận tải liên tỉnh bằng đường bộ năm nay đạt bình quân 76.367 hành khách với 4.360 chuyến xe xuất bến/ngày, tăng nhẹ so với dịp Tết năm ngoái. Tuy nhiên, hành khách chỉ tập trung vào một số ngày cao điểm khiến bến xe, nhà ga đông nghịt khách trong các ngày từ 25 - 28 Tết.
Với các tuyến đường dài, nên từ ngày 6/2 đến 15/2 (ngày 19 đến ngày 28 tháng Chạp âm lịch), Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới đã có 14-17 nghìn hành khách lên xe vế quê mỗi ngày. Tương với số lượng hành khách xuất bến trên, mỗi ngày các chuyến xe xuất bến chở khách về quê từ BXMĐ mới vẫn còn trống từ 3-5 nghìn chỗ.
Tại BXMĐ cũ, bình quân trong 8 ngày trước Tết, mỗi ngày đã có 17.487 hành khách đi xe về quê với 640 chuyến xe xuất bến, tăng hơn 10% về số chuyến xe và lượng hành khách so với năm trước. Dự kiến trong ngày 29 Tết, lượng khách về quê từ bến xe này sẽ giảm mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Khang, Phó giám đốc bến, đến nay đã có 269 phù hiệu được cấp cho xe được đưa vào tăng cường phục vụ ở những tuyến đông khách. Trong cao điểm vận chuyển khách tết, tại BXMĐ cũ đã có 64 doanh nghiệp, HTX vận tải thực hiện kê khai tăng giá vé và cũng chỉ có 32 đơn vị vận tải đưa xe vào tăng cường trong số 74 doanh nghiệp, HTX vận tải đang hoạt động tại bến.
Theo ông Khang, các đơn vị đều cam kết đáp ứng đủ số chuyến xe phục vụ khách. Những ngày qua cũng đã có một số đơn vị tài trợ vé cho những người có hoàn cảnh khó khăn về quê. Những trường hợp thực sự khó khăn liên hệ với bến, bến sẽ đề nghị các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ, bảo đảm không để ai phải ở lại bến xe do không có vé về quê trước Tết.
Ở Bến xe Miền Tây (BXMT) do đặc điểm các đơn vị vận tải chủ yếu hoạt động trên các tuyến đường ngắn về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên lượng hành khách tập trung đi xe từ ngày 26 tháng Chạp nên từ ngày 26 Tết, BXMT đã tổ chức bán vé phục vụ hành khách về quê.
Theo ông Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc bến, trong 10 ngày cao điểm trước tết, từ BXMĐ sẽ có tổng cộng 18.380 chuyến xe với 508.500 hành khách xuất bến; trong đó, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Chạp, mỗi ngày BXMT có hơn 2.000 chuyến xe xuất bến. Riêng ngày 27 Tết, BXMT có 2.537 chuyến xe, với 76.030 hành khách xuất bến, tăng 12-13% so với dịp Tết năm ngoái.
Trong những ngày cao điểm trước Tết, tại BXMT đã có 97/143 đơn vị vận tải khách kê khai tăng giá vé với mức tăng không quá 40%. Bến cũng đã có 227 xe được 21 dơn vị vận tải đưa vào tăng cường phục vụ hành khách. Hoạt động trên các tuyến đường ngắn, nên từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, BXMT cũng sẽ phục vụ 19.000 chuyến xe với 333.500 hành khách, trong đó cao điểm nhất sẽ có 2.540 chuyến xe xuất bến vào ngày mùng 5 Tết.
Với thời gian di chuyển ngắn, trong ngày 28 Tết dù áp lực hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã giảm nhưng lượng hành khách về nhà ga vẫn khá đông. Trong ngày, lượng khách về ga Sài Gòn đi tàu về quê cũng đã giảm mạnh, chủ yếu các chặng ngắn và khách du lịch.
Hai bến xe khách liên tỉnh khác tại TP Hồ Chí Minh là Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga những ngày gần đây lượng khách đi xe về quê cũng tăng mạnh. Hành khách tập trung rất đông về các bến xe, nhà ga rất đông trong vài ngày cao điểm không chỉ khiến áp lực người, phương tiện gia tăng tại các khu vực nhà ga, bến xe, sân bay, mà các tuyến cửa ngõ thành phố cũng luôn quá tải phương tiện.
Đặc biệt, trong khi các bến xe khách liên tỉnh vẫn đủ khả năng phục vụ, thậm chí là còn tình trạng xe xuất bến vẫn dư chỗ trong những ngày cao điểm và vé xe được bán đúng giá niêm yết, thì ven tuyến QL1 và QL13, cảnh hành khách đứng ngồi, chờ xe diễn ra tràn lan. Và cũng giống như mọi năm, hàng nghìn hành khách vẫn bất chấp an toàn tính mạng chỉ vì ngại ra bến xe, sẵn sàng lên xe ở ven đường.

Nhiều đường bay dịp cao điểm Tết đã kín chỗ
Ngày đầu cao điểm Tết, 2.393 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý