Trưa 23/2 (tức mùng 7 Tết), nhiều người nhân buổi trưa của ngày đầu tiên đi làm trở lại để tổ chức tiệc khai Xuân và sử dụng rượu bia. Các tổ công tác của CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trưa 23/2 (tức mùng 7 Tết), nhiều người nhân buổi trưa của ngày đầu tiên đi làm trở lại để tổ chức tiệc khai Xuân và sử dụng rượu bia. Các tổ công tác của CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Công an đã tạm giữ tài xế, người lái ôtô đẩy xe máy đi một đoạn dài, khiến một người tử vong, để phục vụ điều tra. Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.
Theo Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1, trong vòng 7 ngày thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 16/2 đến ngày 22/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tuyến Metro số 1 của TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 1.801 chuyến tàu và vận chuyển 571,5 nghìn lượt hành khách đi lại tuyệt đối an toàn…
Chiều 22/2, xe ôtô xếp hàng dài nhiều cây số trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn gần nút giao Quốc lộ 28 và trạm dừng nghỉ
Quốc lộ 1, quốc lộ 62, quốc lộ N2 đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh ùn ứ vì dòng phương tiện (chủ yếu là xe gắn máy) của những người từ quê miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc...
Chiều 22/2, Cục CSGT cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (28,79%), giảm 73 người chết (23,2%), giảm 118 người bị thương (30,10%).
Lưu lượng xe hướng về Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn tăng đột biến gây ùn ứ. Lực lượng CSGT Đội 3 đã tổ chức phân luồng cho phương tiện đi ngược chiều.
Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây di chuyển đến TP Hồ Chí Minh tăng đột biến. Tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phương tiện nối đuôi nhau.
Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người và phương tiện từ các tỉnh thành đồng loạt trở lại Hà Nội, khiến lưu lượng giao thông tại nhiều cửa ngõ tăng cao.
Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch) ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, người dân từ các tỉnh, thành trên cả nước đã đổ về TP Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt để sinh sống, làm việc, học tập…
Lượng phương tiện ngày 22/2 (mùng 6 Tết) bắt đầu tăng cao trên các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương lượng phương tiện vẫn di chuyển thông thoáng nên chưa phải đóng hướng di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi miền Tây....
Cục CSGT cho biết, đơn vị địa bàn dự kiến sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố trên các tuyến cao tốc.
Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.
Khoảng 15h50 ngày 21/2, tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn đối với xe ô tô mang BKS 99E - 018...
Chiều 21/2 (tức mùng 5 Tết), người dân từ nhiều tỉnh thành bắt đầu trở lại Hà Nội sớm do lo ngại ùn tắc có thể xảy ra vào ngày mai (22/2). Cũng chính bởi vậy, mật độ phương tiện trong chiều nay tại khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô tăng cao, dòng phương tiện đi chậm kéo dài từ đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đến Hà Nội.
Ngày 21/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vào cuộc, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ 1 ô tô con gây tai nạn liên hoàn, khiến 13 người bị thương và 10 xe máy hư hỏng nặng.
Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.