Xác minh thông tin học sinh vùng cao Quảng Nam ăn cơm hộp với... thịt chuột

Thứ Hai, 12/09/2022, 13:57

Theo ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam), hình ảnh ghi lại hộp cơm chỉ vỏn vẹn cơm trắng và món “chuột” chế biến sơ sài được em tranh thủ ăn vội lúc ở trường đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.

Chiều 12/9, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện và Phòng GD&ĐT xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh trên địa bàn huyện ăn cơm hộp với thịt chuột.

Theo ông Sơn, sự việc cụ thể thế nào sẽ sớm có kết luận và UBND huyện Nam Giang sẽ thông tin chính thức. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền huyện Nam Giang cho rằng, “hình ảnh ghi lại hộp cơm chỉ vỏn vẹn cơm trắng và món “chuột” chế biến sơ sài được em tranh thủ ăn vội lúc ở trường” đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.

Xác minh thông tin học sinh vùng cao Quảng Nam ăn cơm hộp với thịt chuột -0
Hình ảnh hộp cơm kèm trong bài viết đang lan truyền trên mạng internet.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết “Xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao tại Nam Giang, Quảng Nam” của tác giả “Đại Ngàn (Quảng Nam - Đà Nẵng)”.

Nội dung bài viết này có đoạn: “Không phải một bữa cơm đầy đủ thịt cá, không phải hộp cơm đẹp đẽ được mẹ chuẩn bị cẩn thận mỗi buổi sớm trước khi đến lớp. Dưới đây là hình ảnh hộp cơm của một em học sinh vùng cao tại Nam Giang, Quảng Nam khiến nhiều người phải xót xa, không khỏi chạnh lòng.

Mới đây, tài khoản của một cô giáo đã chia sẻ khoảnh khắc bé học sinh với bữa trưa đạm bạc, đầy thương xót. Hình ảnh ghi lại hộp cơm chỉ vỏn vẹn cơm trắng và món “chuột” chế biến sơ sài được em tranh thủ ăn vội lúc ở trường đã khiến nhiều người nhói lòng… Đặc biệt, các em hầu hết đều là những học sinh lớp 1, lớp 2, thậm chí là mầm non”.

Kèm theo bài viết này, tác giả còn đưa bức hình hộp cơm bên trong có 1 con chuột đã qua sơ chế và chiếc muỗng.

Ngọc Thi
.
.
.