TP Hồ Chí Minh: Gần 90.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1

Chủ Nhật, 26/03/2023, 12:50

Sáng 26/3, 89.673 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 do Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức tại 21 tỉnh, thành. Kỳ thi lấy kết quả xét tuyển vào hơn 80 trường đại học, cao đẳng...

Đề thi gồm 120 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút, gồm ba phần: 40 câu về sử dụng ngôn ngữ; 30 câu về Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; 50 câu về giải quyết vấn đề.

Gần 90.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1  -0
Giáo viên coi thi đọc tên thí sinh vào phòng thi.

Gần 90.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1  -0
Các thí sinh đã sẵn sàng để làm bài.

Ra khỏi phòng thi, hầu hết các thí sinh phấn khởi vì làm được bài. Thí sinh Vũ Thành Phúc (Trường THPT Nguyễn Khuyến) là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường Đại học khoa học tự nhiên cho biết làm bài khá tốt, hy vọng sẽ đạt 800-900 điểm.

Thí sinh Tống Ngọc Trung Kiên (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức) là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi Đại học công nghệ thông tin. Trung Kiên cho biết, phần thi khó nhất là Sinh học nhưng cũng nỗ lực làm bài. Kiên tự tin đạt hơn 800 điểm và đặt nguyện vọng vào ngành kỹ thuật phần mềm của Trường Đại học công nghệ thông tin.

Gần 90.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1  -0
Các thí sinh phấn khởi chúc mừng nhau vì làm được bài thi.

Thí sinh Nguyễn Trương Phi Long (Trường THPT Nguyễn An Ninh) cho biết phần tiếng Việt và Toán trong đề thi là phần thích nhất. Vì khá ấn tượng với những câu về lỗi chính tả, như câu “Trông mặt mà bắt hình dong”. Long hy vọng sẽ đạt 900 điểm trong lần thi này.

Còn thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (Trường THPT Nguyễn An Ninh) chia sẻ, các câu hỏi liên quan kiến thức Hoá và Sinh đối với em khá khó. Nhưng rất ấn tượng với các câu hỏi về thành ngữ sai như câu “Dương Đông kích Tây”. Phúc mong bản thân sẽ đạt 900 điểm. Cả Phúc và Long đều muốn xét tuyển vào ngành kinh tế.

Gần 90.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1  -0
Thí sinh bị thương bó bột tay tham gia thi.

Về chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức này, đại diện Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, theo kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2023 là tăng cường triển khai các phương thức xét tuyển. Trong đó, tăng tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực tối thiểu đạt 45% tổng chỉ tiêu.

Đây là năm thứ 6 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào đại học chính quy. Kết quả thi đợt này được công bố vào ngày 4/4. Đối với đợt thi thứ 2 năm 2023, thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 5 đến 28/4/2023, thi vào ngày 28/5/2023. Kết quả được công bố vào ngày 6/6.

Nguyễn Cảnh
.
.
.