Tạm dừng công tác giáo viên có học sinh bị đánh thâm tím

Thứ Năm, 27/01/2022, 11:30

Ngày 27/1, thông tin từ Phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, giáo viên Vũ Thị H., chủ nhiệm sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Ngũ Đoan đã bị tạm dừng công tác để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ trách nhiệm về việc 3 học sinh lớp 3E bị đánh thâm tím mông.

Trước đó, ngày 26/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc 3 học sinh bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập cô giáo giao về nhà.

Theo chị Vũ Đ., trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy cho biết, vài ngày trước em trai chị là Vũ Sinh H. (SN 2013, học lớp 3E, Trường Tiểu học Ngũ Đoan) đi học về kêu mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Đến ngày 25/1, khi tắm cho em trai thì chị và người thân phát hiện H. bị bầm tím mông.

Cũng theo chị Đ., do em trai mình không hoàn thành bài cô giáo giao về nhà, nên cô giáo yêu cầu H. nằm sấp trên bàn, cho 6 bạn cán bộ lớp dùng thước gỗ đánh 60 roi vào mông. Sau đó, một cán bộ lớp khác đánh tiếp 10 roi. Ngoài ra, 2 bạn khác cùng lớp H. cũng chịu trận đòn roi tương tự.

Tạm dừng công tác giáo viên có học sinh bị đánh thâm tím -0

Sau khi dư luận phản ánh, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Ngũ Đoan và giáo viên chủ nhiệm đến nhà xin lỗi các em học sinh. Tuy nhiên, nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 3E phủ nhận việc chỉ đạo cán bộ lớp đánh 3 học sinh vì không hoàn thành bài và cho rằng do các bạn đánh nhau.

Trước đó khoảng nửa tháng, gia đình phát hiện H. có thương tích vùng đầu. H. nói do không hoàn thành bài tập nên bị các bạn giật tóc, dùng thước gỗ của giáo viên đánh vào đầu. Do sợ hãi, nên em không dám kể cho người thân.

Tạm dừng công tác giáo viên có học sinh bị đánh thâm tím -0
Thông tin và hình 3 học sinh bị đánh thâm tím mông đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Theo Ban giám hiệu Trường Tiểu học Ngũ Đoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E là cô Vũ Thị H. (SN 1998). Qua xác minh ban đầu, giáo viên chủ nhiệm cho một số học sinh là ban cán sự lớp có nhiệm vụ kiểm tra bài cũ. Nếu bạn nào chưa hoàn thành sẽ bị đánh đòn.

Hiện nhà trường đã yêu cầu cô giáo chủ nhiệm làm tường trình rõ sự việc. Cùng với đó, Công an xã Ngũ Đoan đã cử cán bộ đến nhà trường, nhà các học sinh bị đánh đòn để xác minh, làm rõ sự việc.

V. Huy
.
.
.