Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online

Thứ Tư, 15/09/2021, 10:55

“Thường xuyên rớt mạng, mạng kết nối kém, không hiểu bài, không tập trung học được,…” là phản ánh của đa phần các sinh viên đang học online tại nhà ở vùng cao Sơn La.

Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Trao đổi với PV, em Lò Thị Hà Thanh - sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Phenikaa, hiện đang sinh sống cùng ông bà tại xã vùng cao Chiềng Ly, huyện Thuận Châu – cho biết: “Việc học online của em gặp rất nhiều khó khăn khi nơi em ở mạng rất yếu. Em thường hay phải ra vườn để kết nối mạng, nhưng cũng rất nhiều lần bị lỗi kết nối”.
Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Em Trần Tiến Đạt - sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - thì gặp khó khăn trong việc nắm bắt các nội dung kiến thức của giảng viên truyền tải. Dù gia đình Đạt ở thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La nhưng em cũng thường xuyên bị lỗi kết nối mạng.
Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Em Đinh Phương Uyên – sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên sinh sống tại xã vùng cao tại huyện Bắc Yên, điều kiện gia đình khó khăn, em phải mua trả góp máy tính để phục vụ việc học online của mình.
Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Em Phạm Thu Giang – sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện - cũng đang học online tại nhà ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do nơi đây đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Gia đình hoàn cảnh, nhà có 2 chị em nên việc học của Giang cũng gặp nhiều khó khăn, hai chị em thường xuyên phải nhường máy cho nhau để học.
Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Còn em Đỗ Như Quỳnh - sinh viên năm thứ 2 Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội - do tình hình dịch bệnh đã học online được 3 tháng. Em hiện cũng đang sinh sống tại quê nhà ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và không thể xuống Hà Nội học do đây là địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Em Hoàng Linh Đam – sinh viên năm thứ 2 Trường Cao Đẳng kỹ thuật Công nghiệp học online đã được 3 tháng, tuy nhiên việc học cũng như việc thi của em cũng vô cùng khó khăn khi các môn của em đa phần đều là thực hành. Để vào được nhóm học thì em cũng mất khoảng 30 phút loay hoay xử lý mạng khi thiết bị kết nối mạng của em rất kém.
Sinh viên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong việc học online -0
Một buổi học của em Đinh Thị Linh Chi – sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Tây Bắc gặp rất nhiều vấn đề về đường truyền (việc dạy học online đối với người dân thành phố thì không vấn đề, song với những học sinh miền núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa như Sơn La là vô cùng nan giải).

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, việc dạy, học trực tuyến được coi là một giải pháp tạm thời. Đây là những trường hợp sinh viên có đầy đủ về thiết bị, máy móc phục vụ cho việc học; còn rất nhiều các sinh viên khác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ở Sơn La chưa có laptop hay điện thoại thông minh để học online…. Trong thời gian tới, để hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La chỉ đạo triển khai việc cung cấp, hỗ trợ máy tính cho học sinh và sinh viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giúp các em thuận tiện hơn trong việc học online.

Cao Thiên
.
.
.