Phụ huynh nóng ruột vì chưa mua được sách giáo khoa

Thứ Tư, 01/09/2021, 11:04

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Do Hà Nội và nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng sách thiết bị trường học đóng cửa, việc vận chuyển sách giáo khoa (SGK) khó khăn hơn nhiều, nên đến thời điểm này, nhiều phụ huynh đang rất sốt ruột vì chưa thể mua được SGK cho con em mình.

 

“Ngóng” SGK

Chị Đoàn Thị Linh ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vừa viết lên facebook chung cư toà nhà chị ở, để xin lại bộ SGK lớp 4 cũ cho con học. Chị Linh phân trần, chị đã đăng ký mua SGK cho con ở trường, nhưng hiện nhà trường chưa thể “ship” cho phụ huynh do việc tìm shipper khó khăn nên con chị khả năng cao sẽ chưa có SGK để học online. Chị muốn xin lại bộ SGK cũ của các con đã lên lớp 5,  đến khi nào con chị có SGK mới, chị sẽ gửi trả lại. Chị Linh rất sốt ruột vì mọi năm, đến giờ này chị đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng dạy học cho con  rồi. Năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, SGK thì chưa có, đồ dùng học tập cũng khó mua nên con chị sẽ phải tận dụng lại cả đồ dùng học tập cũ.

 Chung tình cảnh như chị Đoàn Thị Linh, chị Vũ Thị Minh Hà ở Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) có con đang học tiểu học trái tuyến ở quận Cầu Giấy, cũng đang nóng ruột vì lớp con chị mới có khoảng 30% học sinh nhận được sách. Cô chủ nhiệm luôn nhắn động viên phụ huynh rằng trước năm học mới, các con kiểu gì cũng có SGK, và mong phụ huynh kiên nhẫn, chia sẻ với nhà trường.

Phụ huynh nóng ruột vì chưa mua được sách giáo khoa -0
Một cửa hàng SGK trước thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hương ở quận Thanh Xuân chia sẻ, lớp con chị có kế hoạch ship SGK đến từng nhà học sinh, nhưng do tiến độ ship quá chậm nên sau đó, nhà trường chuyển sang giao SGK tại trường, nhưng yêu cầu phụ huynh đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch. Chị Hương cho hay, hiện một số con về quê tránh dịch, chưa lên được Hà Nội, các con cũng chưa nhận được SGK để bắt đầu năm học mới…

Trong khi các cửa hàng sách và văn phòng phẩm đã đóng cửa, nhưng nếu phụ huynh có nhu cầu, chỉ cần điện thoại thì cửa hàng sách vẫn ship SGK đến tận nhà. Đó cũng là một "cánh cửa" cho các phụ huynh. Nhưng cũng do Hà Nội đang siết chặt đi lại nên việc ship SGK cũng không đơn giản. Nhiều phụ huynh cho biết, phải một vài ngày mới nhận được SGK do số lượng phụ huynh đặt hàng quá đông, mà số lượng shipper lại hạn chế. Thêm nữa, mua SGK ở các nhà sách sẽ không đủ trọn bộ như nhà trường yêu cầu, có những cuốn vẫn phải mua lẻ, mà để mua một vài cuốn lẻ thì rất khó tìm, không phải nhà sách nào cũng có. Hiện nay, nhiều phụ huynh chọn cách đặt mua SGK trên các sàn thương mại điện tử như Shoppee, Tiki, Lazada, nhưng cũng phải chờ vài ngày mới có SGK.

Sách giáo khoa chưa được công nhận là mặt hàng thiết yếu

Trong điều kiện giãn cách xã hội việc vận chuyển sách sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó, ngày 17/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các địa phương hỗ trợ trong công tác vận chuyển SGK. Đến nay, UBND một số tỉnh, thành phố như, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bạc Liêu,… đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ cung ứng SGK kịp thời đến tay học sinh trước năm học mới.

Phụ huynh nóng ruột vì chưa mua được sách giáo khoa -0
Do SGK chưa được công nhận là mặt hàng thiết yếu nên việc vận chuyển rất khó khăn

Ngày 1/9, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), đơn vị cung ứng 100% SGK các lớp theo chương trình cũ ra thị trường, cho PV Báo CAND biết, sau các văn bản trên, công tác vận chuyển SGK tới các địa phương đã thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, do SGK chưa được chính thức công nhận là mặt hàng thiết yếu nên tại một số tỉnh, NXBGDVN vẫn đang tiếp tục nỗ lực trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng để có thể sớm chuyển sách tới nhà trường và học sinh. NXBGDVN cho biết, phụ huynh có thể đặt mua SGK bản giấy tại các trang thương mại điện tử của NXBGDVN như Nhà sách số, edubook.vnebdbook.vn…Ngoài ra, học sinh, giáo viên có thể sử dụng miễn phí phiên bản điện tử SGK, sách bài tập, sách giáo viên tại trang web: hanhtrangso.nxbgd.vn.

Năm nay, do dịch bệnh nên nhiều học sinh gặp khó khăn, không có tiền mua SGK, do đó, NXBGDVN triển khai chương trình “Cùng tiếp bước em đến trường”, trao tặng hơn 50.000 bộ SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con em thương binh, liệt sĩ trên cả nước, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Đến thời điểm này, NXBGDVN đã trao tặng trên 36.000 bộ SGK đến 42 tỉnh/thành trên cả nước, và tiếp tục phối hợp với các địa phương còn lại để trao tặng toàn bộ số sách tới các em dự kiến hoàn thành trước 15/9/2021.

Thu Phương
.
.
.