Phụ huynh nôn nóng chờ cổng trường, thí sinh nhẹ nhàng vượt môn đầu

Thứ Bảy, 11/06/2022, 14:31

Đúng 10h sáng 11/6, tại điểm thi THCS An Phú Đông, Quận 12, các thí sinh ùa ra cổng với tâm trạng phấn chấn, vui vẻ. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay diễn ra tại TP Hồ Chí Minh giữa lúc thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhưng trong suốt cả buổi sáng môn thi văn, nhiều phụ huynh vẫn kiên trì đứng trước cổng trường này, bịt kín khăn, mũ, đợi tin con.

Mọi người đều như bừng tỉnh khi nghe tiếng trống trường thông báo đã hết giờ thi. Hầu hết các ý kiến của thí sinh tại đây đều cho rằng, môn thi văn của kỳ tuyển sinh 10 năm nay là vừa sức, vượt qua dễ dàng.

Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -1
Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -2
Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -3
Phụ huynh đợi tin con thi môn Văn (điểm thi THCS An Phú Đông, Q.12) dưới cái nắng như đổ lửa.

Tuy nhiên, một nam thí sinh của trường THCS Lương Thế Vinh thi tại điểm thi THCS An Phú Đông, Q12, nói: “Em làm câu 3 không kịp. Câu này được tới 4 điểm. Đối với em thì đề thi hơi dài. Không khó nhưng kiếm điểm cao thì không dễ”.

Khác với bạn nam trên, một bạn nữ khác, vừa chạy ra cổng điểm thi trên, vừa cầm đề thi huơ lên khỏi đầu. Thí sinh này chạy lại phía cô giáo dạy văn của mình đang đứng đợi, la to vui sướng: “Cô ơi, đề có trích thơ. Trích thơ! Con đậu rồi!”.

Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -0
Cô giáo phân tích cho thí sinh về đề văn năm nay ngay tại cổng trường thi THCS An Phú Đông, Q.12.

Một nhóm thí sinh khác gần đó thì cũng vui vẻ la to: “Về nhà thôi! Ok rồi!”.

Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -0
Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -1
Thí sinh, phụ huynh cùng cô giáo cùng coi đề thi ngay sau khi kết thúc môn thi văn.

Trao đổi với cô giáo Thuỷ Tiên là giáo viên dạy văn trường THCS Trần Hưng Đạo Q. 12, cô đưa ra một vài nhận xét nhanh như sau: “Đề văn năm nay tương đối ổn. Cấu trúc đề thi cho thấy là không đánh đố học sinh. Trong đề thi năm nay có phần trích thơ và yêu cầu phân tích. Học sinh có thể kiếm điểm ở phần này. Ngoài ra, hầu như các câu nào trong đề thi cũng nằm trong nội dung ôn tập. Các em chịu khó học là làm được hết. Câu phân tích thơ thì trên lớp cô giáo đã ôn cho học sinh rất nhiều. Riêng phần văn nghị luận cũng đã cho luyện nhiều đề khác nhau. Với học sinh có học lực khá thì với đề thi này phải đạt điểm 7 trở lên”.

Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -0
Thí sinh TP Hồ Chí Minh vượt qua môn Văn tuyển sinh 10 một cách dễ dàng -0
Đề thi Văn tuyển sinh 10 năm nay tại khu vực TP Hồ Chí Minh.

Một nam thí sinh tại điểm thi THCS Bàn Cờ, Q.3 cho biết, đề thi văn không khó lắm nhưng có phần hơi bất ngờ với sự chuẩn bị của em. Tuy nhiên em cũng dự đoán mình được khoảng 7 điểm. Em cho biết thích nhất là câu nghị luận xã hội với yêu  cầu cảm nhận về hai khổ thơ trong bài thơ “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh. 

Một nữ thí sinh khác tại điểm thi này lại nhận xét, đề thi khá là dễ thở. Em làm được 2 tờ giấy và cảm thấy rất thoải mái sau khi làm bài nhưng cũng chỉ dám nhận mình được khoảng 6 điểm.

Trao đổi với PV báo CAND, cô Kim Ngân, giáo viên dạy văn trường THPT Nguyễn Du, Quận 10 cho biết: "Cấu trúc đề thi Văn 10 năm nay có sự phân hoá rõ được học trò. Dựa vào các yêu cầu, nội dung của đề thi đòi hỏi thí sinh phải tư duy, thể hiện sự hiểu biết, tự đọc, tự học. Do vậy, nếu muốn đạt điểm cao môn văn năm nay thì bản thân học sinh không thể học vẹt, học tủ. Đề mang tính mở và được coi là một đề hay, khá thú vị. Thường vài năm gần đây, với kỳ tuyển sinh 10 của TP Hồ Chí Minh, xu hướng cấu trúc đề ra như năm nay thì các em cũng đã làm quen và không quá bất ngờ. Với thời lượng 120 phút, nội dung ra như yêu cầu của đề thi văn như vậy là hợp lý”.

Huyền Nga
.
.
.