Nhiều sai phạm tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 26/05/2022, 05:38

Ban Giám hiệu và nhiều cán bộ quản lý Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh (ĐHSKĐA) có sai phạm trong tổ chức, nhân sự, tài chính, xây dựng, tuyển sinh, cho thuê tài sản công. Thanh tra Bộ VH-TT-DL đề nghị thu hồi hơn 7,3 tỷ đồng, bao gồm hơn 136 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước và hơn 7,2 tỷ đồng thu hồi cho Trường ĐHSKĐA…

Hơn 7,3 tỷ đồng cần thu hồi

Kết luận Thanh tra số 07/KL-TTr do Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL Phạm Cao Thái ký cho thấy trường có nhiều sai phạm về tài chính, trường thu phí thi lại, học lại không đúng quy định, bồi dưỡng năng khiếu với số tiền hàng tỷ đồng… Phần lớn số tiền này ông Lê Hùng, Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, chưa thanh toán cho trường. Hàng loạt khoản chi tiếp khách không có minh chứng đầy đủ, tạm ứng trái quy định.

thanh tra1.jpg -0
Kết luận Thanh tra cho thấy Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh có sai phạm trong tổ chức, nhân sự, tài chính, xây dựng, tuyển sinh, cho thuê tài sản công.

Trong các năm 2019, 2020, trường thực hiện 41 gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Thanh tra kết luận các gói thầu này được chia nhỏ thành các gói thầu dưới 100 triệu đồng, chỉ định thầu không đúng quy định, chi tạm ứng cho nhà thầu khi chưa ký hợp đồng. Trường còn cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có sự đồng ý của bộ chủ quản…

Về các khoản thu hồi nộp cho trường, Thanh tra Bộ yêu cầu thu hồi hơn 7,2 tỷ đồng. Riêng các khoản tạm ứng cá nhân đã lên đến trên 3,7 tỷ đồng (các khoản tạm ứng tồn đến cuối các năm 2019, 2020, một số cá nhân có số dư tạm ứng lớn đã có biên bản xác nhận với Đoàn thanh tra).

Tiếp đó là hơn 2,4 tỷ đồng đối với các khoản tạm ứng chưa đủ căn cứ pháp lý (hơn 1,5 tỷ từ Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng Phương Nam và 900 triệu đồng từ Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trần Gia); Thu hồi gần 56 triệu đồng chi phí hỗ trợ đi học nghiên cứu sinh của ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ông Dũng thôi học nghiên cứu sinh nhưng không nộp lại số tiền đã nhận hỗ trợ theo quy định.  Ngoài ra, hơn 500 triệu đồng công nợ của các đối tác thuê cơ sở vật chất và nhà đất, cho thuê căn tin, bãi giữ xe, kho trang phục… cũng phải thu hồi. Nhà trường được yêu cầu xác định rõ số tiền các đối tác sử dụng mặt bằng phải trả tiền điện nước, thu hồi về cơ quan.

Đặc biệt, Chánh Thanh tra Bộ yêu cầu nhà trường xác định đối tượng, nội dung và số tiền cụ thể đối với số dư tồn đọng trên sổ công nợ của trường đến thời điểm 31/12/2020 của một số cá nhân, tổ chức (hạch toán mã đối tượng trên sổ kế toán mà ông Vũ Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng chưa giải trình được với Đoàn thanh tra) và thu hồi nộp về trường.

Sai phạm nghiêm trọng trong công tác tuyển sinh và tổ chức hoạt động trường

Công tác tuyển sinh của trường cũng có sai phạm nghiêm trọng khi chấp nhận trúng tuyển bậc trung cấp, xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho một thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Đáng nói, thí sinh này là con của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trường. Trường sau đó đã thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp.

Quyền Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng cũng có nhiều sai phạm cá nhân trong việc tổ chức hoạt động trường. Đáng chú ý là trường phải hủy bỏ kết quả bầu thành viên và chủ tịch hội đồng trường tháng 11/2020 do vi phạm nguyên tắc tổ chức và thực hiện. Ba người trong danh sách ứng cử lại nằm trong ban kiểm phiếu, thiếu hai thành phần đương nhiên là Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng. Tại thời điểm thanh tra, trường này vẫn chưa có Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng. 

Ngoài ra, nhiều đơn thư phản ánh các việc làm chưa đúng của quyền Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng cũng rất đáng chú ý. Một số phản ánh trong số này được xác định là có căn cứ, trách nhiệm do những cá nhân này chưa thực hiện đúng trách nhiệm.

Kết quả xác minh cho thấy, trong năm 2020, trường có 3 trường hợp là H.A.B.H (con bà Nguyễn Ái Linh, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp); T.T.H.Y (vợ ông Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng) và V.M.M (chồng bà Nguyễn Phương Uyên, kế toán viên bộ phận Tài vụ) không phải cán bộ viên chức của trường nhưng đã được đăng ký và đóng Bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngày 12/5/2021, Cơ quan Bảo hiểm xã hội có Văn bản số 1548/BHXH-QLT yêu cầu thu hồi 30% tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với 5 trường hợp tham gia BHYT học sinh, sinh viên không đúng đối tượng. Sau khi phát hiện sự việc, trường đã thực hiện truy thu số tiền hơn 1 triệu đồng và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Thanh tra Bộ đánh giá, việc đưa vào danh sách đăng ký và đóng BHYT cho 3 người không phải viên chức, người lao động của trường là vi phạm các quy định, trách nhiệm thuộc về ông Vũ Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng và ông Trần Mậu Hùng, người phụ trách công việc này, vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao…

Thanh tra Bộ đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với nguyên Hiệu trưởng, quyền Hiệu trưởng Đinh Quang Trung và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Dũng cùng các cá nhân liên quan, đề nghị kỷ luật kế toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn…

Hoàng Anh
.
.
.