Nhiều kỳ thi riêng được mở từ tháng 3, thí sinh cần chú ý gì?

Chủ Nhật, 01/03/2026, 16:00

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chính thức “nóng” lên từ đầu tháng 3 khi các cơ sở đào tạo đại học lớn đồng loạt tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển chọn thí sinh phù hợp với đặc thù đào tạo.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2026, nhiều cơ sở đào tạo đồng loạt tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tạo thêm kênh xét tuyển bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mở màn là Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến tổ chức 6 đợt từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5. Trong đó, đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/3. Kết quả của kỳ thi này hiện được khoảng 100 cơ sở đào tạo sử dụng trong xét tuyển.

Một kỳ thi khác cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh cả nước là thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội với các đợt thi trong tháng 3 và tháng 5. Trong đó, đợt thi vào tháng 3/2026 dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/3. Hơn 50 trường đại học đã chấp nhận sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng dự kiến tổ chức các đợt đánh giá năng lực vào cuối tháng 5. Kỳ thi được tổ chức với mục tiêu chú trọng kiến thức nền tảng và năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp sư phạm.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng dự kiến ba đợt thi đánh giá tư duy, kết hợp phỏng vấn theo tổ hợp xét tuyển.

Nhiều kỳ thi riêng được mở màn từ tháng 3, thí sinh cần chú ý gì? -0
Năm 2026, thêm nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 16 và 17/5.

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Trong đó, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 

Trong lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển vào các trường quân đội, Kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức cũng sẽ diễn ra vào tháng 6, sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ở khu vực phía Nam, Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức cũng diễn ra 2 đợt vào tháng 5/2026. Kết quả của kỳ thi này cũng sẽ được hơn 100 trường đại học sử dụng để xét tuyển đầu vào.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm TP HCM cũng diễn ra 3 đợt vào tháng 3 và tháng 5. Trong đó, đợt thi tháng 3 dự kiến diễn ra vào ngày 26-29/3...

Về lệ phí, Đại học Quốc gia Hà Nội thu 600.000 đồng, còn lệ phí thi ở Đại học Bách khoa Hà Nội và Khoa học và Công nghệ Hà Nội là 500.000 đồng, Đại học Quốc gia TP HCM là 360.000 đồng một lượt thi.

Trong khi đó, ba trường Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2 và Sư phạm TP HCM thu theo môn, khoảng 200.000-700.000 đồng, tùy môn. Do các trường xét theo tổ hợp, thí sinh phải thi ba môn mới đủ điểm xét tuyển. Vì vậy, mức lệ phí thấp nhất là 700.000-750.000 đồng. Lệ phí tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an dự kiến là 300.000 đồng. 

Thực tế cho thấy, sự xuất hiện của các kỳ thi riêng đã mở rộng thêm cơ hội xét tuyển cho thí sinh và tăng tính cạnh tranh trong tuyển sinh đại học, đồng thời góp phần tạo nên hệ thống tuyển sinh đa dạng và linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, các kỳ thi riêng cũng thường đánh giá toàn diện hơn về năng lực tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề thay vì chỉ kiểm tra kiến thức học thuộc; nhiều kỳ thi cho phép thi nhiều lần cũng giúp học sinh cải thiện kết quả và tăng cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, việc xuất hiện nhiều kỳ thi riêng cũng tạo áp lực không nhỏ nếu thí sinh quá “ôm đồm”.

Nhiều giáo viên cho rằng, các kỳ thi riêng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thí sinh lựa chọn đúng và có chiến lược rõ ràng. Trước khi đăng ký, học sinh cần rà soát kỹ đề án tuyển sinh của từng trường đại học, xác định ngành học dự kiến có sử dụng kết quả kỳ thi nào, chỉ tiêu dành cho phương thức đó là bao nhiêu, mức độ cạnh tranh ra sao và cách quy đổi điểm như thế nào. Tâm lý "thi cho chắc" hoặc đăng ký theo đám đông dễ khiến học sinh rơi vào tình trạng quá tải, phân tán thời gian ôn tập, đặc biệt trong giai đoạn nước rút của lớp 12.

Thay vì “ôm đồm” quá nhiều kỳ thi, các em chỉ nên chọn từ một đến hai kỳ thi thật sự cần thiết và phù hợp với nguyện vọng và năng lực cá nhân. Bên cạnh đó, với quy chế tuyển sinh đại học năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là điều kiện bắt buộc để được xét tuyển đại học, vì vậy việc sao nhãng chương trình chính khóa sẽ là rủi ro lớn.

Huyền Thanh
.
.
.