Ngày khai giảng nơi rẻo cao Sơn La

Thứ Năm, 05/09/2024, 12:04

Cùng với 23 triệu học sinh trên cả nước, trên 375.000 học sinh, và 610 trường học trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La hôm nay cũng nô nức đón chào một năm học mới với khí thế và niềm hy vọng mới.

Sáng nay (5/9), trên khắp những nẻo đường, nơi những bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng rực rỡ cờ hoa, những đôi má ửng hồng, những lời ca, tiếng hát vang lên khắp những bản làng vùng cao báo hiệu một năm học mới đã đến.

Ngày khai giảng nơi rẻo cao Sơn La -0
Học sinh vùng cao Sơn La hân hoan bước vào năm học mới 2024-2025.

Mới 6h sáng, trời vẫn còn mờ sương, những tia nắng mai của những ngày đầu tháng 9 len lỏi qua từng kẽ lá, từng hàng cây như reo vui những ngày đầu năm học mới. Xa xa, tiếng rộn rã nói cười của các cô, các cậu học trò về dự ngày khai giảng tại điểm trường trung tâm xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

anh 3.jpg -1
Trẻ em đồng bào dân tộc Mông hứng khởi cho năm học mới.

Anh Mùa A Sang ở bản Pa Chè, xã Vân Hồ có 2 con năm nay cũng hứng khởi bước vào năm học mới. Dẫu nhà gần trường, nhưng hôm nay cả nhà cũng dậy sớm hơn để chuẩn bị cho cậu cả Mùa A Thương năm nay vào lớp 3 với rất nhiều kỳ vọng. Còn em út Mùa Thị Nhớ năm nay cũng bước vào lớp 1 với nhiều sự lạ lẫm và mới mẻ. Như lời anh Sang chia sẻ, gia đình anh và các con thức dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị quần áo cho lễ khai giảng.

 “Quả thực các con đi học nhưng hai vợ chồng tôi mới là những người hồi hộp hơn. Hai vợ chồng làm nương rẫy quanh năm, làm nông rất vất vả, chỉ mong rằng các con biết trân quý sức lao động, chăm chỉ học tập để sau này vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ những người trong bản” – Anh Sang tâm sự.

anh 6.jpg -4
Cô giáo tại Trường tiểu học Vân Hồ đón học sinh và phụ huynh trong ngày khai giảng.

Tuy là điểm trường trung tâm nhưng cũng còn đầy những khó khăn, vất vả, theo cô giáo Khuất Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Hồ: Trong năm học mới 2024-2025, trường Tiểu học Vân Hồ có 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên; nhà trường phụ trách 9 điểm trường, với 53 lớp và 1262 học sinh, trong đó có 1126/1162 học sinh là người dân tộc thiểu số, chiếm 89,2% số học sinh toàn trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giảng dạy của nhà trường còn nhiều thiếu thốn.

Cô Hoa chia sẻ thêm: “Do làm tốt công tác động viên, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ trong  năm học này có 100% học sinh tựu trường theo đúng kế hoạch”. Một trong những lý do để học sinh Vân Hồ không còn xảy ra tình trạng bỏ cái chữ, bỏ trường bỏ lớp, là do trong những năm học vừa qua, chất lượng và hiệu quả dạy học không ngừng được nâng lên.

anh 5.jpg -3
Năm học mới, khi thế mới với thầy cô giáo vùng cao.

Ngoài ra, trong năm học vừa qua nhà trường có 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện; 7 học sinh đạt giải Kỳ thi Trạng Nguyên tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh, 8 học sinh đạt giải cuộc thi viết chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh  và nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi, hội thi khác do huyện tổ chức; cuối năm học nhà trường đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc, 12 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua Cơ sở”, 57 cán bộ, giáo viên nhân viên được công nhận danh hiệu “Lao động Tiên tiến” ... Đặc biệt nhà trường được UBND tỉnh Sơn La tặng cờ dẫn đầu khối thi đua các trường Tiểu học và THCS.

Năm nay, nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trường Tiểu học Vân Hồ được tặng một “Phòng tin học cho tương  lai” với 10 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng, đồng thời thầy và trò nhà trường cũng đã được tặng thêm Bộ INFOGRAPHIC dạng QUOTE “Tôi hiểu biết tôi an toàn”, đây là những thông tin hữu ích để thầy cô và học sinh hiểu rõ hơn về cách phòng, tránh tệ nạn ma túy, nạn mua bán người, tội phạm trên mạng xã hội hiện nay,…

anh 2.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Phòng học máy tính cho tương lai sẽ giúp thầy cô và học sinh nhà trường có cơ hội tiếp cận thêm các tri thức, nâng cao chất lượng dạy, học của thầy và trò nhà trường. Đồng thời mong muốn, thời gian tới nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục; nghiên cứu vận dụng phù hợp các phương pháp quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng một cách thường xuyên, liên tục; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; quan tâm rèn luyện các kỹ năng cho học sinh. Thầy giáo, cô giáo không ngừng tự học, tự bồi dưỡng giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm trước...”

anh 4.jpg -2
“Phòng học máy tính cho tương lai” do Công an tỉnh Sơn La tài trợ cho trường Tiểu học Vân Hồ.

Là người đã cùng đồng hành với các điểm trường còn đầy những khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La, Thượng úy Dương Hải Anh, Ban thanh niên Công an tỉnh Sơn La xúc động chia sẻ: Khi nhìn thấy sự thiếu thốn, vất vả của thầy cô và học sinh tại các điểm trường vùng cao tại Sơn La, bản thân anh cũng như tập thể CBCS Công an tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng làm sao để có thể giúp họ vơi bớt đi những khó khăn, nhọc nhằn. Từ thực tế đó, những Dự án như “Nuôi em Mộc Châu”, “Hạnh phúc cho em”, “Phòng máy tính cho tương lai”,… do Công an tỉnh Sơn La thực hiện được ra đời đã góp phần vơi bớt đi những gieo neo nơi vùng cao này. “Và với tôi, dấu chân thiện nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh Sơn La sẽ không bao giờ ngừng nghỉ khi các em chưa có những bữa cơm no, những bộ quần áo ấm, hay những điểm trường còn nhà tranh vách lá… Hạnh phúc sẽ được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục nhân lên trong thời gian tới” – Thượng úy Dương Hải Anh bộc bạch.

Để có được ngày khai giảng ấm áp, trang hoàng như ngày hôm nay, ông Đỗ Công Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, cho biết: Trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 7 vừa qua, trên địa bàn huyện Vân Hồ có 8 đơn vị trường học tại xã Chiềng Khoa, Lóng Luông, Suối Bàng bị ảnh hưởng, ngập nước, gây thiệt hại nhiều tài sản. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với Công an huyện, Huyện đoàn và các tổ chức đoàn thể xã hội khẩn trương hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả.

Tiếng trống khai giảng đã vang lên ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S, báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Năm học mới – hy vọng và ước mơ mới, ước mơ về một tương lai thêm tươi sáng cho những đứa trẻ còn đầy những khó khăn trên mảnh đất này.

Cao Thiên
.
.
.