Mở cửa trường nhưng không “mở bếp”, Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ Sáu, 11/02/2022, 16:53

Nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học nửa ngày và không tổ chức ăn bán trú là thiếu đồng bộ và gây bất tiện cho cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc và đưa đón con.

Hôm nay là ngày thứ hai học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường chỉ tổ chức dạy trực tiếp 1 buổi/ngày; không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Yêu cầu này cũng được áp dụng đối với tất cả các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố. Nhiều phụ huynh cho rằng, quy định này là thiếu đồng bộ và gây bất tiện cho cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc và đưa đón con.

Mở cửa trường nhưng không “mở bếp”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì? -0
Sau 2 ngày học sinh tiểu học đi học trực tiếp, phụ huynh than khó với lịch đưa đón do các trường chỉ dạy một buổi, không bán trú.

Về vấn đề này, ông Trần Thế Cường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sở GD&ĐT thấu hiểu những khó khăn, bất tiện của phụ huynh trong tuần đầu cho con trở lại trường, đặc biệt là nguyện vọng mở cửa bán trú trở lại. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT tính toán kỹ lưỡng các phương án và sẽ sớm có lộ trình đề xuất lên UBND thành phố về việc cho phép các trường tổ chức bán trú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ huynh, học sinh đến trường trong điều kiện bình thường mới. "Quan điểm của tôi và Sở GD&ĐT là đặt sức khoẻ, an toàn của học sinh lên hàng đầu", ông Cương nói.

Trước đó, trong công điện gửi UBND các tỉnh thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương thống nhất, đầy đủ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, chăm sóc học sinh.

H.Thanh
.
.
.