Lựa chọn được thí sinh có kiến thức, năng lực vào học tập tại các trường CAND

Chủ Nhật, 02/07/2023, 07:19

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ được tổ chức trong ngày 3/7 với sự tham gia của khoảng 16.000 thí sinh, tăng mạnh so với năm 2022. Đây là năm thứ hai kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường CAND.

Việc tổ chức kỳ thi này được xem là một trong những bước đột phá trong tuyển sinh CAND, giúp các trường CAND tuyển chọn được những thí sinh phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường, được dư luận xã hội đánh giá cao. Kỳ thi năm nay có điểm gì khác so với năm 2022? Công tác chuẩn bị cho kỳ thi ra sao? Thí sinh cần lưu ý gì để tránh sai sót và đạt điểm cao trong kỳ thi này?

PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo về những vấn đề này.

4-3.jpg -0
Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo.

PV: Thưa Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2023 có những điểm mới nào đáng chú ý?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2023 về cơ bản thực hiện ổn định như năm 2022. Năm nay, Bộ Công an tiếp tục duy trì tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm trọng số 60% điểm xét tuyển và điểm theo tổ hợp thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh năm nay có thêm một số điều chỉnh đáng chú ý.

Thứ nhất là điều chỉnh điều kiện tiêu chuẩn cho một số nhóm đối tượng như người dân tộc thiểu số, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ để tăng nguồn tuyển. Thứ hai là về phương thức xét tuyển, ở phương thức 1, chỉ xét tuyển thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT có môn trùng với môn thuộc tổ hợp dự tuyển vào trường CAND; phương thức 2 mở rộng thêm các chứng chỉ quốc tế được xét tuyển thẳng bên cạnh chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung như năm 2022, bổ sung thêm chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ý.

Thứ ba là từ năm 2023, Bộ Công an bổ sung chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp chính quy cho học sinh phổ thông (từ 2017 đến 2022 là không có chỉ tiêu dành cho đối tượng này) với 939 chỉ tiêu, chia theo các địa bàn tuyển sinh đối với hệ trung cấp Trường Đại học PCCC, hệ trung cấp Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, hệ trung cấp Trường Cao đẳng ANND I, hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND I, hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND II. Điểm thứ tư mà thí sinh cần lưu ý là, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành, theo trường.

Do đó, Bộ Công an sẽ sử dụng 1 tổ hợp cao nhất trong các tổ hợp thí sinh đã đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển vào các trường CAND, do đó, sẽ có một điểm trúng tuyển chung cho thí sinh trong cùng một địa bàn xét tuyển.

PV: Thưa ông, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 đã được chuẩn bị ra sao? Việc phòng, chống gian lận thi, đặc biệt là phòng, chống, ngăn chặn gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao sẽ được thực hiện thế nào?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Để triển khai kỳ thi đánh giá năm 2023, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban cùng với lãnh đạo các trường CAND, các đơn vị nghiệp vụ. Bộ Công an đã ban hành các hướng dẫn, các kế hoạch chi tiết để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố điểm thi, xét tuyển và chiêu sinh, nhập học. Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các thiết bị công nghệ cao thực hiện hành vi gian lận trong kỳ thi, các hội đồng thi sẽ tập huấn cho cán bộ coi thi, đồng thời, huy động các lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát huy tối đa sức mạnh từ con người và từ thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phòng ngừa hoạt động gian lận trong thi cử.

PV: Năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND lại tăng mạnh. Ông có lưu ý gì với thí sinh tham dự kỳ thi năm nay?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Năm 2023, chỉ tiêu tuyển sinh đại học CAND là 1.900 chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển khoảng 16.000 thí sinh, tăng cao so với năm 2022. Với tính chất, mức độ phân hóa của đề thi thì tôi tin tưởng sẽ chọn được những thí sinh có kiến thức, năng lực phù hợp để vào học tại các trường CAND. Với dạng thức bài thi đã công bố, các em cần nắm chắc kiến thức THPT, đặc biệt là kiến thức lớp 12 để làm tốt bài thi. Đồng thời, với những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 sẽ tạo thuận lợi và công bằng cho thí sinh khi xét tuyển nên các em hãy tự tin dự thi và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường CAND.

PV: Với cấu trúc đề thi giữ ổn định như năm 2022, để đạt kết quả cao, thí sinh có cần có “chiến lược” ôn tập như thế nào, thưa ông?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 diễn ra vào ngày 3/7. Để tham gia kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh của các em về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội, với tổng thời lượng của mỗi mã bài là 180 phút. Trong đó CA1 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Toán. CA2 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Ngữ văn.

Dạng thức đề thi của Bộ Công an đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đề thi nằm trong chương trình kiến thức THPT, trong đó chủ yếu là lớp 12, đánh giá thí sinh theo 4 cấp độ: Cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng và cấp độ vận dụng cao. Do đó, đối với các em đã nắm chắc kiến thức các môn học THPT, đặc biệt lớp 12 thì có thể tự tin tham dự bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với mong muốn cho các em trải nghiệm, kiểm tra kiến thức về phần thi trắc nghiệm, Cục Đào tạo đã hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn Cầu ra mắt website: Tongdaituyensinhcand.vn. Thí sinh có thể truy cập vào website để nắm thông tin chính xác về tuyển sinh vào các trường CAND và làm bài thi thử.

4-4.jpg -0
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022 tại Học viện ANND.

PV: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của website Tongdaituyensinhcand.vn đối với công tác tuyển sinh?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Trước hết tôi rất vui mừng khi website Tongdaituyensinhcand.vn ra đời. Website là một trong những kênh tuyên truyền về công tác tuyển sinh vào CAND, cung cấp thông tin chính xác, bổ ích cho thí sinh khi xét tuyển vào các trường Công an; giúp thí sinh nâng cao kiến thức, tự tin khi dự thi bài thi đánh giá của Bộ Công an. Với tài nguyên của mình, đây là nơi tổng hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh CAND, góp phần quan trọng trong tuyên truyền thông tin tuyển sinh đến gần hơn với nhân dân với thí sinh để xã hội, thí sinh nắm được chủ trương tuyển sinh của Bộ Công an.

Sau gần 1 tháng ra mắt, website đã thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập, tra cứu thông tin, chứng tỏ sức hút của các trường CAND  rất lớn. Tôi mong muốn các đơn vị truyền thông, Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND tiếp tục quảng bá, tuyên truyền rộng rãi website này đến thí sinh hơn nữa, vận động được những em có học lực khá, giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND.

PV: Từ nay đến năm 2025, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ giữ ổn định hay có điều chỉnh gì không, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Từ nay đến năm 2025, Bộ Công an sẽ giữ ổn định mô hình tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an theo chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt theo Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND, Kế hoạch số 50/KH-BCA ngày 13/2/2023 của Bộ Công an về thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2023 - 2025.

PV: Thiếu tướng có lời khuyên hay chia sẻ gì với các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Trước hết, thay mặt cơ quan chức năng cùng các học viện, trường CAND, Công an địa phương làm công tác sơ tuyển, tôi xin chân thành cảm ơn thí sinh đã quan tâm đến công tác tuyển sinh của Bộ Công an. Tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an là cơ hội để các em kiểm tra lại kiến thức của bản thân khi các trường CAND và các trường khác cùng tổ chức xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên quyền lợi của các em sẽ được đảm bảo như nhau. Tuy nhiên, các em cần lưu ý, sau khi thi xong, các em phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh các trường hợp sai sót như năm 2022, ảnh hưởng đến quyền lợi của các em.

Đồng thời, các em phải khai báo trung thực về lý lịch bản thân và gia đình; tiêu chuẩn về sức khỏe để tránh trường hợp thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng vẫn cố tình dự tuyển và bị các học viện, trường đại học CAND trả về địa phương khi đến nhập học. Chúc các em học sinh giữ sức khỏe, rèn luyện thể lực, trí lực để đạt kết quả cao nhất, chinh phục mục tiêu, ước mơ của mình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trò chuyện này!

Huyền Thanh (thực hiện)
.
.
.