Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ Năm, 07/07/2022, 06:00

Hôm nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn do các địa phương chủ trì với 63 hội đồng thi, có 2.243 điểm thi với trên 42.000 phòng thi.

Thí sinh thực hiện các bài thi môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Trong đó, môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi theo hình thức trắc nghiệm.     

93e7b121-67e4-4d4f-b677-778ffdfb5b97.jpeg -0
Sáng 7/7, thí sinh cả nước sẽ làm bài thi môn Ngữ văn, môn tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Không để thí sinh nào vì khó khăn mà phải bỏ thi tốt nghiệp

 Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các địa phương phải bố trí phòng thi riêng cho thí sinh nhiễm COVID-19 (F0), thí sinh nghi ngờ là F0 và phòng thi dự phòng khi có sự cố. Thí sinh F0 có lối đi riêng vào điểm thi và được áp dụng các biện pháp cách ly. Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát cũng được trang bị đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ.

Trong ngày làm thủ tục dự thi vào chiều 6/7, thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân để điều chỉnh sai sót, được lưu ý những việc được và không được làm. Đặc biệt, thí sinh được hướng dẫn khu vực để đồ dùng tư trang cách phòng thi 25 mét để phòng chống việc gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 -0
Các thí sinh đến làm thủ tục kiểm tra thông tin cá nhân vào ngày hôm qua (6/7).

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, có 880.114 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa sử dụng kết quả tuyển sinh đại học, chiếm 87,8% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp chiếm 8,29% và số thí sinh dự thi để sử dụng kết quả tuyển sinh chiếm 3,91%.

Năm 2022, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước với gần 98.000 thí sinh, thi tại 181 điểm thi chính thức với gần 4.600 phòng thi. Ngay trong sáng 6/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn.

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 -0
Lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh tại tất cả các điểm thi.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, đến thời điểm này, các điểm thi của thành phố đã triển khai theo đúng kế hoạch, sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị, các điểm thi đặc biệt lưu tâm đến công tác tổ chức để kỳ thi diễn ra đúng quy định, bảo đảm an toàn ở từng điểm thi, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thông tin…

Cùng ngày, các đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do các đồng chí Thứ trưởng dẫn đầu cũng đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại một số địa phương. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, điểm mới của kỳ thi năm nay là vừa có F0 được miễn thi, vừa có F0 tham gia dự thi, do đó Thứ trưởng lưu ý, mỗi điểm thi phải rà soát danh sách thí sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm để điểm thi vừa có phòng thi thường, có phòng chờ, phòng để đồ và phòng thi dự phòng cho thí sinh F0.

Cơ quan Y tế xác nhận cho thí sinh F0 phải theo đúng quy định. Ngoài ra, các địa phương cũng cần kiểm tra, rà soát lại các khâu dự phòng các trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất thường; chú ý đến việc hỗ trợ các thí sinh có điều kiện khó khăn hoặc có nhu cầu cần giúp đỡ với tinh thần không để các thí sinh gặp khó khăn về phương tiện đi lại, chỗ ăn ở mà phải bỏ thi.

Thí sinh không được rời khỏi phòng trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế thi với các quy định cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Tuy quy chế thi không cấm thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng theo khuyến cáo của cơ quan Công an cũng như lãnh đạo Sở GD&ĐT một số địa phương, thí sinh không nên mang theo các thiết bị không phục vụ cho việc làm bài thi, tránh gây rắc rối.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi. Tránh xảy ra tình huống như những năm trước, dù cán bộ coi thi đã nhắc nhở nhiều lần, vẫn có tình trạng thí sinh cố tình hoặc vô ý mang điện thoại vào phòng thi, đến khi sắp kết thúc thời gian làm bài, người thân gọi điện, chuông reo và bị cán bộ coi thi lập biên bản xử lý, rất đáng tiếc.

Thí sinh cũng lưu ý đến điểm thi đúng giờ, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in.

Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Thí sinh không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi.

Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi. Đặc biệt lưu ý, không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Riêng môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi rời đi.

Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của giám thị hành lang, việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của Công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Huyền Thanh
.
.
.