Học sinh vi phạm nội quy bị phạt... đọc sách

Thứ Năm, 27/04/2023, 06:16

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết, học sinh của trường phạm các lỗi nhỏ như: bỏ áo ngoài quần, nhuộm tóc, sơn móng tay, mang giày cao gót, đi học trễ,… sẽ phải lên thư viện đọc sách hạt giống tâm hồn và viết tóm tắt nội dung câu chuyện đã đọc trong sách; sau đó ghi cảm nghĩ và áp dụng đối với bản thân.

Vào chiều thứ 3, 5, 7 có giờ sinh hoạt các câu lạc bộ của trường, hết tiết 5 thì học sinh phải ở lại để đọc sách đúng 1 tiết học là 45 phút. Việc này được nhà trường thông báo với phụ huynh để nắm và tiện đưa đón con. Sau khi đọc câu chuyện ngắn, học sinh viết cảm nghĩ.

Học sinh vi phạm nội quy bị phạt... đọc sách -0
Ảnh minh họa.

“Thật ra không phải là phạt mà gọi là giáo dục. Đầu tiên là mong muốn giúp các em thay đổi về nhận thức, từ tác phẩm văn học, từ nhận thức biến thành hành động, giúp các em trưởng thành. Việc giáo dục này lại được các em hưởng ứng và thích, chia sẻ lên mạng, tạo sự lan tỏa. Việc mình làm mà học sinh thích và có chuyển biến về nhận thức là bước đầu thành công rồi”, thầy Phú cho hay.

Từ hình thức giáo dục này, hiện nay có nhiều học sinh của trường muốn được “trải nghiệm” để đọc sách và ghi cảm nghĩ. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học tới sẽ xếp một tiết học để các em học sinh trải nghiệm việc đọc sách, hướng các em tới những quyển sách hay về người con hiếu thảo, hạt giống tâm hồn, các câu chuyện về Bác Hồ. Bên cạnh xây dựng văn hóa đọc, còn muốn giúp học sinh hạn chế sử dụng điện thoại, rời xa các nội dung không được kiểm duyệt trên mạng xã hội. Bị phạt nhưng học sinh đều vui vẻ tiếp nhận. Đây cũng là một cách làm văn minh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc.

Nguyễn Cảnh
.
.
.