Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi

Thứ Năm, 05/09/2024, 07:49

Sáng 5/9, các địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024 – 2025 với khí thế sôi nổi cùng với nhiều hình ảnh xúc động.

Tại TP Hồ Chí Minh, hơn 1,7 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT đã dự khai giảng năm học trong thời tiết khá mát mẻ, thầy cô giáo và học sinh đến trường từ rất sớm với tinh thần vui tươi đón chào năm học

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã đến dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (quận 5).

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng hoa cho Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tại Lễ Khai giảng năm học mới.

Đây là trường chuyên tạo nguồn học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi cho thành phố; dẫn dầu các trường THPT thành phố về số lượng học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi chuyên môn, phong trào, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế. Năm học 2023 – 2024, trường có 1 dự án khoa học kỹ thuật đạt 2 giải quốc tế. Năm học 2023 – 2024, trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Theo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, chương trình lễ khai giảng năm nay ngắn gọn. Sau phần lễ, nhà trường tổ chức phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, có chương trình đặc thù theo từng cấp học. 

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Học sinh vui tươi trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2024-2025, toàn thành phố có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp, tăng 24.097 học sinh so với năm học trước; trong đó, bậc THPT tăng nhiều nhất với 16.999 học sinh. Để đảm bảo 100% trẻ em sinh sống trên địa bàn có chỗ học, thành phố đưa vào sử dụng 23 dự án với 476 phòng học mới. Trong ngày 5/9 đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới và từ nay đến chậm nhất là tháng 12/2024 sẽ đưa vào hoạt động 5 dự án với 63 phòng học mới. Việc có thêm gần 500 phòng học góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, không gian cho học sinh. Ước tính năm 2024, thành phố sẽ đạt tỉ lệ 296 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, huyện Nhà Bè phấn khởi bắt đầu năm học mới. 

Để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, thành phố sẽ phát triển cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo điều kiện cho con em công nhân lao động được tiếp cận nền giáo dục có chất lượng. Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác an toàn cho trẻ bằng cách tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục ở nhóm, lớp độc lập, tư thục.

Tại các xã, thị trấn trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), trước ngày khai giảng, chính quyền, đoàn thể cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Bộ đội biên phòng, giáo viên, phụ huynh, học sinh trên các xã đảo và thị trấn Trường Sa đã tổ chức thu dọn vệ sinh vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường, chỉnh trang lớp học sẵn sàng cho ngày tựu trường.

Huyện đảo Trường Sa rộn ràng khai giảng năm học mới  -0
Đồng chí Trần Quang Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa đánh trống khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa.

Từ sáng sớm nay (5/9), các bậc phụ huynh cùng học sinh đã có mặt tại các trường tiểu học thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và đảo Đá Tây để tham dự lễ khai giảng.

Huyện đảo Trường Sa rộn ràng khai giảng năm học mới  -0
Phụ huynh đưa con đến Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa.

Trong không khí trang nghiêm, rực rỡ cờ hoa, những em học sinh đang sinh sống nơi quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc với quần áo mới và gương mặt hồn nhiên rạng rỡ niềm vui, tất bật đến trường. Ấn tượng nhất là hình ảnh những người mẹ ở thị trấn Trường Sa mặc áo dài màu đỏ, sao vàng cầm tay dắt con đến trường trên con đường rợp tán lá bàng xanh.

Huyện đảo Trường Sa rộn ràng khai giảng năm học mới -0
Đại diện UBND xã Sinh Tồn tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Sinh Tồn.

Dự buổi khai giảng năm học mới không chỉ có lãnh đạo, chính quyền địa phương, thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh các xã, thị trấn trên huyện đảo Trường Sa, mà còn có cả cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Bộ đội biên phòng trên các đảo. Tại Trường tiểu học thị trấn Trường Sa, đồng chí Trần Quang Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa đã đánh trống khai giảng năm học 2024-2025.

Huyện đảo Trường Sa rộn ràng khai giảng năm học mới  -0
Thầy cô giáo đón các bạn nhỏ vào lớp tại Trường Tiểu học xã Sinh Tồn.

Trong bộ đồng phục kiểu dáng Hải quân Việt Nam, cháu Trương Nguyễn Triệu Vy, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa bày tỏ niềm vui gặp lại thầy cô giáo, bạn bè sau kỳ nghỉ hè và hứa sẽ cùng các bạn quyết tâm phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong năm học 2024-2025. “Cháu mong muốn các bạn học sinh trên mọi miền Tổ quốc sẽ cố gắng học tập, phấn đấu rèn luyện, gặt hái nhiều thành tích trong học tập” - nữ sinh Trương Nguyễn Triệu Vy chia sẻ.

Huyện đảo Trường Sa rộn ràng khai giảng năm học mới  -0
Cháu Trương Nguyễn Triệu Vy, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa phát biểu cảm nghĩ tại lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Ngay sau lễ khai giảng, các học sinh đều vào lớp với buổi học đầu tiên. Những dòng chữ đầu tiên “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” mà thầy giáo Phan Quang Tuấn viết trên bảng để giảng dạy cho học sinh ở Trường tiểu học xã Sinh Tồn là 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng trong thư của Người gửi đến thiếu niên, nhi đồng trong cả nước ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Huyện đảo Trường Sa rộn ràng khai giảng năm học mới  -0
Thầy giáo Phan Quang Tuấn với bài dạy đầu tiên cho học sinh ở Trường Tiểu học xã Sinh Tồn. Ảnh: CTV gửi về từ Trường Sa.

Trong những năm qua, chính quyền, đoàn thể cùng với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa luôn chăm lo, động viên thầy cô giáo và học sinh khắc phục khó khăn, nỗ lưc phấn đấu thi đua “Dạy tốt - học tốt” ngay từ những buổi học đầu tiên với mục tiêu đặt ra là 100% học sinh có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt.

Cũng trong sáng 5/9, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức khai giảng năm học mới trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời mưa tầm tã.

Nghi thức khai giảng của nhiều trường học các cấp được chuyển vào trong hội trường hoặc khu vực có mái che với số lượng học sinh tham dự hạn chế nhưng vẫn đảm bảo đảm bảo không khí phấn khởi cho cán bộ, giáo viên và học sinh, tâm thế vui tươi cho năm học mới.   

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới tại Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã dự lễ khai giảng tại 16 trường học trên địa bàn, tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Dịp này, nhiều nhà hảo tâm cũng trao tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Do mưa lớn, hầu hết các trường học tại Lâm Đồng phải khai giảng năm học mới trong nhà.

Năm học 2024-2025, tỉnh Lâm Đồng có 668 đơn vị trường học, giảm 3 đơn vị so với năm học 2023-2024. Tổng học sinh tỉnh Lâm Đồng là 336.359 em.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với học sinh khắp cả nước, hơn 291.000 học sinh các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến trường đón lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện toàn tỉnh có 569 trường mầm non và phổ thông; 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) đón các em học sinh lớp 1 vào trường trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Để chuẩn bị năm học mới 2024 - 2025, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư xây dựng mới 247 phòng học, cải tạo sửa chữa 431 phòng học, đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 145 phòng bộ môn và phòng chức năng, 52 phòng thư viện, nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 472 tỷ đồng. Thực hiện mua sắm 131.819 bộ (tính theo môn) thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 37, 38, 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; mua sắm 9.458 bộ thiết bị dạy học ngoài danh mục tối thiểu với tổng kinh phí hơn 156 tỷ đồng.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng xe đạp cho học sinh ở huyện Nam Đông.

Đặc biệt tại 2 huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, ngành giáo dục đã quan tâm sửa chữa các trường học, xây mới nhiều phòng học, mua sắm thêm trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Trong đó, riêng huyện miền núi Nam Đông đã xây dựng mới 22 phòng học và phòng chức năng, 16 phòng ở của học sinh nội trú; sửa chữa cơ sở vật chất trên 22 tỷ đồng và mua sắm thiết bị dạy học trên 8 tỷ đồng.

Đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng các giáo viên và học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông (huyện Nam Đông), Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 50 suất quà gồm xe đạp, ba lô và tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi ở địa bàn huyện.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng nước cho học sinh dự khai giảng tại Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì.

Đồng chí Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, năm học 2024-2025, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có 90% trường mầm non và trường phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục; 87,12% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8,1% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Kế hoạch số 335/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng hòa chung với không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò Trường Tiểu học-Mẫu giáo huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025, trong bối cảnh cơn bão số 3 (bão Yagi) cận kề.

Để chủ động phòng chống bão số 3, lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Trường Tiểu học-Mẫu giáo huyện đảo Bạch Long Vỹ được tổ chức sớm hơn so với đất liền. Một số hoạt động, tiết mục văn nghệ được rút ngắn, nhưng vẫn tạo không khí vui tươi cho các em bước vào năm học mới.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Không khí lễ khai giảng tại Trường Tiểu học-Mẫu giáo Bạch Long Vỹ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ Đào Minh Đông, với tính chất đặc thù là huyện đảo tiền tiêu nằm giữa vịnh Bắc Bộ, cách xa đất liền, Trường Tiểu học- Mẫu giáo Bạch Long Vỹ tích hợp cả giáo dục bậc tiểu học, mẫu giáo.  Trong hoàn cảnh đó, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà trường tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%; huy động tối đa trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; trên địa bàn không có học sinh bỏ học hay không được đi học; 100% trẻ 3, 4, 5 tuổi được vào học lớp mẫu giáo ghép bán trú…

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -0
Lãnh đạo huyện đảo Bạch Long Vỹ vui đón năm học mới cùng thầy trò nhà trường.

Năm học 2024-2025, Trường   Bạch Long Vỹ có 42 học sinh, trong đó có 15 học sinh tiểu học và 27 học sinh mẫu giáo. Trường thực hiện giảng dạy theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và phân phối chương trình tiểu học, mầm non, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thực tiễn của địa phương.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới trong không khí sôi nổi -1
Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ Đào Minh Đông (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 trên huyện đảo.

Ngay sau khi kết thúc khai giảng, thầy trò, phụ huynh Trường Tiểu học-Mẫu giáo Bạch Long Vỹ cùng quân và dân huyện đảo bắt tay ngay vào việc phòng, chống bão số 3, tổ chức gia cố trường học, nhà cửa và tài sản, đồng thời hỗ trợ ngư dân đưa phương tiện khai thác thủy sản vào tránh trú trong âu đảo.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ Đào Minh Đông cho biết, trên địa bàn huyện có 113 phương tiện với hơn 200 lao động làm nghề biển. Trước diễn biến của bão số 3, huyện đã tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ ngư dân đưa các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn.

Hữu Toàn- Khắc Lịch- Nguyễn Cảnh- Anh Khoa- Văn Huy
.
.
.