Hiệu trưởng từ chối học sinh bị mắc kẹt do dịch nhập học

Thứ Hai, 27/09/2021, 11:45

Lấy lý do học sinh “xin chuyển trường” chứ không phải xin học tạm, một hiệu trưởng trường học ở Đắk Nông đã từ chối cho 2 học sinh nhập học.

Sáng 27/9, phản ánh với phóng viên, chị N.T.G. (trú tại thôn 3, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết, chị đang rất lo lắng khi 2 đứa con của chị không thể nhập học do bị hiệu trưởng từ chối tiếp nhận. “Các bạn đã được học hơn 2 tuần rồi, còn con tôi thì vẫn chưa được học, không biết có theo kịp bạn bè trong lớp hay không?”, chị G. lo lắng.

Theo phản ánh của chị G., do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên chị phải gửi 2 con (1 học lớp 9 và 1 học lớp 7) về quê chồng tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để học tập. Dịp hè 2021, hai con chị vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức để chơi với bố mẹ và đã bị kẹt lại vì dịch COVID-19.

“Vừa rồi tôi có lên Trường THCS Trần Phú gần nhà để xin cho 2 con đi học tạm. Sau khi được cô văn thư hướng dẫn làm hồ sơ chuyển trường theo quy định thì mọi thủ tục tôi đã chuyển qua zalo cho thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên, sáng nay thầy hiệu trưởng báo cho biết là hai con chưa đủ hồ sơ theo quy định nên đã từ chối cho nhập học”, chị G. nói.

Hiệu trưởng từ chối học sinh bị mắc kẹt do dịch nhập học -0
Trường THCS Trần Phú, nơi từ chối 2 học sinh bị mắc kẹt do dịch nhập học.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Bi, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (nơi 2 con chị G. xin vào nhập học) cho biết, đây là trường hợp chuyển trường chứ không phải xin học tạm. “Nếu gia đình xin học tạm thì chúng tôi cho, còn xin chuyển trường thì phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định mới cho các em vào học”, ông Bi quả quyết.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc có nắm được tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận học sinh các địa phương khác đang bị “kẹt” lại do dịch COVID-19 đến học tập hay không thì ông Nguyễn Bi vẫn quả quyết: “Tôi có biết nhưng đã là chuyển trường thì phải có hồ sơ đầy đủ mới cho vào học được”.

Ông Phạm Quốc Trọng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức cho rằng, việc Hiệu trưởng Nguyễn Bi từ chối tiếp nhận học sinh là chưa phù hợp với chỉ đạo của đơn vị.

“Tôi đã cho kiểm tra cụ thể. Việc không tiếp nhận học sinh vào học là có thật, do ông Bi hiểu chưa hết quan điểm chỉ đạo của các cấp quản lý. Tôi đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường phải gọi gia đình đưa các cháu lên để cho vào học. Còn hồ sơ sẽ phối hợp với gia đình và đơn vị liên quan hoàn thiện sau”, ông Trọng nhấn mạnh.

Văn Thành
.
.
.