Hải Phòng chỉ đạo “mạnh tay” với dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục thiếu tích cực

Thứ Hai, 02/10/2023, 15:22

Theo phản ảnh của một số phụ huynh học sinh tại TP Hải Phòng, thời gian qua trên địa bàn thành phố diễn ra tình trạng dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục khá phổ biến, gây hiệu ứng thiếu tích cực trong dư luận xã hội, dù các cơ quan chức năng liên quan đã có nhiều văn bản chấn chỉnh vấn đề này.

Thông tin phản ánh cho biết, hoạt động liên kết giáo dục chủ yếu tập trung vào các môn học như tiếng Anh, kỹ năng sống… được các trường học ký kết hợp đồng với các trung tâm dịch vụ ngoài trường học. Trong khi đó, việc dạy thêm, học thêm tập trung vào các môn học chính như Toán, Văn… một phần do một số trường học tự tổ chức, phần còn lại do các giáo viên thực hiện.

Chị Lê Thu H., một phụ huynh học sinh ở quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) chia sẻ, chị có con trai đang học tiểu học, có tham gia các lớp học thêm do cả nhà trường và giáo viên đứng lớp tổ chức. Năm nào gia đình cũng nhận được mẫu đơn in sẵn của trường gửi về, không đăng ký thì lăn tăn, mà đăng ký thì tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc, chưa bàn đến chất lượng.

Hải Phòng chỉ đạo “mạnh tay” với dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục thiếu tích cực -0
Học sinh Hải Phòng từ cấp học mầm non đến tiểu học được hỗ trợ 100% học phí tương ứng 450 nghìn đồng/tháng.

“Rõ ràng là có vấn đề, vì việc dạy thêm, học thêm đã từng bị cấm, đã cấm thì kể cả gia đình chủ động tự nguyện viết đơn cũng không được tổ chức, chứ đằng này lại do trường in sẵn đơn gợi ý…”, chị H. nói. Lẽ đương nhiên, đã là “đơn xin học thêm” thì khi câu chuyện vỡ lở, chiêu bài giải trình truyền thống rằng “theo nguyện vọng của phụ huynh và học sinh” sẽ được đưa ra, như lâu nay vẫn thế.

Cũng theo chị H., có lẽ để tránh kiểm tra, nên dịp hè vừa qua nhà trường nơi con chị học đã ký hợp đồng liên kết với một trường Cao đẳng trên địa bàn quận Hải An (Hải Phòng) để học sinh đến đó… học thêm. Tương tự, các cô giáo cũng không dạy ở nhà riêng, mà thuê địa điểm nhà dân khác ở ngõ sâu để triển khai dạy thêm.

Còn chị Dương Thị T., một phụ huynh có con đang học ở trường THPT trên địa bàn quận Hồng Bàng thì tâm sự: Mấy năm nay nhà trường liên kết học tăng cường môn tiếng Anh với Trung tâm H.T, trong đó có thực hiện mỗi tuần một buổi giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Tôi thấy không hiệu quả, nhưng vì tình huống nên buộc phải để con mình đăng ký học…

Được biết, hiện TP Hải Phòng có 36 Trung tâm ngoại ngữ đang dạy tiếng Anh tăng cường thẹo dạng hợp đồng liên kết với 320 trường học trên địa bàn. Dù được hỗ trợ học phí mấy trăm nghìn đồng/tháng, nhưng chi phí học thêm của mỗi học sinh đều lên tới tiền triệu, khiến không ít gia đình thu nhập thấp ở Hải Phòng điêu đứng.

Trước thực trạng trên, Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa có ý kiến, giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, thực hiện nghiêm rà soát, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục cũng như việc thu chi trong trường học.

Chủ trương của lãnh đạo thành phố là “Bảo đảm thực hiện đúng quy định, có điều chỉnh quy định tối đa số buổi, số tiết học thêm trong tuần, phù hợp đối với mỗi khối học, giảm áp lực cho người học”.

Văn bản của Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tuyên truyền các chủ trương, quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục, thu chi trong trường học để nâng cao chất lượng quản lý giáo dục đào tạo hiện nay.

Đồng thời, có giải pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp thực hiện sai quy định việc dạy thêm, học thêm, việc liên kết giáo dục và lạm thu trong trường học.

Hải Phòng chỉ đạo “mạnh tay” với dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục thiếu tích cực -0
Học sinh bậc THPT ở Hải Phòng được hỗ trợ 100% học phí với 600 nghìn đồng/tháng.

Thực hiện chỉ đạo trên, theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Bùi Văn Kiệm, Sở GD&ĐT Hải Phòng được UBND TP giao chủ trì, cùng UBND các quận, huyện và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm rà soát, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học.

Trong đó Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện các nội dung trên, báo cáo UBND TP những vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo.

“Đối với các khoản thu đầu năm học, đây là vấn đề được các bậc phụ huynh và dư luận đặc biệt quan tâm, Sở đã yêu cầu các trường cần công khai, minh bạch, dân chủ, thực hiện đúng quy định, chú ý phân kỳ hợp lý, tránh thu dồn các khoản đầu năm học nhằm giảm áp lực kinh tế với các gia đình”, Giám đốc Bùi Văn Kiệm nói.

Bên cạnh những giải pháp mạnh nêu trên, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác giáo dục, đào tạo, năm học 2023-2024 nà, TP Hải Phòng tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp phổ thông trên địa bàn.

Cụ thể, thành phố đã dự chi hơn 400 tỷ đồng, hỗ trợ 100% học phí, gồm 450 nghìn đồng/tháng đối với mỗi học sinh từ cấp học mầm non đến THCS và 600 nghìn đồng/tháng đối với mỗi học sinh THPT. Đây cũng là năm học thứ 5 liên tiếp kể từ năm học 2019-2020, TP Hải Phòng thực hiện chủ trương này.

Văn Minh
.
.
.