Hai học sinh về quê đi học bị kẹt lại chốt kiểm dịch

Thứ Bảy, 21/08/2021, 16:03

Năm học mới đang đến gần, nhiều học sinh đi nghỉ hè ở xa đang lần lượt được gia đình đưa về nhà để chuẩn bị cho năm học mới. Hiện tại, theo quy định của UBND tỉnh Bình Phước, chỉ các em dưới 16 tuổi mới được cùng với cha mẹ trở về tỉnh Bình Phước để chuẩn bị đi học. Tuy nhiên, thực tế có nhiều học sinh năm nay vào học lớp 11 và 12 nên không trong diện được vào Bình Phước...

Từ chiều hôm qua 20 đến 21/8, tại Chốt kiểm soát Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có 2 trường hợp là học sinh chuẩn bị vào học lớp 12 có hộ khẩu ở huyện Bù Đăng muốn trở về nhà để chuẩn bị vào năm học mới, nhưng không thuộc diện được vào Bình Phước theo quy định nên bị kẹt tại chốt. Đó là em Nguyễn Yến Nhi (SN 2004, trú thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) là học sinh lớp 12, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng và em Lê Minh Trí (SN 2004, trú thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) là học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.

Cần gỡ nút thắt cho học sinh trên 16 tuổi trở về Bình Phước đi học -0

Hai em Lê Minh Trí và Nguyễn Yến Nhi tại chốt Tân Lập.  

Các em cho biết, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, các em được gia đình cho về nhà người thân nghỉ hè tại tỉnh Bình Dương. Đúng vào thời điểm dịch bùng phát nên các em bị kẹt tại đó đến nay không về nhà được. Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước có văn bản Hỏa tốc ban hành Kế hoạch tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Người thân tại Bình Dương các em đưa đến chốt kiểm soát Tân Lập để làm thủ tục trở về tỉnh Bình Phước đi cách ly tập trung cho kịp thời gian vào năm học mới. Tuy nhiên, các em không thuộc diện đối tượng được vào Bình Phước nên kẹt lại chốt từ chiều hôm qua đến giờ.

Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó trưởng Công an huyện Đồng Phú chỉ huy tại Chốt cho biết: “Theo quy định của tỉnh, chốt không thể giải quyết cho các em về trong tình hình hiện nay. Chúng tôi đang phải chờ có văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên”.

Văn Tuyên
.
.
.