Hà Nội tăng khoảng 19.000 học sinh dự thi vào lớp 10

Thứ Hai, 14/03/2022, 08:05

Thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học trước.

Dự kiến, năm học 2022 - 2023, các trường THPT trên địa bàn thành phố tuyển vào lớp 10 khoảng 104.000 học sinh, trong đó khoảng 77.000 học sinh vào trường công lập. Như vậy, sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập, số còn lại vào trường tư thục (khoảng 27.000 học sinh). Các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển khoảng 12.900 học viên. Số còn lại theo học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian học sinh phải học trực tuyến dài nên TP quyết định bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, học sinh thi tuyển với 3 môn độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Tuy số môn thi được giảm bớt song thời gian làm bài được điều chỉnh tăng lên so với năm 2021.

Cụ thể, các bài thi môn Toán, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi thay vì 90 phút như năm 2021. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút, thay vì 45 phút như năm 2021. Đề thi các môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

 Huyền Thanh
.
.
.