Hà Nội ngày đầu “mở cửa trường học” đón học sinh lớp 12

Thứ Ba, 07/12/2021, 07:49

Ngày 6/12, học sinh lớp 12 của các trường THPT thuộc khu vực dịch cấp độ 1 và 2 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã được quay trở lại trường học trực tiếp sau gần 8 tháng học trực tuyến.

Để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường bố trí lịch học so le, 50% học vào các ngày chẵn và 50% học vào các ngày lẻ. Những ngày còn lại trong tuần, học sinh tiếp tục học trực tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên học sinh lớp 12 trở lại trường, công tác phòng chống dịch được thực hiện khá nghiêm túc. Các trường THPT đều bố trí phân luồng đón học sinh từ cổng, mỗi luồng bố trí một máy đo thân nhiệt tự động. Nhà trường cũng bố trí giáo viên, nhân viên trực tại cổng trường, vừa làm nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện “5K”, vừa hướng dẫn các em di chuyển theo luồng quy định và bảo đảm giãn cách.

Hà Nội ngày đầu “mở cửa trường học” đón học sinh lớp 12 -0
Trường học tại Hà Nội tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch trong ngày đầu học sinh lớp 12 đi học trở lại. Ảnh: Thắng Nguyễn

Đặc biệt, ngay sau tiết chào cờ, các trường đều dành thời gian phổ biến các quy định phòng, chống dịch trước, trong và sau khi rời trường cho học sinh; yêu cầu giáo viên khẩn trương ổn định nền nếp, và rà soát kết quả học trực tuyến trên tinh  thần chung là động viên, khuyến khích học sinh, giúp các em tận dụng hiệu quả thời gian học trực tiếp để kết thúc học kỳ I, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi sắp tới.

Sau một thời gian khá dài học trực tuyến, nay được trở lại trường học, các học sinh đều háo hức, phấn khởi khi được gặp lại thầy, cô giáo, bạn bè. Em Đào Xuân Khánh, học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho biết: “Năm nay là năm học quan trọng với chúng em, việc học tập trực tiếp chắc chắn sẽ giúp chúng em học tập hiệu quả hơn so với hình thức học trực tuyến, đồng thời được giải tỏa nhiều căng thẳng khi ở nhà khá lâu. Chúng em sẽ cố gắng tuân thủ 5K trong thời gian học tại trường để đảm bảo an toàn cao nhất”.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Nhà trường có 16 lớp 12, sáng nay, có 8 lớp đi học trực tiếp, 8 lớp còn lại sẽ trở lại trường vào sáng mai. Cùng với việc xây dựng thời khóa biểu phù hợp, nhà trường cũng bố trí các lớp học và tổ chức phân luồng học sinh ra - vào lớp, vào trường bảo đảm giãn cách. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật tư y tế bảo đảm an toàn; có phương án và đã tập huấn quy trình xử lý khi phát hiện F0, F1, F2 và nghi nhiễm COVID-19 trong trường học”.

Do việc mở cửa lại trường học được diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày trên địa bàn Hà Nội vẫn cao nên một số trường THPT đã mở “Diễn đàn hỏi đáp” cho phụ huynh đặt câu hỏi và cặn kẽ giải thích để phụ huynh yên tâm cho con tới trường. Ngoài ra, để chủ động xử lý mọi tình huống, các trường đều chuẩn bị sẵn phòng cách ly y tế, trang bị test nhanh kiểm tra tại chỗ với trường hợp phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở…

Đặc biệt, đối với một số học sinh thuộc địa bàn dịch cấp độ 3 và 4 hoặc phụ huynh chưa yên tâm cho con tới trường, các nhà trường đều tạo điều kiện cho các em được tham gia học trực tuyến để các em có thể nắm bắt, đuổi kịp chương trình như các bạn học trực tiếp trên lớp. Phương án xử lý khi xuất hiện trường hợp F0 trong trường học cũng được các trường lên kế hoạch chi tiết đúng theo hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Sở Y tế Hà Nội.

Trong ngày đầu tiên đón học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp, Sở GD&ĐT đã bố trí 15 đoàn kiểm tra trên toàn thành phố. Trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Xác định đây là thời điểm quan trọng đối với học sinh lớp 12 nên cả chính quyền, nhà trường và gia đình đã đồng lòng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em đến trường trở lại. Chia sẻ, động viên thầy cô giáo và học sinh trong ngày đầu trở lại

trường học trực tiếp, người đứng đầu ngành GD&ĐT Hà Nội cũng mong muốn các em học sinh nỗ lực, phấn đấu học tập, đồng thời, tuân thủ "5K" cùng các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố Hà Nội có hơn 82.000 học sinh lớp 12 đang học tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Báo cáo nhanh từ các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, buổi học trực tiếp đầu tiên của học sinh lớp 12 ở các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên diễn ra suôn sẻ. Các đơn vị, trường học duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian đón học sinh cho đến khi các em rời trường, sẵn sàng “thích ứng an toàn” khi mở cửa trường học trở lại.

Huyền Thanh
.
.
.