Hà Nội chính thức thông tin vụ cô giáo thân mật với nam sinh trong lớp học
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết nữ giáo viên có hành vi thân mật với nam sinh THPT còn trẻ, xử lý các tình huống xảy ra còn non kém.
Chiều 3/10, tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã thông tin về clip nhạy cảm của cô giáo với học sinh tại Trường THPT Thạch Bàn, quận Long Biên.
Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra vào giờ giải lao tiết 2 sang tiết 3 sáng 27/9 tại phòng học lớp 10A4, trường THPT Thạch Bàn. Học sinh nam trong clip là T.N.M.Đ, còn cô giáo trong clip là M.Q.T (SN 2001), cô này là giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn, vừa mới ra trường.
Ngay khi nắm bắt sự việc, tối 30/9, Ban giám hiệu nhà trường đã trao đổi nhanh thông tin với Công an quận Long Biên, đồng thời liên hệ với giáo viên trong clip để xác nhận sự việc. Ban giám hiệu cũng đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 về sự việc.
Ông Tuấn thông tin, qua làm việc cho thấy cô giáo này hòa đồng, gần gũi với học sinh. Do cô giáo còn trẻ nên kinh nghiệm quản lý học sinh, quản lý lớp học, xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học còn thiếu nghiêm khắc dẫn đến hiểu nhầm, ảnh hưởng đến cá nhân, nhà trường và ngành giáo dục.
Các đơn vị chuyên môn đã làm việc với phụ huynh, học sinh, đã trao đổi để phụ huynh, học sinh nhìn nhận sự việc là thiếu chuẩn mực. Đây là hành động tự phát, bộc phát. Nhà trường đã tạm thời đình chỉ việc dạy học của nữ giáo viên này để tiến hành kiểm điểm và ổn định tâm lý.
Với học sinh, nhà trường cũng làm việc với gia đình để giúp học sinh nhìn nhận được vấn đề. "Phía học sinh cho biết ban đầu chỉ nghĩ là hành vi trêu đùa cô giáo, không nghĩ có những ảnh hưởng không hay. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có những văn bản yêu cầu đảm bảo giữ gìn môi trường sư phạm, giữ gìn văn hóa học đường", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nói.
Tuy là gây ảnh hưởng. Nhưng xem xét nếu là người quen biết có thể thông cảm xử lý cảnh cáo. Vì tôi biết có nhiều anh chị em người quen hoặc bà con cũng có hành động thân thiết như một thói quen vô thức. Họ chưa ý thức được hành động đó tạo ra ảnh hưởng không tốt. Nhưng vẫn phải cảnh cáo để mọi người có ý thức hiểu biết hơn. Thời buổi nay, ý thức con người ngày càng kém. Tôi cũng hy vọng, nền giáo dục nên giảm chương trình học kiến thức, tăng gấp ba lần chương trình học đạo đức, ý thức, pháp luật. Trong vòng 30 ngày, tôi bị 2 người chạy xe phạm luật giao thông tông phải 2 lần, một lần bị tông ngang họ chửi cả tôi và không biết họ phạm cả đống luật giao thông. Một lần bị tông phía sau, tôi té bất động, họ đưa tôi vào lề ngồi rồi bỏ đi, mặc kệ tôi đau đớn ngồi trong mưa một mình, và xung quanh lúc tôi bị đụng có vài chục người chứng kiến, chẳng ai hỏi han tôi hay ngăn cản người gây tai nạn bỏ đi. Ý thức con người đã xuống quá thấp.