Giáo viên bị trừ điểm thi đua khi trở thành F0, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?
Liên quan đến sự việc Trường THCS thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) trừ điểm thi đua của một số giáo viên là F0 gây bức xúc dư luận xã hội, đại diện Bộ GD&ĐT vừa có ý kiến về vấn đề này.
Ông Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ GD&ĐT cho rằng: Từ sự việc trên cho thấy, làm công tác thi đua mà không linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là cứng nhắc, máy móc. Về nguyên tắc, công tác thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khi các giáo viên phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi vì dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua.
"Tôi được biết, nhà trường đã nhận ra cách đánh giá thi đua như vậy là cứng nhắc, không phù hợp và sẽ có sự điều chỉnh. Mong rằng các nhà trường trên cả nước khi tổ chức đánh giá thi đua sẽ bám sát vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế; lấy tinh thần động viên, khích lệ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục làm tiêu chí hàng đầu, làm sao để công tác thi đua tạo ra được động lực thiết thực, khuyến khích các thầy cô giáo tích cực cống hiến hơn nữa, nhất là trong thời điểm toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực để vừa thích ứng an toàn trong dạy và học, vừa đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục như hiện nay", ông Trịnh Xuân Hiếu cho biết.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, theo phản ánh của một số giáo viên, khi xét điểm thi đua, Trường THCS Thị trấn Văn Điển tính mỗi đợt nghỉ khi mắc COVID-19 là 7 ngày, giáo viên bị trừ 10 điểm, tức tương đương 5 ngày nghỉ. Điều này khiến nhiều giáo viên vừa tủi thân, vừa cảm thấy bất bình vì trở thành F0 là trường hợp bất khả kháng, chẳng ai mong muốn. Việc phải ở nhà điều trị, ngoài lý do sức khoẻ còn là để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Các giáo viên cho rằng, trong tình huống này, nhà trường nên thông cảm, tạo điều kiện và không nên áp dụng các quy định cứng nhắc. Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Văn Điển lại cho rằng, việc trừ điểm này áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng trường xây dựng, được thông qua từ đầu năm và trường đã cố gắng trừ ở mức tối thiểu nhất có thể.
Về vấn đề này, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết: Phòng GD&ĐT đã nắm sự việc và cử cán bộ xuống xác minh. Sau khi trao đổi, kiểm tra tình hình thực tế tại trường, Phòng GD&ĐT kết luận sự việc này có thật, phản ánh của giáo viên là đúng.
Theo giải trình của Trường THCS Thị trấn Văn Điển, trường áp dụng quy chế thi đua được xây dựng đầu năm và đã thông qua trong hội đồng sư phạm để đánh giá giáo viên hàng tháng, trong đó có yếu tố về ngày, giờ công. Tuy nhiên, năm học 2021-2022 là năm học đặc thù khi các trường phải thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo chương trình dạy học vừa phòng, chống dịch COVID-19. Ở thời điểm này, quy chế thi đua của trường không còn phù hợp với tình hình thực tế cũng như chủ trương thích ứng an toàn trong thực hiện dạy học trực tiếp, trực tuyến. Trường và hội đồng thi đua đang áp dụng quy định máy móc, nguyên tắc, cứng nhắc, dẫn đến không động viên được cán bộ, nhân viên trong thời điểm nhạy cảm, khiến thầy cô bức xúc. Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì đã yêu cầu Trường THCS Thị trấn Văn Điển họp lại với hội đồng thi đua để điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp. Đồng thời chỉ đạo, rà soát các trường khác trong huyện để điều chỉnh ngay nếu có quy định không phù hợp thực tế này.