Gần 80% phụ huynh các khối lớp 9 và 12 đồng thuận cho con đi học trực tiếp

Thứ Năm, 09/12/2021, 19:35

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 9/12, đại diện Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về cơ bản các địa phương đã hoàn tất việc chuẩn bị cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp vào ngày 13/12 tới.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học phổ thông- Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 6/9 đến nay, do tình tình dịch bệnh nên học sinh toàn thành phố đều học trực tuyến trên internet. Tuy nhiên, việc dạy và học trên internet có một số hạn chế, vì thế khi có điều kiện, thành phố sẽ triển khai thêm việc học trực tiếp. “Hai lọai hình này bổ sung cho nhau, thay đổi tùy thực tế từng địa phương”, ông Tân nói.

Gần 80% phụ huynh các khối lớp 9 và 12 đồng thuận cho con đi học trực tiếp -0
Ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục trung học phổ thông- Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp chiều 9/12
Gần 80% phụ huynh các khối lớp 9 và 12 đồng thuận cho con đi học trực tiếp -0
Quan điểm của Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh, việc học trực tuyến và trực tiếp của học sinh lớp 9 và 12 sẽ bổ sung cho nhau, thay đổi tùy thực tế từng địa phương.

Sở GD-ĐT đã đề nghị các cấp, các ngành và phụ huynh quan sát tất cả các đối tượng tham gia vào quá trình giáo dục, từ các khâu ở nhà, đến trường và từ trường về nhà để đảm bảo an toàn cho học sinh.  Các trường trung học phải đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn, quy định, xây dựng phương án đi học an toàn, đảm bảo quyền lợi cho học sinh đi học trực tiếp.

Ông Tân cho biết, thành phố hiện có 285 trường THCS, hơn 88.000 học sinh lớp 9; 202 trường THPT, trên 68.000 học sinh lớp 12. Qua khảo sát, gần 80% phụ huynh các khối lớp đồng thuận cho con đi học trực tiếp.

Tuy nhiên, ông Tân nhấn mạnh, việc phối hợp giữa Sở GD  -ĐT, Sở Y tế, cha mẹ học sinh, đặc biệt là ý thức của học sinh sẽ quyết định sự thành công của việc đi học trở lại. Khi đi học trực tiếp học sinh sẽ thi hết kỳ học kỳ I bằng hình thức trực tiếp. Những học sinh chưa đến trường được thì sẽ lùi kỳ kiểm tra học kỳ I lại.

Huyền Nga
.
.
.