F0 gia tăng, phụ huynh lo lắng, đề nghị lùi lịch đi học

Chủ Nhật, 05/12/2021, 10:19

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, từ ngày 6/12, tuỳ vào tình hình thực tế, học sinh THPT thuộc “vùng xanh”, “vùng vàng” trên địa bàn sẽ được đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh các ca F0 đang tăng mạnh, nhiều phụ huynh lo lắng cho rằng, việc cho học sinh đi học trực tiếp ngay trong thời điểm này là mạo hiểm, bởi phần lớn các em mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine.

Chị Đinh Tuyết Lan, phụ huynh có con học lớp 10 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, sau 7 tháng các con chỉ loanh quanh ở nhà, thông tin được trở lại trường học trực tiếp khiến cả nhà phấn khởi, đặc biệt các con rất háo hức. Điều khiến chị cảm thấy băn khoăn là con chị mới tiêm vaccine xong mũi 1, trong khi mấy ngày gần đây, số ca dương tính trên địa bàn thành phố tăng cao nên theo chị, đợi các con tiêm xong mũi 2, dịch lắng xuống thì cho các con đi học lại sẽ hợp lý hơn.

9e238f36-8ecb-4360-b103-adb0199bdd51.jpg -0
Nhiều phụ huynh đề xuất chỉ nên cho học sinh đi học trở lại sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine. (Ảnh minh họa)

Chị Lê Ngọc Mai, phụ huynh có con học cấp 3 tại Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Mặc dù trường con tôi tiêm sớm, đã xong 2 mũi vaccine, tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn khi số ca nhiễm trong ngày tăng mạnh, có ngày còn cao hơn cả thời gian thành phố thực hiện giãn cách nên tôi chưa yên tâm cho con đi học lại vào thời gian này”.

chị Mai, đằng nào các con cũng vẫn đang học trực tuyến rồi, để học thêm một thời gian nữa rồi đi học trực tiếp cũng không sao. Để các con đi học trong tình trạng số ca bệnh tăng từng ngày thế này thì bố mẹ nào yên tâm được. Thực tế trẻ con không thể tuân thủ 5K nghiêm ngặt được như người lớn, nhất là việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở lớp, ở trường.

Lãnh đạo một số trường THPT trên địa bàn thành phố cũng thừa nhận, sau khi nhận được thông tin về việc TP Hà Nội cho phép học sinh THPT tại các địa bàn có nguy cơ thấp và trung bình được đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6/12, hiện phụ huynh ở các trường cũng đang có hai luồng ý kiến.

Luồng ý kiến thứ nhất mong muốn con được tới trường sau nhiều tháng phải học online, nhiều con bị ảnh hưởng tâm lý và không đảm bảo kế hoạch, chất lượng học tập, nhất là học sinh lớp 12; luồng thứ hai mong con được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 rồi mới đi học.

Theo đề xuất của nhóm phụ huynh thuộc luồng ý kiến thứ 2, việc cho học sinh THPT đi học trực tiếp nên chậm lại một nhịp để “phủ” vaccine mũi 2 cho học sinh tất cả các trường. Thành phố cũng cần có thêm những đánh giá cụ thể, khoa học hơn về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Khi đó, việc đi học trở lại sẽ được đông đảo phụ huynh yên tâm và đồng thuận.

Trong hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi các trường về việc cho phép học sinh THPT ở địa bàn “vùng xanh”, “vùng vàng” được học trực tiếp trở lại từ ngày 6/12 cũng đưa ra quy định khá linh hoạt về việc kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến ngay trong một lớp học. Theo đó, đối các với học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, nhà trường có thể bố trí cho học sinh học trực tuyến tại nhà thông qua thiết bị kết nối với lớp học trực tiếp. Vận dụng linh hoạt quy định này, lãnh đạo một số trường THPT cho rằng, nhà trường cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của phụ huynh và đảm bảo quyền lợi học tập cho tất cả học sinh. Theo đó, nhà trường sẽ xây dựng phương án học tập linh hoạt, nếu cha mẹ nào cho con đi học thì đến trường học trực tiếp. Cha mẹ nào còn lo ngại, chưa yên tâm cho con đến trường thì học sinh vẫn được học trực tuyến tại nhà với các bạn trên lớp.

Hùng Quân
.
.
.