Điện thoại phát nổ khiến một học sinh tử vong khi học online

Thứ Sáu, 15/10/2021, 17:04

Chiều 15/10, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ một học sinh tử vong vì điện thoại phát nổ trong lúc học online.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 14/10, em N.V.Q. (SN 2011, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn) dùng điện thoại cắm sạc dự phòng để học trực tuyến. Quá trình học, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến em Q. bị bỏng nặng.

Chiều 15/10, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ một học sinh tử vong vì điện thoại phát nổ trong lúc học online.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14/10, em N.V.Q. (SN 2011, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn) dùng điện thoại cắm sạc dự phòng để học trực tuyến. Quá trình học, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến em Q. bị bỏng nặng. Dù gia đình đã phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Q. đã tử vong ngay sau đó. 

Điều tra vụ điện thoại phát nổ khiến một học sinh tử vong khi học online -0
Trường Tiểu học Nam Anh, nơi cháu N.V.Q đang theo học.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh. Đồng thời, Sở cũng đã yêu cầu các đơn vị giáo dục, nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn. 

Được biết, đến thời điểm hiện nay, sau khi về cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, toàn tỉnh Nghệ An đã có 19/21 địa phương (trừ TP Vinh và thị xã Cửa Lò) đã chuyển sang dạy trực tiếp. 

Thời gian vừa qua, Nghệ An cũng đã kêu gọi hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng mua thiết bị học trực tuyến cho học sinh.

Thiên Thảo
.
.
.