ĐH Quốc gia Hà Nội tạo khí thế mới cho giáo dục đại học Việt Nam

Chủ Nhật, 23/10/2022, 19:30

Những thành công bước đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng với một số trường đại học đang tạo nên khí thế mới cho giáo dục đại học Việt Nam trên con đường đổi mới căn bản, toàn diện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước...

Chiều 23/10, ĐHQGHN đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới tại khu đô thị Hòa Lạc.

Lễ khai giảng vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng… Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Cùng dự lễ khai giảng có Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Kim Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế; lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn, báo chí. Về phía ĐHQGHN, có GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN; Ban giám đốc ĐHQGHN cùng các thầy cô giáo và sinh viên…

ĐH Quốc gia Hà Nội tạo khí thế mới cho giáo dục đại học Việt Nam -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai giảng.

Trình bày diễn văn khai giảng, GS. Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN cho biết, Dự án ĐHQGHN được phê duyệt với quy mô 1.113 ha. Năm 2018, dự án được chuyển chủ đầu tư từ Bộ Xây dựng về ĐHQGHN. Sau 20 năm, tổng số vốn giải ngân cho dự án mới đạt được khoảng 15%, chủ yếu tập trung vào giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng.

ĐHQGHN hiện có quy mô khoảng 60.000 học sinh, sinh viên và thầy cô giáo. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực nội thành của ĐHQGHN chỉ có 16 ha, chủ yếu thuộc ba trường thành viên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Ngoại ngữ. Phần lớn các đơn vị trong ĐHQGHN phải đi thuê cơ sở vật chất với chi phí hàng trăm tỷ mỗi năm. Không gian cho đào tạo và nghiên cứu khoa học rất chật chội, và hầu như không có không gian để nghiên cứu chuyển giao và hợp tác cung ứng dịch vụ. Do đó, đưa Dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc vào sử dụng sẽ giúp tạo ra không gian mới để nâng tầm ĐHQGHN.

ĐH Quốc gia Hà Nội tạo khí thế mới cho giáo dục đại học Việt Nam -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai giảng năm học mới tại ĐHQGHN.

Theo GS Lê Quân, từ những ngày đầu còn nhiều lo lắng về khó khăn trong tuyển sinh, về hạ tầng thiếu đồng bộ, về các điều kiện đảm bảo chất lượng, về thiếu nguồn bố trí ngân sách do chưa chuẩn bị phương án tài chính…. Ngày hôm nay, có thể thấy ĐHQGHN đã bước đầu thành công và chúng ta tràn đầy niềm tin về một Khu Đô thị ĐHQGHN xanh và hiện đại.

ĐH Quốc gia Hà Nội tạo khí thế mới cho giáo dục đại học Việt Nam -0
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng phần thưởng cho các em thủ khoa đầu vào năm 2022 của ĐHQGHN.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc của ĐHQGHN. Đồng chí đặc biệt trân trọng, tri ân về những cống hiến, hy sinh, tâm huyết, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên ĐHQGHN qua các thời kỳ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ĐHQGHN đã và đang có bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, khẳng định danh tiếng, xác lập vị trí đại học hàng đầu Việt Nam và ghi danh vào nhóm các trường đại học có vị thế cao trong khu vực và thế giới. Những thành công bước đầu của ĐHQGHN cùng với một số trường đại học đang tạo nên khí thế mới của giáo dục đại học Việt Nam trên con đường đổi mới căn bản, toàn diện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho hay, ngày 21/10/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, Người đã nói: “Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”.

Vì vậy, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các em sinh viên hãy cố gắng rèn đức, luyện tài, chăm học, đạt được nhiều điểm cao, thành tích tốt, đó là những bông hoa đầy ý nghĩa dâng tặng thầy cô, là động lực rất lớn cho thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Các em hãy luôn suy nghĩ, "hằng ngày chúng ta đến trường để học cái gì?". Muốn thành đạt, hội nhập thì ngoài những kiến thức trong sách vở, còn phải thành thạo các kĩ năng xã hội, kĩ năng sống để phát triển toàn diện; phải trang bị cho mình các giá trị chuẩn mực về tính cách và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp; gắn bó, thương yêu nhau; biết tìm hiểu công việc, biết đề ra kế hoạch học tập, rèn luyện; biết làm việc theo nhóm, phân công và hỗ trợ lẫn nhau; biết cải tiến kĩ năng và sáng tạo trong các hoạt động học tập, nghiên cứu.

ĐH Quốc gia Hà Nội tạo khí thế mới cho giáo dục đại học Việt Nam -0
GS Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, thành công của ĐHQGHN bắt nguồn đoàn kết và sự quyết liệt, thay đổi tư duy.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các nhà khoa học và lãnh đạo ĐHQGHN nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả quản trị đại học; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 6 ĐHQGHN, nhất là 25 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu; tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị ĐHQGHN; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ đời sống, điều kiện học tập và rèn luyện của sinh viên tại đây…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ GD & ĐT; các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan trong xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị ĐHQGHN cũng như đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho sinh viên.

“Chúng ta cần một Khu đô thị ĐHQGHN thông minh và bền vững, trở thành nơi hội tụ của các ý tưởng khởi nghiệp, sự sáng tạo cũng như bảo tồn, phát huy nhiều giá trị truyền thống và văn hóa dân tộc để góp phần thực hiện thắng lợi Luật Thủ đô và chiến lược phát triển thành phố; đồng thời tiếp tục tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thu Phương
.
.
.