Đề xuất giải pháp giúp học sinh không gián đoạn việc học tập khi bị F0

Thứ Hai, 28/02/2022, 19:44

Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 14/2 đến 22/2, số ca trẻ em mắc COVID-19 tăng cao gấp 3 lần so với tuần trước đó.

Cụ thể, tuần qua thành phố đã có 7.505 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong trường học, gồm 706 giáo viên và 6.799 học sinh, trong đó cấp mầm non 394 học sinh, cấp tiểu học 2.786 học sinh, THCS 1.875 học sinh, THPT - Giáo dục thường xuyên 1.744 học sinh. Số trường học phát sinh ca nhiễm tuần qua cũng tăng với 201 trường.

Nhiều trường học bối rối trong việc tổ chức dạy học. Nhà trường và giáo viên phải gồng mình vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến, gia tăng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Tại cuộc họp giao ban công tác Phòng chống dịch chiều 28/2, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh) cho biết, số ca lây nhiễm F0, F1 là giáo viên, HS đều gia tăng gây nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Ghi nhận số ca nhiễm và nghi nhiễm những ngày gần đây ở các trường như sau: ngày 21/2 có 285 ca, ngày 22/2 là 219 ca, 23/2 là 178, 24/2 là 185 ca và ngày 25/2 là 216 ca học sinh là F0 tại các cơ sở giáo dục. Các trường đều đang thực hiện công tác phòng chống dịch theo quyết định mới của UBND TP.

Đề xuất giải pháp giúp học sinh không gián đoạn việc học tập khi bị F0 -0
Học sinh F0 gia tăng, các trường học tại TP Hồ Chí Minh đang rất nỗ lực phòng chống dịch.

Ông Trần Duy Trọng cũng thông tin, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã có bàn bạc với ngành y tế, đề xuất với UBND TP, cho phép những trường hợp học sinh là F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, sau 5 ngày cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe có thể tự test nhanh tại nhà, nếu kết quả âm tính có thể quay lại trường học trực tiếp. 

Đề xuất giải pháp giúp học sinh không gián đoạn việc học tập khi bị F0 -0
Ngành giáo dục TP đề xuất, học sinh F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, sau 5 ngày cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe có thể tự test nhanh tại nhà, nếu kết quả âm tính có thể quay lại trường học trực tiếp. 

Tuy nhiên, trên kết quả test nhanh, phụ huynh và học sinh phải ghi rõ ngày, giờ cụ thể thực hiện test, thể hiện sự trung thực, có chụp hình làm minh chứng gửi cho giáo viên chủ nhiệm và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của kết quả test nhanh. Ngoài ra, rất cần sự hợp tác của phụ huynh với nhà trường và ngành y tế, khi thao tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho con tại nhà cần được thực hiện đúng phương pháp, đảm bảo kết quả chính xác. Vì nếu học sinh trở lại trường mà vẫn mắc bệnh thì sẽ là nguồn lây lan nhanh.

Riêng đối tượng học sinh là F1 chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine (học sinh mầm non, tiểu học, học sinh trên 12 tuổi chống chỉ định vaccine COVID-19...), sau thời gian hoàn thành cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, vào ngày thứ 7 nếu có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại nhà, đồng thời có sự cam kết tính xác thực của kết quả test từ phụ huynh, học sinh có thể được trở lại trường học trực tiếp.

Hầu hết ca nhiễm trong học sinh hiện đều không chuyển biến nặng nhưng phụ huynh và học sinh không nên chủ quan, cần nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc 5K và các yêu cầu của cơ quan y tế.

Huyền Nga
.
.
.