Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 9.000 chỉ tiêu với 88 mã ngành đào tạo

Chủ Nhật, 10/05/2026, 15:39

Năm 2026, Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân tuyển 9.000 chỉ tiêu, với 88 mã ngành, trong đó có 41 chương trình học bằng tiếng Việt, 20 chương trình học bằng tiếng Anh, 7 chương trình định hướng ứng dụng POHE, 2 mã chương trình tiên tiến (5 chương trình), 3 mã chương trình chất lượng cao (16 chương trình), 1 ngành/chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là Công nghệ tài chính (TV), Toán ứng dụng (TA) và Kinh tế số (TA) mở trong 2026.

Ngày 10/5, hàng ngàn thí sinh đã có mặt ở Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2026.

Khai mạc Ngày hội tuyển sinh, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: Đây là ngưỡng cửa lịch sử của cuộc đời học sinh, các em sẽ quyết định cho chính các em, sẽ trở thành ai, làm nghề gì, trở thành nhà quản lý giỏi hay doanh nhân thành đạt, các chuyên gia. Các thầy cô sẵn sàng trao đổi, đưa ra lời khuyên bổ ích cho các em.

Năm 2026, ĐH Kinh tế Quốc dân có tổng số lượng ngành nghề và chương trình đào tạo là gần 90, trong đó có 15 ngành nghề, chương trình đào tạo mới. ĐH Kinh tế Quốc dân luôn tiên phong mở những ngành đào tạo mới, đáp ứng yêu cầu xã hội. Hiện nhà trường có khoảng 50 chương trình được kiểm định bởi các tổ chức uy tín của quốc tế rất lớn.

41ffeff6-10ca-4e5f-a6cf-eeb6762b3e01.jpg -0
Cán bộ tuyển sinh tư vấn cách chọn ngành, chọn chương trình đào tạo cho thí sinh.

“Có nhiều yếu tố quyết định sự thành công của các em, trong đó có 2 yếu tố chính, đó là các em dự kiến học ngành gì và học trường nào.

Về học ngành gì, phụ thuộc vào sở trường, đam mê, năng lực và yêu cầu của thị trường lao động. Thế giới luôn thay đổi, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, 4 năm nữa các em ra trường, ngành các em học hôm nay, liệu có thích hợp với thị trường lao động? Do đó, tôi khuyên các em sẵn sàng thích ứng để luôn đáp ứng thị trường lao động. Yếu tố thứ hai là “học trường nào”? chính là chỉ sự phụ thuộc vào môi trường các em lựa chọn theo học, ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ giúp thí sinh được đào tạo về phương pháp, tư duy, khả năng thích ứng, có môi trường rèn luyện để giúp các em có khát vọng vươn lên”, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân Bùi Huy Nhượng nói.

Tại Ngày hội tuyển sinh, những thông tin cơ bản về kỳ tuyển sinh năm nay đã được các thầy cô thông tin tới thí sinh. Năm nay, ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 9.000 chỉ tiêu, với 88 mã ngành, trong đó có 41 chương trình học bằng tiếng Việt, 20 chương trình học bằng tiếng Anh, 7 chương trình định hướng ứng dụng POHE, 2 mã chương trình tiên tiến (5 chương trình), 3 mã chương trình chất lượng cao (16 chương trình), 1 ngành/chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là Công nghệ tài chính (TV), Toán ứng dụng (TA) và Kinh tế số (TA) mở trong 2026.

hmt02090.jpg -0
Ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng các cán bộ, sinh viên tham gia Ngày hội tuyển sinh 2026.

Về tuyển thẳng, ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; giải nhất cuộc thi khoa học kĩ thuốc quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trường có 4 phương thức xét tuyển (PTXT): PTXT1 – Theo kết quả thi THPT 2026 với 4 tổ hợp xét tuyển A00 – A01 – D01 – D07; PTXT 2 – SAT 1.200/ACT 26; PTXT 3 – HSA 85/V-ACT 700/TSA 60; PTXT 4 – HSA 85/V-ACT 700/TSA 60 kết hợp với IELTS 5.5 /TOEFL IBT 46/TOEIC 4 kỹ năng và PTXT 5 – IELTS 5.5/TOEFL IBT 46/TOEIC, 4 kỹ năng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán + Văn/Lý/Hóa.

 ĐH Kinh tế Quốc dân lưu ý: Điểm xét tuyển của các PTXT2 đến PTXT5 sẽ được thực hiện quy đổi tương đương về điểm của PTXT1 (điểm tốt nghiệp THPT năm 2026).

8b46be12-0487-4089-ab05-0832c2cb5bbf.jpg -0
Nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm để tìm hiểu về các chương trình đào tạo mới.

Trước câu hỏi của nhiều thí sinh về điểm quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ, cách thức nộp chứng chỉ ngoại ngữ, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo của ĐH Kinh tế Quốc dân thông tin: Các chứng chỉ quốc tế như IELTS quy đổi như sau: IELTS 5.5 quy đổi thành 8 điểm, 6.0 quy đổi thành 8,5 điểm, 6.5 quy đổi thành 9 điểm, 7.0 quy đổi thành 9,5 điểm và từ 7.5 trở lên thì được quy đổi thành 10 điểm. 10 điểm này trên thang điểm 10 sẽ được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó có môn Toán và 1 môn nữa trong tổ hợp để sử dụng xét tuyển. Ngoài ra, ĐH Kinh tế Quốc dân còn sử dụng điểm quy đổi này để kết hợp với bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, sau khi các bài thi này được quy đổi về thang 30 và kết hợp với bài thi này để thực hiện việc xét tuyển.

TS Lê Anh Đức thông tin thêm, thí sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng kí xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân, khai báo đầy đủ thông tin, lựa chọn PTXT, sau đó nộp các minh chứng tương ứng với các PTXT đó, lựa chọn các nguyện vọng (NV) theo các ngành, chương trình đào tạo vào trường, lưu ý các lựa chọn NV này chưa có giá trị và chỉ có giá trị tham khảo để nhà trường phân tích. NV các em đăng kí theo cổng của Bộ GD & ĐT, bao gồm cả các NV đã đăng kí tham khảo ở ĐH Kinh tế Quốc dân, hoặc thay đổi, bổ sung các NV khác, đó mới là NV cuối cùng. Trong thời gian tới, NEU khi mở cổng đăng kí trực tuyến sẽ làm rõ và hướng dẫn vấn đề này.

“ĐH Kinh tế Quốc dân trên tinh thần nghiên cứu rất kĩ các bài thi đánh giá năng lực và không bỏ sót bất kì em nào, chúng tôi lưu lại dữ liệu của các bài thi của các em. Các em thi các bài thi đánh giá năng lực vào cuối tháng 5, chỉ cần chụp màn hình, nộp thay cho giấy chứng nhận, và bằng công nghệ số hiện nay, với thông tin về CCCD, chúng tôi sẽ xác định được kết quả bài thi đánh giá năng lực của thí sinh”, TS Lê Anh Đức chia sẻ.

Thu Phương
.
.
.