Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nhiều địa phương nỗ lực "về đích" sớm

Thứ Tư, 13/07/2022, 07:59

Ngày 12/7, đoàn công tác kiểm tra chấm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chấm thi tại hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Theo Bộ GD&ĐT, đến ngày 24/7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp, nhưng hiện các địa phương đều đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chấm để "về đích" sớm.

Không công bố chia sẻ nội dung bài thi trong khi chấm

Tại tỉnh Thái Bình, số lượng bài thi môn Toán nhiều nhất với hơn 20.000 bài thi, tiếp đến là các môn: Ngữ Văn có hơn 19.000 bài thi, tiếng Anh 17.454 bài thi, Sử 11.525 bài thi, Địa 11.493 bài thi, Giáo dục công dân có 9.237 bài thi. Các môn Lý, Hóa, Sinh đều có hơn 8.000 bài thi/môn... Trong số bài thi của môn Ngoại ngữ thì tiếng Đức chỉ có 1 bài thi, tiếng Pháp 2 bài thi, tiếng Hàn 2 bài thi, tiếng Nhật 8 bài thi và tiếng Trung 55 bài thi...

IMG_20220712_173413-1657674022651.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Thái Bình.

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm tới việc tuân thủ quy trình chấm thi và công tác đảm bảo ANTT tại hai điểm chấm thi là Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (chấm tự luận) và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình (chấm trắc nghiệm). Bộ Giáo dục lưu ý, các cán bộ bàn giao phách phải khớp; cán bộ chấm thi tuyệt đối không công bố, chia sẻ nội dung bài thi đã được chấm, đặc biệt những bài thi đạt điểm cao. Bài thi là quan trọng nhất nên nội dung bài và điểm thi của thí sinh phải được bảo mật. Tại hai điểm thi nói trên, theo đánh giá của đoàn công tác, công tác bảo đảm ANTT, an toàn điểm thi đã được các bộ phận thực thi nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc.

Tại điểm chấm thi tự luận, điện thoại của cán bộ làm nhiệm vụ được để riêng trong hòm sắt, có sự giám sát 24/7 của cán bộ an ninh. Cũng tại đây, hơn 100 giáo viên (GV) đang tập trung chấm môn Văn, trung bình 1 ngày 1 GV chấm được 45 bài. Hội đồng chấm tự luận quyết định chấm chung khoảng 10 bài/túi bài thi. Tại điểm chấm thi trắc nghiệm, không ai được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, không được mang giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì.

Đoàn công tác lưu ý, tại phòng chấm, cần phải đảm bảo sự gọn gàng giữa bài thi sẽ đưa vào chấm và số bài thi đã quét xong. Lực lượng giám sát phải làm đúng trách nhiệm được giao, ghi nhật ký đầy đủ, không bỏ sót các vấn đề bất thường nếu có. Hiện đã có 70% bài thi môn Toán đã được quét xong, phấn đấu hết ngày 12/7, máy sẽ quét xong môn Toán để chuyển sang môn khác. Quá trình quét bài thi môn Toán, phần mềm có một số trục trặc nhỏ nhưng đều được xử lý nhanh chóng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc lưu ý thêm, cán bộ chấm thi ra về hằng ngày nên khi họ trở lại điểm chấm thì phải rà soát cẩn trọng, không để lọt những vật dụng không được phép vào khu vực chấm thi.

Bám sát đáp án để chấm thi

Tại tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra địa điểm chấm thi đặt tại Trường THPT Hưng Yên. Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên cho hay, tỉnh huy động 234 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động vào quá trình. Địa phương chọn nơi có cơ sở vật chất tốt, biệt lập để chấm thi. Ban chỉ đạo thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an ninh an toàn khu vực làm phách các bài thi tự luận và khu vực chấm thi tự luận và khu vực chấm thi trắc nghiệm. Hưng Yên có 13.958 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp. Từ chiều 12/7, các giáo viên bắt đầu chấm môn Văn và từ 13/7, sẽ chấm trắc nghiệm.

"Về chấm thi trắc nghiệm, chúng tôi tổ chức 5 dây chấm. Quá trình chấm hoàn toàn độc lập. Đồ đạc, điện thoại tư trang của các thầy cô để ở khu vực ngoài và được cán bộ an ninh kiểm soát chặt. Khu vực chấm thi được đặt máy phá sóng. Chúng tôi phấn đấu trước 19/7 sẽ hoàn thành chấm và ngày 21/7 sẽ hoàn thành toàn bộ khâu chấm thi. Chúng tôi quan tâm đến sự đồng nhất trong quá trình chấm nên biên bản chấm chung sẽ được xem xét kỹ lưỡng làm sao cho thí sinh có kết quả tốt nhất, giáo viên không được chấm lỏng quá nhưng cũng không được chấm chặt quá, và phải bám sát đáp án", ông Nguyễn Văn Phê cho biết.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho hay, Hưng Yên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của kỳ thi, khâu nào cũng quan trọng, không được xem nhẹ bất kỳ khâu nào, do đó tỉnh liên tục cải tiến bổ sung công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ thi tốt nhất. "Những gì còn băn khoăn, dứt khoát phải quán triệt sâu sắc và chấn chỉnh, nếu xảy ra bất kỳ biểu hiện bất thường gì phải có phản xạ kỹ thuật, có cán bộ Công an giám sát. Liên tục rà soát giáo viên chấm thi để đánh giá năng lực và phẩm chất của họ. Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ chấm thi chấm đạt chất lượng nhất, vì quyền lợi thí sinh", ông Nguyễn Duy Hưng bày tỏ.

Xác định khâu chấm thi là khâu trọng yếu nhất, do đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc yêu cầu Ban chỉ đạo thi tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt quy trình chấm tất cả các thầy cô để nắm bắt các vấn đề có thể xảy ra hằng ngày, để xử lý nhuần nhuyễn, không tạo kẽ hở, làm sao chấm thi đúng quy chế, an toàn, minh bạch.

Thu Phương
.
.
.