Kỳ thi Tuyển sinh 10 TP Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra cuối tháng 7

Thứ Ba, 29/06/2021, 11:47
Kỳ thi tuyển sinh 10 TP Hồ Chí Minh được Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đề xuất dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đưa ra trong buổi họp báo chiều 28/6, cung cấp thông tin về phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.


Theo ông Dương Anh Đức, trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn TP như hiện nay, TP đã có các kịch bản tổ chức thi, cân nhắc theo từng tình hình, nếu dịch bệnh phức tạp hơn thì sẽ có những phương án thay thế. Theo đó, trước thời gian thi 10 ngày, TP sẽ thông báo đến thí sinh và phụ huynh.

Kỳ thi tuyển sinh 10 TP Hồ Chí Minh năm 2021 theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3/6. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP phức tạp, UBND TP Hồ Chí Minh trước đó đã quyết định hoãn kỳ thi lại cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh lớp 9 tại TP Hồ Chí Minh ôn thi tại lớp thời điểm chưa phải thực hiện giãn cách.

Thống kê, kỳ thi 10 TP Hồ Chí Minh năm 2021 có 83.521 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu vào 114 trường THPT công lập trên địa bàn TP là 67.989. Có tổng cộng 140 điểm thi trong đó có 130 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên, với tổng số phòng thi là 3.573. Tổng số lãnh đạo, cán bộ coi thi, nhân viên tham gia kỳ thi được huy động là 13.519 người. Tổng số lãnh đạo, cán bộ chấm thi, nhân viên là 2.304 người. 

H.Nga
.
.
.